Hồ Việt Trung tiếp tục gây "sốt" với phần 2 siêu phẩm 50 triệu view

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:07 03/10/2015

Nối tiếp phần 1 “Giải cứu tiểu thư” tàn phá trên cộng đồng mạng, anh chàng với biệt danh “ca sĩ triệu view Youtube” – Hồ Việt Trung tiếp tục cho lên sóng phần 2.

Không câu view bằng hình ảnh giả gái

Phần 1 vẫn còn sức hút mà anh đã tung ra thêm phần 2, vậy “đặc sản” của lần này sẽ là gì?

Ở MV phần 2 mới này, tuy vẫn xoay quanh chủ đề về tình yêu nhưng nội dung câu chuyện thể hiện hoàn toàn khác với phần 1. Đó là câu chuyện tình của một chàng ca sĩ đem lòng yêu nữ thiết kế thời trang tài năng. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn nên anh chàng này không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc, khiến tình cảm giữa hai bên phai nhạt, và cô gái đã yêu một người khác. Để giành lại tình yêu của mình, anh chàng ca sĩ quyết định tạm dừng công việc, hoá thành “một cô gái”, bên cạnh người yêu như một người bạn. Anh chăm sóc, chứng tỏ cho cô ấy thấy anh có thể làm mọi thứ cho người mình yêu. Về phần nội dung lần này tôi khá tâm đắc vì đó là thành quả lao động của nguyên ekíp trong suốt nhiều ngày. Tạo hình tôi cũng có bước đột phá khi thực hiện việc giả gái cho phù hợp.

Anh có nghĩ thành công lần này sẽ đến nhiều từ yếu tố “giả gái”?

Tôi không có ý định sử dụng việc giả gái để đạt được lượt view cao. Với tôi, đây là cơ hội để bản thân được trải nghiệm một thử thách mới: hoá thân vào nhân vật khác giới tính. Vì là một tạo hình về nữ nên ban đầu tôi khá lo lắng vì phải “rèn” bản thân quen với các cử chỉ, cung cách của phái nữ. Tuy cũng có cực nhưng là một trải nghiệm nghệ thuật thú vị, giúp làm giàu hơn cho vốn diễn của tôi. Tôi tin rằng phong cách hài hước quen thuộc cùng giai điệu luôn bắt tai sẽ giúp “Giải cứu tiểu thư” phần 2 thành công hơn 50 triệu lượt view hiện giờ của phần 1.

Mơ sân khấu liveshow hoành tráng

Coi phim ca nhạc là đam mê, là cái nghiệp lâu dài nhưng có bao giờ anh muốn “đổi gió” vì những khó khăn và khác biệt của lĩnh vực này không?

Vì đam mê nên dù có phải mất thời gian thực hiện kéo dài và xử lý tỉ mỉ hơn MV ca nhạc bình thường, tôi vẫn yêu cái nghiệp này lắm. Những lúc nản đó thì tôi vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cho ra nhiều ý tưởng sáng tạo chất lượng cả về phần nhìn và nghe. Một phần lý do nữa khiến tôi có thể theo nghề này lâu dài, đạt được thành công như bây giờ là khả năng duy trì sự tập trung cao độ khi làm việc thông qua chế độ sinh hoạt hợp lý. Để làm được điều đó tinh thần cần phải ở trạng thái minh mẫn nhất, chỉ cần cơ thể mất nước sẽ nhanh mệt sức. Do đó, tôi luôn chú trọng vấn đề này và chọn Pocari Sweat là thức uống hằng ngày cho bản thân nhờ hiệu quả bù nước kịp thời đúng và đủ với lượng nước cơ thể mất đi.

 

Sắp tới bên cạnh hướng đến không ngừng ra mắt nhiều hơn MV phim ca nhạc, anh còn dự định nào “đình đám” hơn?

Tôi có một khao khát lớn là không chỉ thể hiện dòng phim ca nhạc trên những thước phim mà sẽ còn đem lên dàn dựng chỉnh chu, chuyên nghiệp trên sân khấu một liveshow ca nhạc. Đây cũng đang là mục tiêu lớn nhất của tôi, có thể mang đến một sân khấu hoành tráng như phim trường phục vụ đông đảo người xem. Họ sẽ có được những góc nhìn chân thật, cảm nhận rõ nét câu chuyện cũng như chất nhạc mà tôi đang theo đuổi.

 

Chúc dự định của anh sẽ thành công!

Là thức uống bổ sung ion được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty dược hàng đầu tại Nhật Bản, Pocari Sweat có thành phần tương tự như nước trong cơ thể, nhờ vậy có thể bù nước và ion nhanh chóng giúp cơ thể hồi phục sức khoẻ, dâng trào sức sống ngay từ bên trong. Có thể tìm hiểu thêm tại đây!