Hani (EXID) nhận gạch đá vì bị cho là “làm trò” trên sân khấu

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 15:40 18/04/2015

"Hiện tượng fancam" xinh đẹp Hani đang nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì bị cho là cố tình làm quá để lôi kéo sự chú ý của khán giả.

Mới đây, khi xuất hiện trên sân khấu chương trình ca nhạc Show Champion, thành viên EXID Hani đã lại một lần nữa trở thành đề tài bàn ra tán vào của cư dân mạng. Nguyên nhân là bởi trong lúc đang trình diễn, cô nàng đã tháo giày cao gót để chuyển sang nhảy chân trần. 

Giữa loạt ý kiến ném đá Hani vì cho rằng cô nàng “làm trò” để thu hút sự chú ý, vẫn xuất hiện một số ý kiến bênh vực cô nàng. Những cư dân mạng này cho rằng hình ảnh Hani nhảy chân trần được chụp lại trong buổi ghi hình trước chương trình chính thức, đồng thời không phải Hani cố tình diễn mà thành viên khác của EXID như Hyerin cũng cởi giày để nhảy như một kiểu "fan service" (hành động cố tình thực hiện để chiều fan).














Phần lớn cư dân mạng đều cho rằng Hani cố tình cởi giày giữa lúc đang trình diễn để lôi kéo sự chú ý của khán giả

Các bình luận được đưa ra như sau:

- “Trông như thể cô ấy đang làm quá lên vậy”.

- “Tôi thích Hani vì cô ấy có phong cách riêng. Nhưng rõ ràng là cô ấy đang cố diễn vì phong cách đó. Sao tự nhiên lại phải tháo giày trong lúc đang trình diễn chứ? Tôi có thể hiểu được chuyện một bên giày bỗng dưng bị tuột ra nên người ta phải tháo nốt bên giày còn lại. Nhưng đang yên đang lành lại tháo cả hai bên giày thì là cái kiểu gì vậy?”.

- “Cứ đi giày đi…”.

- “Tôi biết là tính Hani kiểu thoải mái, tự nhiên. Nhưng dường như cô ấy đang thay đổi. Như kiểu cô ấy đang rất nỗ lực để trông có vẻ cool ngầu… Thật khác với Hani mà tôi đã luôn theo sát từ khi cô ấy mới ra mắt”. 

- “EXID hát hai ca khúc và “Ah Yeah” được ghi hình trước. Họ nhảy chân trần như một kiểu fan service trong buổi ghi hình trước. Rõ ràng là cô ấy sẽ không điên đến mức đá giày đi trong lúc đang diễn live”.

- “Có thể là cỡ giày quá to đến mức cô ấy sợ chúng sẽ tuột ra… Chẳng có lý do gì mà cô ấy lại phải cởi giày ra chỉ để thu hút sự chú ý cả…”.

- “Cô ấy thật sự rất đáng yêu khi mới ra mắt. Nhưng cách cô ấy làm đủ trò như ợ hay tỏ ra tomboy trong Running Man rõ ràng là một kiểu hình tượng hóa…”.

- “Ban đầu hình tượng của Hani rất thú vị. Nhưng dần dần cô ấy cứ diễn và diễn…”.

(Nguồn: NB)