“Grammy Hàn Quốc” bị fan "ném đá" cật lực

HanaZ, Theo 16:16 12/01/2012

Từ lý do địa điểm tổ chức, giá vé cắt cổ tới sự công minh.

Ngày 11/1, vô số tên tuổi Kpop hàng đầu đã cùng tụ họp tại Kyocera Dome để tham dự Lễ trao giải Golden Disk Awards lần thứ 26. Bất chấp danh hiệu “Grammy Hàn Quốc” vốn có, ban tổ chức hiện đang phải hứng chịu không ít “gạch đá” từ phía fan Hàn vì quyết định tổ chức chương trình tại Osaka (Nhật Bản).

“Golden Disk Awards” lần thứ 26 diễn ra tại Nhật Bản,
với 2 MC là Park Gyuri (KARA) và Leeteuk (Super Junior)

Ngay từ khi thông tin về địa điểm tiến hành Golden Disk Awards năm nay được công bố vào tháng 10, fan Hàn đã chẳng thể nào hiểu nổi: “Người Hàn Quốc mua album, vậy thì tại sao chương trình lại diễn ra tại Nhật Bản?”, “Giờ họ lại bảo chúng ta sang tận Nhật Bản để theo dõi lễ trao giải này à?”… Thế nhưng bất chấp sự phản đối kịch liệt từ fan Hàn, ban tổ chức vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Năm nay, lễ trao giải này bị “ném đá” vì nhiều lý do, từ việc địa điểm tổ chức là Nhật Bản,
cho tới việc giá vé “cắt cổ” không phù hợp với túi tiền của những người trẻ tuổi một chút nào

Bên cạnh đó, các fan cũng hết sức bất mãn khi ban tổ chức Golden Disk Awards tiến hành chương trình tại một sân vận động trong nhà, thay vì một hội trường concert thông thường, khiến cho giá vé trở nên “cắt cổ” hơn rất nhiều. Nếu chấp nhận bỏ qua bực bội và sang Nhật xem, các fan sẽ phải mua vé với giá 178 USD. Thế nhưng Golden Disk Awards lại kéo dài trong vòng 2 ngày, vậy nên tiền vé theo đó cũng gấp đôi thành 356 USD tất cả. Hậu quả là lễ trao giải này lại tiếp tục bị “ăn gạch” vì lý do tìm cách trục lợi từ Làn sóng Hàn.

Tính công bằng sụt giảm, biểu hiện là sự vắng mặt của gà cưng YG, JYP cùng JYJ,
cũng là một trong những lý do khiến “Golden Disk Awards” bị “tụt hạng” trong lòng khán giả

Chưa hết, danh hiệu “Grammy Hàn Quốc” của Golden Disk Awards vốn xuất phát từ tính công bằng cùng tiêu chuẩn “doanh số bán đĩa, không phải mức độ được yêu thích” sẽ quyết định người thắng cuộc trong chương trình. Thế nhưng năm nay, sự vắng mặt của rất nhiều gà cưng YGJYP, cũng như việc JYJ bị bỏ qua khiến cư dân mạng bắt đầu đặt dấu hỏi về sự công minh của lễ trao giải này.

Tuy nhiên, Golden Disk Awards vẫn diễn ra theo kế hoạch ban đầu và được phát lại vào ngày 21, 22/1 với tư cách là chương trình đặc biệt Tết âm lịch của đài jTBC. Dù biết là không thể thay đổi được gì nhưng fan Hàn vẫn đang hết sức bất bình, đồng thời tiếc rẻ vì lẽ ra đã có cơ hội xem trực tiếp trên TV, chứ không phải chương trình phát lại hàng tuần sau đó.

Danh sách giải thưởng trong ngày 11/1:

Giải đĩa Daesang
Super Junior

Giải đĩa Bonsang
f(x)
INFINITE
MBLAQ
Jay Park
KARA
C.N. Blue
B2ST
Super Junior
 
f(x)
 
MBLAQ
 
Jay Park
 
C.N. Blue
 
Giải tân binh
B1A4
Dal Shabet
A Pink
 
B1A4
 
Dal Shabet
 
A Pink
 
Giải nghệ sĩ được yêu thích
Super Junior
 
Super Junior
 
Giải biểu tượng Làn sóng Hàn
INFINITE
Rainbow
 
INFINITE
 
Rainbow

Giải ngôi sao Làn sóng Hàn xuất sắc nhất
KARA

Giải MSN Nhật Bản
Super Junior

Giải CeCi
B2ST

Giải nhà sản xuất đĩa vàng
Hong Seung Sung (Cube Entertainment)
 


















Một số hình ảnh từ "Golden Disk Awards" năm nay