Girlgroup tái xuất xinh đẹp vẫn bị chê "tơi bời hoa lá"

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/03/2015

Trừ ngoại hình ra, Rainbow bị Kpop fan chê như tát nước đổ đi khi trở lại với ca khúc mới lần này.

Ngày 28/2 vừa qua, girlgroup 7 thành viên Rainbow đã góp mặt trong chương trình ca nhạc hàng tuần Music Core (đài MBC) cùng ca khúc chủ đề “Black Swan” trong mini album thứ 3 “Innocent”. 

“Black Swan” là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Rainbow sau 1 năm rưỡi vắng bóng trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Trên sân khấu Show Music Core, 7 cô nàng Rainbow diện trang phục đen khá tông xuyệt tông với tựa đề ca khúc, hứa hẹn thu hút khán giả nam bằng sự quyến rũ của mình. 




Trừ ngoại hình, Rainbow bị chê “tơi bời hoa lá” từ ca khúc đến trang phục, vũ đạo… khi trở lại với “Black Swan”

Tuy nhiên, phần đông cư dân mạng đều tỏ ra thất vọng với sản phẩm tái xuất lần này của Rainbow. Dù không thể phủ nhận vẻ ngoài xinh đẹp của 7 thành viên, cư dân mạng vẫn không ngớt chê bai ca khúc, trang phục, vũ đạo của nhóm:

- “Tất cả các thành viên đều xinh đẹp, nhưng mà… Ca khúc, trang phục, vũ đạo đều quái dị”.

- “Ca khúc này thật là… Nhưng trông cả nhóm đều xinh”.

- “Một ca khúc kỳ quái”.

- “Một ca khúc thất bại”.

- “Làm ơn thể hiện tốt trong lần trở lại này”.

- “DSP (công ty quản lý của Rainbow) có đang nghiêm túc không vậy? Họ (Rainbow) đã ra mắt được 7 năm rồi mà công ty quản lý lại nghĩ là một ca khúc như vậy có thể gây sốt được sao? Cứ thử giao ca khúc vớ vẩn này cho KARA đi, xem họ (KARA) có chịu nhận lời không…”.

- “Không thể giao cho nhóm một ca khúc khá hơn được hay sao? Sao lại đối xử với họ (Rainbow) như vậy chứ?”.

- “Công ty quản lý này bị làm sao vậy? Ca khúc này thật là…?”.

- “Ca khúc ngớ ngẩn, vũ đạo ngớ ngẩn. Chẳng có gì khó hiểu khi họ (Rainbow) chẳng bao giờ nổi lên được”.

- “Tôi thấy thật tệ cho họ (Rainbow). Ca khúc này nghe như kiểu nhạc Trot vậy”.

(Nguồn: Naver)