Giải mã chiến thắng của Hoài Lâm tại "Gương mặt thân quen 2014"

Air, Theo Trí Thức Trẻ 08:56 15/06/2014

Bỏ ngoài tai những lời chê bai, bàn tán, đồn đại được thiên vị, Hoài Lâm bước lên ngôi vị cao nhất "Gương mặt thân quen 2014" bằng tất cả tài năng, lòng nhiệt huyết và tính cách dễ mến.

"Gương mặt thân quen 2014" đã kết thúc một cách trọn vẹn và thỏa mãn được phần đông khán giả truyền hình. Chắc chắn điểm sáng năm nay sẽ hoàn toàn thuộc về Hoài Lâm - chàng trai 19 tuổi, con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh với tận 2 giải lớn - Quán quân và giải khán giả bình chọn. So với mùa thi trước, sự lên ngôi của Hoài Lâm không quá khó đoán vì sức hút của anh chàng ngày một mạnh mẽ trong những tuần cuối của mùa thi năm nay.

Nếu như nhiều người từng cho rằng Hoài Lâm được ưu ái hơn hẳn so với những thí sinh khác ngay từ những đêm thi đầu tiên, các nhân vật mà Hoài Lâm đảm nhận luôn có sức nặng và dễ dàng nổi trội thì đến đêm thi quyết định, Hoài Lâm đã hoàn toàn bác bỏ mọi lời bàn tán, đồn đại đó bằng chính những điều xuất phát từ chính con người, tâm hồn mình. Hãy thử phân tích xem chiến thắng của anh chàng bao gồm những yếu tố nào?



Đầu tiên, nói về các nhân vật mà mỗi thí sinh được hóa thân, không chỉ riêng Hoài Lâm mà các gương mặt khác đều sở hữu những hình tượng hấp dẫn, cá tính. Nhưng thực sự các vai diễn của Hoài Lâm đều khá đặc sắc và gần gũi với khán giả Việt, quan trọng hơn là rất phù hợp, dễ giúp anh thăng hoa. Đối với một chàng trai trẻ mới 19 tuổi, khán giả dường như cảm phục hơn rất nhiều so với bình thường khi anh chàng diễn tốt những vai lớn tuổi như Khắc Triệu, Quang Lê, nghệ nhân Hà Thị Cầu, nghệ sĩ Thanh Nga hay Andrea Bocelli - những ca sĩ giàu nội tâm với các ca khúc để đời, khơi gợi sự đồng cảm lớn. Sự thể hiện của Hoài Lâm luôn vượt xa mong đợi và tạo được nhiều cảm xúc cho người xem rất lâu sau mỗi đêm thi.





Kế đến, về tài năng của Hoài Lâm, khó có thể chối cãi rằng anh chàng 19 tuổi này sở hữu giọng hát hay và chắc chắn. Với lợi thế đến từ một ca sĩ hát nhạc quê hương, trữ tình, giọng hát luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, Hoài Lâm dễ dàng hát live các ca khúc ở đủ mọi thể loại trong "Gương mặt thân quen" mà không gặp trở ngại gì. Nếu Minh Thuận, Vương Khang luôn thỏa mãn khán giả ở yếu tố giải trí, Vy Oanh, MiA mang lại nguồn sinh khí mới, tươi vui cho chương trình thì Ngân Quỳnh và Hoài Lâm luôn được đánh giá cao ở giọng hát.


Rất nhiều phần trình diễn của Hoài Lâm gây ấn tượng mạnh do phần hát xuất sắc như: "My Heart Will Go On" (Céline Dion), "Besame Mucho" (Andrea Bocelli), "Chỉ riêng mình ta" (Nguyễn Hưng), "Xẩm Thập ân" (Nghệ nhân Hà Thị Cầu) hay nổi bật nhất là "Em của ngày hôm qua" (Sơn Tùng M-TP) - tiết mục được Mỹ Linh đánh giá hát live hay hơn cả Sơn Tùng, khiến showbiz "dậy sóng" thời gian qua và trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh" đầy hào sảng và đậm chất Việt. 

Giả sử nếu những ca khúc này lọt vào tay những thí sinh còn lại, chưa chắc đã được thể hiện đầy thuyết phục như Hoài Lâm đã làm trong thời gian qua. Tài năng của Hoài Lâm rõ ràng không chỉ dừng ở năng khiếu bẩm sinh mà còn được rèn giũa qua 1 quá trình khổ luyện, biểu diễn, trải nghiệm, học hỏi không ngừng. Đặc biệt để hát hay những tác phẩm mang tính dân tộc, người nghệ sĩ còn phải có tâm hồn giàu cảm xúc, kiến thức, nhận thức thật đầy đủ, trọn vẹn. Do đó, không phải ai cũng có thể làm được như Hoài Lâm.





Thứ 3, chắc chắn là nhờ vào hình ảnh, hình tượng thân thiện của anh chàng. Ngoại hình sáng sủa, nụ cười hiền lành luôn tạo thiện cảm cho người đối diện. Hoài Lâm dù mới 19 tuổi nhưng vừa tài năng, vừa khôn khéo. Nét giản dị, chân chất của Hoài Lâm được lòng cả khán giả trẻ lẫn những bậc phụ huynh. Việc hát hay nhạc dân ca, nhạc nước ngoài, nhạc trẻ hay nhạc cổ điển đều trở thành điểm cộng của anh chàng trong mắt khán giả. Những màn hóa thân của Hoài Lâm tuy không mang tính giải trí cao, không được dàn dựng công phu, chiêu trò nhưng chú trọng vào cảm xúc, con đường dễ dàng chạm tới tim khán giả.





Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, lực lượng fan hùng hậu của bố Hoài Linh cũng là nguồn động viên, hỗ trợ vô cùng to lớn cho Hoài Lâm tại "Gương mặt thân quen" năm nay. Đặc biệt sau lần "đụng độ" fan Sơn Tùng M-TP, không thể chối cãi rằng Hoài Lâm cũng thu hút thêm nhiều fan hơn, những người yêu thích sự mộc mạc và hết mình của anh trong vai diễn cũng như bình tĩnh, chín chắn trong giải quyết vấn đề. Với rất nhiều lợi thế như vậy, chính Hoài Lâm đã tự giúp bản thân vươn tới ngôi Quán quân một cách hoàn toàn xứng đáng.



Đã lâu rồi mới có ngôi vị Quán quân của một cuộc thi tài năng được lòng hầu như tất cả mọi người như hiện nay bởi sự xuất sắc của anh chàng 19 tuổi Hoài Lâm là điều không thể bỏ qua. Hi vọng với bước đà thuận lợi này, Hoài Lâm sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng, phát huy được tất cả những ưu điểm, lợi thế hiện có để cống hiến hơn nữa những giá trị tốt đẹp cho nền nghệ thuật nước nhà. Và đặc biệt mong rằng Hoài Lâm sẽ sớm góp mặt trong danh sách các nhân vật, hình mẫu của "Gương mặt thân quen" những mùa thi sắp tới.

14h chiều ngày 20/06/2014, Hoài Lâm sẽ có một cuộc giao lưu trực tuyến tương tác với độc giả JAM. Tất cả các thắc mắc của bạn xoay quanh cuộc thi Gương Mặt Thân Quen cùng mọi vấn đề khác trong sự nghiệp và cuộc sống sẽ được Hoài Lâm giải đáp. Bạn có thể gửi câu hỏi đến cho anh chàng ngay từ bây giờ tại  ĐÂYNhững câu hỏi được nhiều lượt bình chọn nhất sẽ được ưu tiên trả lời bằng Video!