f(x) và KARA gặp rắc rối vì có thành viên quá nhỏ tuổi

HanaZ - Tổng hợp từ AK, Theo 14:38 12/09/2010

Nhiều girlgroup Kpop có thành viên nhỏ tuổi đang hoạt động mà không có giấy phép.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Với thực trạng ngày càng có nhiều sao Hàn debut lúc tuổi còn rất nhỏ (dưới 15 tuổi), không ít công ty quản lý hiện đang “đau đầu” trước việc phải xuất trình văn bản thuê các tài năng tuổi teen này. Ủy ban Văn hoá Thể thao Du lịch Truyền hình và Thông tin Quốc gia cho biết: “Thực tế đúng là có tồn tại một điều luật tiêu chuẩn lao động, trong đó qui định các công ty thuê trẻ em dưới 13 – 15 tuổi hoạt động trong các nhóm nhạc nữ phải xuất trình một văn bản cho phép việc này. Tuy nhiên hiện tại, bất chấp việc không sở hữu văn bản này, một số nhóm nhạc nữ vẫn hoạt động bình thường.”

 
Các công ty thuê trẻ em dưới 13 – 15 tuổi hoạt động trong các nhóm nhạc nữ phải xuất trình một văn bản cho phép việc này

Theo người phát ngôn của Chính đảng Quốc gia Ahn Hyunghwan thì thành viên f(x) Sulli (1994), thành viên KARA Kang Jiyoung (1994), 2 thành viên nhóm nhạc trẻ măng GP Basic - Hannah (1996) và Janey (1998) đều đang hoạt động trong ngành giải trí mà không có văn bản cho phép nói trên.

 
Sulli, Kang Jiyoung, Hannah, Janey là những ca sĩ hoạt động trong các nhóm nhạc nữ mà không có văn bản cho phép này

Một đại diện của Bộ Việc làm và Lao động khẳng định trong cuộc nói chuyện với trang Newsen ngày 10/9 vừa qua: “Bất cứ một công việc nào liên quan đến việc thuê và trả công cho một người dưới 15 tuổi đều phải được sự cho phép của Bộ Việc làm và Lao động. Nếu vi phạm điều này sẽ phải chịu phạt hoặc bị bỏ tù.” Kể từ khi điều luật được áp dụng vào năm 2007,Bộ này mới chỉ cấp phép cho 3 trường hợp vào năm 2008, 14 trường hợp vào năm 2009 và duy nhất 1 trường hợp tính đến tháng 7/2010.

 
 
Nguyên nhân khiến thành viên các nhóm nhạc nữ bị tăm tia hơn các diễn viên nhí là bởi gần đây liên tục có những cuộc tranh luận về vấn đề các nhóm nhạc nữ quá khiêu khích

Bên cạnh các nhóm nhạc nữ, các diễn viên nhí cũng là đối tượng của điều luật này. Vậy thì tại saoAhn Hyunghwan lại chỉ tập trung chỉ trích các nhóm nhạc nữ mà thôi? Ahn Hyunghwan đã trả lời trang Newsen:“Mặc dù đã được ban hành từ năm 2007 nhưng bởi công tác tuyên truyền lỏng lẻo nên chỉ có rất ít người biết đến điều luật này. Vì thời gian gần đây liên tục xảy ra những cuộc tranh luận về vấn đề các nhóm nhạc nữ trở nên quá khiêu khích, chúng tôi đang cố gắng biến vấn đề này thành tâm điểm để cảnh báo tất cả.”