F.T. Island không muốn bị coi là ca sĩ thần tượng

HanaZ - Tổng hợp từ DK, Theo 14:00 03/09/2010

Số lượng fan của F.T. Island giảm đi nhưng âm nhạc của nhóm lại tiến bộ lên. <img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Sau khi đạt được những thành công nhất định trên đất nước láng giềng Nhật Bản, F.T. Island chính thứcquay lại Hàn Quốc cùng album mới Beautiful Journey và ca khúc chủ đề Love Love Love. Khác với phong cách âm nhạc của nhóm trước đây, Love Love Love mới lạ hơn rất nhiều với sự hỗ trợ của dàn nhạc giao hưởng. Một trong những mục tiêu của F.T. Island trong lần quay lại này là xoá bỏ hình ảnh thần tượng trong mắt khán giả để được công nhận như một ban nhạc đích thực.

 
Mục tiêu của F.T. Island trong lần quay lại này là xoá bỏ hình ảnh thần tượng trong mắt khán giả

Lee Hongki bày tỏ: “Chúng tôi muốn xoá bỏ suy nghĩ rằng chúng tôi là những ca sĩ thần tượng. Trên thực tế, chúng tôi hay tổ chức các concert hơn là xuất hiện trong các chương trình tạp kĩ. Chúng tôi cũng không chịu những hạn chế mà các thần tượng thường gặp phải. Leader Choi Jonghun nói thêm: “Số lượng fan của chúng tôi đã giảm đi đáng kể nhưng âm nhạc của chúng tôi lại tiến bộ hơn rất nhiều. Không ít fan có thể chứng minh điều này. Giờ chúng tôi nhìn nhận bản thân như một ban nhạc đích thực.”

 
Số lượng fan của F.T. Island giảm đi nhưng âm nhạc của nhóm lại tiến bộ lên

Trong thời gian ở Nhật, F.T. Island từng đứng trong top 3 bảng xếp hạng Oricon. Concert ở Nhật của nhóm lôi kéo tới 20.000 khán giả có mặt. Tháng 8 vừa qua, nhóm còn tham dự đại hội nhạc rock Summer Sonic tại đây. Tuy nhiên bất chấp những cố gắng của F.T. Island, nhiều người vẫn đặt cậu hỏi: F.T. Island chỉ là những thần tượng mà thôi. Họ là kiểu ban nhạc gì vậy?” Lee Hongki mỉm cười trả lời: “Không thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mọi người. Một ngày nào đó họ sẽ nhìn nhận nỗ lực của chúng tôi.”

 
Bất chấp những cố gắng của F.T. Island, nhiều người vẫn cho rằng nhóm chỉ là những thần tượng mà thôi

Trong khi đó, Choi Minhwan nói: “Tôi nghĩ lí do là vì chúng tôi vẫn còn trẻ. Mọi người thường nghĩ rằng: “Họ có thể làm được gì khi mà vẫn còn trẻ như thế chứ?” Sự thật là những thành viên nhỏ tuổi trong nhóm cũng đã trưởng thành và chúng tôi còn tự sáng tác nhạc, như vậy vẫn không đủ để mọi người thay đổi suy nghĩ về chúng tôi hay sao?” Song Seunghyun cho biết thêm: “Đôi khi chúng tôi thấy thật bất công và giận dữ khi một số người gay gắt bình luận về chúng tôi. Nhưng vì đã thấy quá nhiều nhận xét như vậy nên chúng tôi cũng quen dần. Chúng tôi thường tập trung luyện tập hoặc làm gì đó để không phải nghĩ đến chúng nữa.”  

 
Tất cả các thành viên đều muốn khẳng định rằng F.T. Island đã trưởng thành

Tất cả các thành viên đều muốn khẳng định rằng F.T. Island đã trưởng thành. Khi vừa mới debut vào năm 2007, F.T. Island đã được đông đảo các fan teen đón nhận. Chính lúc sự nghiệp tại Hàn đang phát triển nở rộ thì kế hoạch “Nhật tiến” được đưa ra, các thành viên lại tiếp tục kéo nhau đi chinh phục khán giả Nhật. Ban đầu, F.T. Island biểu diễn tại hàng loạt các câu lạc bộ ở Tokyo và dần dần nhận được sự chú ý. Cũng có những lúc cả nhóm thấy chán nản vì không ít lời chỉ trích nhưng vì tình yêu đối với âm nhạc, các thành viên lại động viên nhau phải nỗ lực hơn nữa.

 
Các thành viên F.T. Island cũng bắt đầu yêu thích việc sáng tác

Các thành viên F.T. Island cũng bắt đầu yêu thích việc sáng tác: “Không phải là ban đầu, một ban nhạc đích thực nên chơi nhạc của chính mình hay sao?” Lee Hongki tiếp tục: “Chúng tôi mới hoàn thành một ca khúc nữa và đã gửi cho công ty quản lý bên Nhật vài ngày trước. Chúng tôi rất hào hứng khi biết được phản ứng của họ. Nếu tiếp tục cố gắng thế này, rất có thể chúng tôi sẽ được phát hành một album chỉ toàn ca khúc của chúng tôi. Sẽ sớm thôi, thật đấy!”

 
F.T.Islandhiểu điểm yếu của bản thân và quyết tâm sửa chữa để có thể tiến xa hơn nữa

Debut được 3 năm, F.T. Island đang trở nên ngày càng tự tin. Họ hiểu điểm yếu của bản thân và quyết tâm sửa chữa để có thể tiến xa hơn nữa. Hy vọng rằng trong thời gian tới, những nỗ lực xoá bỏ hình ảnh thần tượng và được khán giả nhìn nhận như một ban nhạc đích thực của F.T. Island sẽ đạt được kết quả như mong đợi.