Fan khoái phép cộng "Call Me Maybe" và "Gangnam Style"

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/09/2012

Sự kết hợp khá nuột giữa hai bom tấn mùa hè đang tạo nên một cơn sốt khác.

Dù đến từ hai nền văn hóa khác nhau, nhưng điểm chung giữa Call Me Maybe (Carly Rae Jepsen)Gangnam Style (PSY) là chúng đều nhanh chóng trở thành hiện tượng ngay sau khi ra mắt. Nếu từng điêu đứng vì hai cơn sốt này, các fan yêu nhạc trên toàn thế giới nhất định sẽ không thể bỏ qua bản phối giữa Call Me MaybeGangnam Style

fan-khoai-phep-cong-call-me-maybe-va-gangnam-style

fan-khoai-phep-cong-call-me-maybe-va-gangnam-style
Bản phối giữa hai cơn sốt mùa hè “Call Me Maybe” và “Gangnam Style” 
nhiều khả năng cũng sẽ trở thành một cơn sốt khác

Bản phối này do anh chàng tên Michael Simmons thực hiện. Vì vốn dĩ cả Call Me Maybe Gangnam Style đều là những hit bom tấn của mùa hè vừa qua, nên có lẽ không cần bàn nhiều đến độ hot của bản phối này nữa. Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi xuất hiện trên SoundCloud, bản phối đã thu hút gần 506.000 lượt nghe. 

Cư dân mạng tỏ ra hết sức thích thú với ca khúc pha trộn giữa “Call Me Maybe” 
và “Gangnam Style”

Michael Simmons tiết lộ: “Thật ra thì mọi thứ bắt đầu y như trò đùa giữa tôi và một người anh em họ. Chứng kiến cậu ấy nhảy vũ đạo Gangnam Style trên nền nhạc Call Me Maybe, tôi đã quyết định thực hiện bản phối hai ca khúc này”. Anh chàng cũng bày tỏ sự bất ngờ khi nhìn vào số lượt nghe bản phối của mình chỉ sau một buổi sáng. 

Call Me MaybeGangnam Style thu được tổng cộng hơn 483 triệu lượt xem trên YouTube. Hiện tại, con số này vẫn tiếp tục tăng lên.