Fan Beyoncé làm loạn... Wikipedia vì cay cú mất giải album

, Theo Trí Thức Trẻ 15:29 10/02/2015

Trang Wikipedia của chủ nhân giải Album của năm đã bị các fan của Beyoncé chỉnh sửa, chửi bới thậm tệ hậu Grammys 2015.

Sau khi Beck đánh bật Beyoncé, Pharrell Williams, Ed Sheeran, Sam Smith để ôm giải thưởng quan trọng nhất Grammys 2015, fan của nữ ca sỹ "Drunk In Love" đã lên trang Wikipedia của chủ nhân Album của năm để "trả thù".

Wikipedia là một bách khoa toàn thư mở, ai cũng có thể chỉnh sửa và các Beyhive (tên gọi fan của Beyoncé) đã lợi dụng điều này để trút giận. Tên Beck bị đổi thành "Beck là ai?" hoặc "Tên già ăn cướp giải Grammy", "Kẻ trộm giải Grammy của thế kỷ". Thể loại nhạc bị đổi thành "Ăn cướp Grammy", Nghề nghiệp thành "Trộm cướp", Nhạc cụ thành "Hẳn là một khẩu súng, có thể là một con dao, cũng có thể là một cây xà beng để đe dọa các thành viên hội đồng thẩm định Grammy", v.v...


Kanye West không phải người duy nhất bức xúc trước giải Album của năm tại Grammys 2015





Beyhive "tàn phá" trang Wikipedia của Beck cho bõ tức

Đoạn giới thiệu đầu trang cũng không được tha: "Beck Hansen (tên khai sinh là Bek David Campbell, sinh ngày 8/7/1970) được biết đến với nghệ danh Beck, là một tên trộm người Mỹ đã ăn cắp giải thưởng của Beyoncé và không tôn trọng nghệ thuật của nghệ sỹ da màu!!! Beyhive sẽ tóm được ngươi".



... và sự nổi dậy của fan Beck

Nhưng fan của Beck cũng không phải vừa, "đập" lại ngay trên chính trang Wikipedia của anh này: "Bài viết này là về một người đàn ông đã giành được 3 thập kỷ thành công trong âm nhạc chủ yếu bằng khả năng của chính mình. Để tìm người phụ nữ cần tới 5 nhạc sỹ và 2 ca sỹ trợ giúp để có thể thành công, xin mời xem trang của Beyoncé".

Wikipedia sau đó đã phải vào cuộc, ban IP của những đối tượng bị tình nghi phá hoại trang của Beck.

Wikipedia đã phải ra tay ban những IP phá hoại để ngừng cuộc chiến giữa fan hai bên

Đối tượng tình nghi chỉnh sửa Wikipedia của Beck?

(Nguồn: BuzzFeed)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày