Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng

VD; Ảnh: Nino, Theo Pháp luật xã hội 00:00 03/02/2014

Là cái tên được xướng lên ở tất cả các giải thưởng âm nhạc trong năm qua, Đông Nhi chia sẻ niềm hạnh phúc khi những sự cố gắng của bản thân được công nhận.

Nhiều năm liền có mặt trong danh sách đề cử giải Ca sĩ triển vọng tại Làn Sóng Xanh nhưng Đông Nhi liên tục "trắng tay" dù là tên tuổi có sức hút không nhỏ trên thị trường. Nhiều người liên tưởng trường hợp của cô với Hiền Thục cũng cứ mãi ứng cử giải Triển vọng dù tuổi đời, tuổi nghề không còn thuộc hàng "triển vọng". Quyết định xin rút khỏi danh sách ứng cử giải năm ngoái để năm nay đường hoàng chính thức được xướng tên trong Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất, Đông Nhi chia sẻ niềm hạnh phúc khi cuối cùng sự cố gắng của mình cũng đã được công nhận. Và càng bất ngờ hơn khi những ngày cận Tết, Đông Nhi lại tiếp tục vượt qua nhiều tên tuổi "nặng kí" để giành giải thưởng Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất ở giải Mai Vàng. Nhưng đó chưa là hết, Đông Nhi cũng chính là cái tên được xướng lên ở hầu hết các giải thưởng âm nhạc của các đơn vị cá nhân khác công bố vào dịp cuối năm.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đông Nhi khi cô vẫn đang lâng lâng hạnh phúc với những giải thưởng vừa đạt được trong những ngày cận kề năm mới.

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 1

Cảm giác của bạn lúc này thế nào, có còn nhiều cảm xúc như hôm được xướng tên ở các giải thưởng vừa qua?

Tôi vẫn còn rất hạnh phúc và lâng lâng vì sung sướng. Từ nhỏ khi theo dõi các anh chị đi trước nhận giải Làn Sóng Xanh, Mai Vàng... tôi cũng từng mơ ước và tưởng tượng một lần mình được xướng tên ở những giải thưởng danh giá này. Khi đi hát, ước mơ đó vẫn luôn nhen nhóm.

Những năm đầu tiên có mặt trong danh sách ứng cử ca sĩ triển vọng của Làn Sóng Xanh, tôi vui lắm và cũng kì vọng nhiều. Nhưng sau đó thì tôi bắt đầu thấy... hơi kì vì mình đi hát cũng đã được một thời gian mà cứ ứng cử trong danh sách triển vọng mãi. Thế nên tôi quyết định xin rút tên và nghĩ rằng xem như mình không có duyên với giải thưởng này. Nhưng may mắn cuối cùng là tôi cũng đã có được giải thưởng trong năm nay. Rồi dịp đầu năm lại được xướng tên lần nữa ở giải Mai Vàng. Càng đặc biệt hơn là giải thưởng đến trong thời điểm tôi đang có những thay đổi lớn trong dòng nhạc, phong cách và hình ảnh. Tôi xin cảm ơn tất cả khán giả đã bình chọn cho tôi. Cảm ơn BTC giải Làn sóng xanh, Mai Vàng và tất cả những giải thưởng uy tín khác đã cho tôi thực hiện được ước mơ của mình.

Nói như vậy không sợ bị đánh giá là thích sân si, ăn thua với giải thưởng?

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 2

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 3

Xin đừng vội đánh giá như vậy. Chúng ta hãy thử nghĩ đơn giản thế này, đi hát cũng như đi học vậy, khi bạn học giỏi, ngoan ngoãn và được nhận bằng khen thì bạn có vui, hạnh phúc không? Đó là một sự công nhận cho khả năng học tập của bạn. Và đi hát cũng vậy. Khi bạn cố gắng hát thật tốt, ra những sản phẩm chất lượng được khán giả yêu thích, bình chọn cho mình đạt giải thưởng thì đó là sự công nhận cho khả năng và nỗ lực của một ca sĩ.

Nhưng cũng xin nói rõ là tôi mong muốn có giải thưởng nhưng không phải bất chấp để có. Tôi luôn tự hào vì điều đó. Tôi đi hát 5 năm và may mắn đã có một chỗ đứng trong lòng khán giả, như vậy đã là quá hạnh phúc. Và may mắn được mọi người yêu mến, bình chọn cho mình nhận giải thưởng thì càng hạnh phúc hơn nữa.

Hỏi thật có bao giờ bạn thấy chạnh lòng trong khi bạn bè cùng lứa và cả người đi hát sau bạn đều đã đạt giải thưởng Làn Sóng Xanh trước bạn?

Nói không buồn là nói dối, nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi lâu vì tôi không muốn cảm xúc của mình ảnh hưởng đến khán giả. Tôi đi hát vì khán giả, vì đam mê của mình chứ không phải hoàn toàn vì giải thưởng nên những lúc như thế chỉ cho phép mình buồn một chút thôi. 

Đông Nhi đánh giá năm 2013 của mình thế nào?

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 4

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 5

Phải nói là hài lòng. Đến giờ tôi cũng không nghĩ mình lại may mắn đến vậy trong năm vừa qua. Ngoài tình cảm tuyệt vời mà khán giả và fan khắp nơi dành cho, thì các sản phẩm âm nhạc, dự án... của tôi đều được mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Ngoài ra, những giải thưởng âm nhạc quan trọng đến với tôi vào dịp cuối năm cũng là một niềm hạnh phúc nữa. Quả là trên cả tuyệt vời.

Đó có phải là nguyên nhân mà bạn quyết tâm cho một cuộc “lột xác” ngay dịp đầu năm 2014?

Cũng không hẳn là vậy. Kế hoạch cho một cuộc thay đổi dòng nhạc, hình ảnh và phong cách của tôi đã có từ trước đây rất lâu. Tôi đã 25 tuổi, không thể mãi lên sân khấu với hình ảnh đáng yêu, ngọt ngào nữa. Trong thời gian nửa năm sau 2013, tôi đã nhen nhóm cho cuộc “lột xác” của mình khi cho ra mắt MV I Wanna Dance. Đây là sản phẩm đầu tiên tôi hơi “mạo hiểm” nên cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Tôi cùng ê-kíp đã ngồi lại, nhìn nhận và rút ra nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho album vol.2 I Wanna Dance cùng MV Hey Boy. Cuối cùng thì mọi thứ đã suôn sẻ và ra mắt đúng tiến trình đã lên từ trước.

Nhưng album I Wanna Dance vẫn nhận không ít ý kiến trái chiều từ khán giả khi ra mắt?

Điều này là tất yếu cho tất cả các cuộc thay đổi. Thật sự ban đầu khi MV I Wanna Dance ra mắt, tôi cũng hơi có chút bối rối khi đọc những phản hồi của khán giả. Tuy nhiên, may mắn là bên cạnh tôi có cả một ê-kíp và mọi người cũng đưa ra ý kiến rất nhiều, giúp tôi nhìn nhận điều gì nên và không nên làm trong thời điểm đó. Sau khi suy nghĩ, tôi đã tự tin để hoạt động hết mình để kịp cho ra mắt album I Wanna Dance và MV Hey Boy. Nếu nói hài lòng 100% thì không chính xác vì cũng còn vài điểm sai sót nho nhỏ mà sau khi hoàn thành mình mới thấy được, nhưng tôi vẫn rất tự hào khi giới thiệu sản phẩm này đến khán giả vì đó là cả một quá trình cố gắng của tôi và cả ê-kíp.

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 6

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 7

Vậy là bạn chấp nhận đánh đổi một lượng khán giả nếu họ không ủng hộ bạn hát Dance?

Nói chấp nhận đánh đổi thì có lẽ là hơi quá, bản thân tôi nghĩ nếu mình không thay đổi thì lại gây ra nhàm chán, lúc đó thì khán giả còn dễ dàng quay lưng với mình hơn. Tôi đến với Dance là một thử nghiệm, tôi vẫn giữ lại và phát huy tiếp tục thế mạnh của mình chứ không phải là thay đổi hoàn toàn nên khán giả cũng có thể từ từ tiếp nhận. May mắn là sau khi ra mắt, ngoài bản Ballad Giận lòng được mọi người đặc biệt yêu mến thì các ca khúc Dance trong album như: Hey Boy, Đã mãi cách xa, Baby là anh đó... cũng nhận được sự ủng hộ của khán giả khắp nơi khi tôi đi diễn.

Để hát Dance, bạn đã phải tập luyện như thế nào?

Điều đầu tiên và bắt buộc là tôi phải tập trung cho việc luyện thanh. Trong tuần dù lịch diễn dày đến đâu tôi cũng phải dành ít nhất 3 buổi luyện thanh với giáo viên thanh nhạc riêng để rèn cho giọng tốt hơn, có thể vừa hát vừa nhảy trên sân khấu. Bên cạnh đó, tập luyện thêm vũ đạo là điều cần thiết thứ hai. May mắn là từ trước đến nay tôi đều tập nhảy cùng vũ đoàn nên chỉ cần dành thời gian nhiều hơn một chút trong tuần cho việc này.

Ngoài ra, việc nghiên cứu phong cách, hình ảnh cũng đặc biệt quan trọng. Giúp đỡ tôi trong việc này là một người bạn rất thân có khá nhiều kinh nghiệm trong ngành thời trang.

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 8

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 9

Sau một loạt giải thưởng được công bố thì nhiều người đánh giá 2013 là năm nhạc Việt bắt đầu có sự chuyển giao giữa những gương mặt kì cựu và các ca sĩ trẻ, cụ thể ở đây là bạn và Noo Phước Thịnh. Bản thân bạn có tự tin mình sẽ làm được nhiều hơn nữa trong sự kì vọng của khán giả?

Với mỗi giải thưởng nhận được, tôi lại càng ý thức mình là phải cố gắng gấp nhiều lần hơn nữa để xứng đáng với tình cảm mà tất cả mọi người dành cho. Không quá tự tin nhưng tôi sẽ cố gắng chứng minh niềm tin của mọi người đặt vào mình bằng những kế hoạch, sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Liệu có một liveshow hoành tráng vào năm sau khi bạn đã và đang là nữ ca sĩ trẻ được yêu thích nhất hiện nay?

Tôi và ê-kíp đã ấp ủ việc thực hiện một liveshow để thay lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ tôi trong suốt 5 năm qua, nhưng do phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên chưa thể tuyên bố vội vàng được trong thời điểm này. Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì chắc chắn tôi sẽ sớm thông báo đến mọi người.

Vậy còn một “happy-ending” cùng Ông Cao Thắng sau 4 năm yêu nhau?

Cái này thì lại càng khó nói hơn (cười lớn). Người thân, bạn bè cũng hối thúc hai đứa rất nhiều rồi nhưng cả tôi và anh Thắng đều đang trong giai đoạn sung sức cho sự nghiệp của mình nên còn phải chờ thêm một thời gian nữa đã. 

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 10

Đông Nhi: Tự hào vì không bất chấp để có giải thưởng 11

Câu hỏi cuối, kế hoạch đón Tết và những dự án âm nhạc trong năm mới này của bạn như thế nào?

Mùng 1 Tết năm nay thì tôi và anh Thắng sẽ bay sang Bỉ hát phục vụ kiều bào bên đó nhân dịp năm mới. Đây là một chương trình rất ý nghĩa nên tôi và anh Thắng quyết định nhận lời dù đã có kế hoạch đi du lịch cùng gia đình từ mùng 1. Sau khi trở về Việt Nam vào mùng 3 Tết thì cả hai sẽ sang Hồng Kông đón Tết cùng gia đình sau. Còn kế hoạch âm nhạc thì sau album I Wanna Dance, tôi sẽ cho ra mắt MV Giận lòng và cùng anh Thắng giới thiệu một dự án âm nhạc khá hấp dẫn đúng vào dịp Valentine. Đây sẽ là bước đệm cho album song ca của cả hai dự kiến ra mắt vào giữa năm nay. 

Nhân đây tôi cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người.