DBSK, SuJu và SHINee tích cực "yểm trợ" EXO

Alex, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 09/05/2012

Dù bận rộn nhưng các đàn anh trong SM vẫn hết lòng vì EXO.

4 năm sau ngày SHINee "đổ bộ", SM Entertainment lại tiếp tục công cuộc khuynh đảo thị trường âm nhạc bằng một boygroup tài năng với những thành viên từ lâu đã được chuẩn bị để trở thành ngôi sao, EXO. Sau khi thu hút được sự chú ý cao độ từ cộng đồng Kpop, thay vì bắt đầu quảng bá ngay lập tức, EXO lại quyết định đợi 100 ngày để dần dần thể hiện mình là một nhóm tân binh tầm cỡ.
 
Tuy khoảng thời gian chờ đợi khá lâu, nhưng có vẻ như 100 ngày đó đã không hề uổng phí. EXO-K giải thích: "Chúng tôi cần thời gian để bộc lộ nét quyến rũ và những màn trình diễn khác nhau của 12 thành viên, bao gồm cả EXO-M. Sau 100 ngày chờ đợi, chúng tôi đã có thể trở thành một nhóm mạnh mẽ hơn để không phụ lòng người hâm mộ".
 
Đúng với tên gọi, các thành viên EXO trong "MAMA" đều sở hữu
năng lực của người ngoài hành tinh
 
EXO-K xuất phát từ tên EXOPLANET. Anh em sinh đôi của nhóm là EXO-M hiện đang quảng bá phiên bản tiếng Trung của các ca khúc tại Trung Quốc. Trong MAMA, để duy trì concept theo đúng tên gọi của nhóm, mỗi thành viên EXO đều sở hữu một năng lực siêu nhiên. EXO-K gồm Kai sở hữu năng lực dịch chuyển tức thời, D.O. mang sức mạnh dã thú, Chanyeol đại diện cho sức mạnh của lửa, Sehun mang năng lực của gió, Suho đại diện cho sức mạnh của nước và Baekhyun mang quyền năng của ánh sáng.
 
EXO-K cho biết: "Qua MV cho ca khúc chủ đề MAMA, chúng tôi muốn thể hiện năng lực của mình. Thoạt nhìn, nó có hơi trẻ con một chút, nhưng khi bạn xem kỹ thì thật sự ngầu lắm đấy. Ca khúc nói về xã hội ảm đạm ở thế kỷ 21 khi đang bị mắc kẹt trong một thế giới kỹ thuật số của điện thoại di động và máy tính. Chúng tôi hỏi mẹ của loài người, một vị thần được gọi là MAMA, rằng chúng ta cần phải làm gì cho thế giới này".
 
DBSK và SHINee rất tích cực giúp đỡ đàn em

Là "em út" của SM, EXO còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía các đàn anh DBSK, Super JuniorSHINee: "Tiền bối Yunho (DBSK) đã theo dõi buổi phát sóng đầu tiên của chúng tôi ngay cả khi anh đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Anh ấy đã gọi điện nói với từng thành viên về những gì chúng tôi còn thiếu sót. Và dù chúng tôi ra mắt cùng thời điểm với ngày trở lại của tiền bối SHINee thì các anh ấy cũng đã cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích".











Các thành viên EXO đều trải qua thời gian rèn luyện lâu dài

Hầu như tất cả các thành viên EXO-K đều đã bắt đầu con đường trở thành ca sĩ từ khi còn học lớp 6. Thành viên có thời gian đào tạo ngắn nhất là Baekhyun với 1 năm, nhưng việc tham gia ban nhạc ở trường đã giúp anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tạo được một nền tảng âm nhạc khá vững chắc. SehunKai thì được phát hiện qua buổi tuyển chọn trên đường phố khi họ còn học lớp 6 và bắt đầu luyện tập ở SM sau khi vượt qua buổi thử giọng vào năm lớp 11. Riêng trưởng nhóm Suho thì đã có đến 7 năm rèn luyện tại SM.

Các chàng trai thổ lộ: "Sau khi thành lập nhóm, chúng tôi đã mất 1 năm để chuẩn bị cho việc ra mắt. Chỉ cần có thể trình diễn cùng với những ca sĩ tiền bối mà mình ngưỡng mộ cũng đã khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi muốn làm hết sức mình và hy vọng nhận được giải thưởng tân binh xuất sắc nhất".