DBSK muốn "chôm" ca khúc của SHINee

Alex, Theo Trí Thức Trẻ 13:45 05/10/2012

Cho đến tận bây giờ, DBSK vẫn khoái hit đầu tay của đàn em.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, DBSK đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về các nhóm đàn em, đồng thời tiết lộ rằng có một ca khúc thuộc về một nhóm nhạc khác mà hai chàng trai luôn "nhòm ngó".

dbsk-muon-chom-ca-khuc-cua-shinee
Ca khúc đó chính là "Replay" của SHINee

Changmin thú nhận anh luôn muốn Replay thuộc về DBSK: "Tôi muốn Replay của SHINee vì ca khúc này không hề "già" đi dù đã nhiều năm trôi qua. Thậm chí bây giờ nghe lại tôi vẫn thấy Replay rất hợp thời. Lúc quảng bá Mirotic, tôi đã nhiều lần nói với SHINee: "Tôi thực sự muốn hát ca khúc của các cậu. Đáng lẽ nó là của DBSK"".

Yunho nói thêm: "Nếu chúng tôi có được bài hát đó, tựa đề của nó sẽ thay đổi. Replay phù hợp với SHINee đấy, nhưng tôi cũng rất thích ca khúc này. Nếu một ngày nào đó chúng tôi có cơ hội biểu diễn nó, tôi sẽ đội tóc giả để trông giống Taemin. Changmin, cậu có thể giả thành Key hoặc Jonghyun".

dbsk-muon-chom-ca-khuc-cua-shinee
DBSK nhắn nhủ đàn em rằng cá tính quan trọng hơn kỹ năng

Về các nhóm nhạc đàn em, Yunho nhận xét: "Tất cả các em đều giỏi. Kỹ năng cũng như những màn trình diễn của họ đều thuộc hàng tốp. Có vài điều chúng tôi muốn nhắn nhủ tới các đàn em cùng công ty như EXO-K, EXO-MSHINee. Chúng tôi muốn nói rằng, ngày nay kỹ năng là thứ đã xác định, còn cá tính của mỗi người mới là quan trọng nhất.

Kỹ năng phụ thuộc vào khối lượng nỗ lực mà bạn đã bỏ ra. Tôi là một minh chứng sống đây (cười). Tuy nhiên, nếu không nhận ra màu sắc thuộc về mình, bạn sẽ không bao giờ có thể biến nó thành của riêng. Điều quan trọng nhất là bạn phải tìm thấy và dung hòa một màu sắc độc đáo dành riêng cho bạn".

dbsk-muon-chom-ca-khuc-cua-shinee
Nhóm cũng rất nhiệt tình hướng dẫn các nghệ sỹ đàn em

Yunho nói tiếp: "Khi còn là em út, chúng tôi luôn phải hỏi han về những điều mình không biết. Nhưng hiện tại, là những người đi trước, chúng tôi đang chia sẻ tất cả những bí quyết cho đàn em. Là một đàn anh, tôi nghĩ không cần thiết phải miễn cưỡng tỏ ra có trách nhiệm, mà đó là điều hiển nhiên cần làm cho các em. Mỗi khi hướng dẫn họ, tôi luôn cảm thấy rằng: "Mình thực sự đã vào nghề được 9 năm rồi!"".

Ngoài ra, DBSK còn liệt kê CNBLUEF.T. Island vào danh sách những nhóm nhạc không thuộc công ty SM mà họ quan tâm nhất.

Yunho khen ngợi:"CNBLUEF.T. Island là những người bạn âm nhạc của chúng tôi và cũng là một phần của Kyu Line (nhóm không chính thức gồm các thành viên CNBLUE Jonghyun, DBSK Changmin, Super Junior KyukyunSHINee Minho). Haha! Tôi đùa thôi. Bởi vì cả hai nhóm này đều trình diễn rất nhiều và cũng có thể tự sáng tác ca khúc cho riêng mình, nên tôi chú ý tới họ".

Trong khuôn khổ SM, khi được yêu cầu tự đánh giá thứ hạng của nhóm trong công ty, DBSK cho rằng mình xếp thứ 3: "Sau Giám đốc KangtaBoA, tôi nghĩ tiếp theo là chúng tôi".

dbsk-muon-chom-ca-khuc-cua-shinee
 
dbsk-muon-chom-ca-khuc-cua-shinee
DBSK ở No.3 trong hệ thống xếp hạng nhà SM

Hai chàng trai cho biết:"Đàn anh Kangta đã cố gắng để hiểu chúng tôi trên cương vị là một nghệ sỹ, nhưng do vị trí hiện tại của anh ấy là Giám đốc SM nên đôi khi chúng tôi không thể chia sẻ hết với nhau được. Vì vậy anh ấy đã nhờ BoA làm cầu nối giữa công ty với các nghệ sỹ".

DBSK cũng tiết lộ thêm về hệ thống xếp hạng nội bộ SM cũng như vai trò của nhóm trong làn sóng Hallyu. Việc BoA là nhân vật thứ 2 của SM, Yunho giải thích: "Đối với tất cả chúng tôi, tiền bối BoA là người tiên phong của Hallyu. Chị ấy cắm rễ ở rất nhiều nơi".

Về thành công của mình, DBSK khiêm tốn: "Chúng tôi chỉ là một trong số những thần tượng đầu tiên của làn sóng Hàn". Nhưng lại rất tự hào vì những thành công ở nước ngoài của SNSDSuper Junior:"Họ đã mở ra một con đường lớn". Hai chàng trai nhấn mạnh: "Bền bỉ và nghiêm túc là cách mà chúng tôi đã làm để có thể phát triển và hoàn thiện nội dung".