Công ty quản lý họp khẩn cấp về hoạt động sao Kpop tại Nhật

HanaZ, Theo 17:49 15/03/2011

Có thể nhiều kế hoạch quảng bá tại Nhật sẽ buộc phải hoãn.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Trận động đất kinh hoàng vào ngày 11/3 vừa qua tại Nhật Bản đã gây ra vô số thiệt hại, trong đó có cả tác động đối với hoạt động quảng bá của các nghệ sĩ Kpop. Mới đây, các công ty quản lý Hàn Quốc đã tiến hành họp khẩn cấp với đối tác bên Nhật nhằm đưa ra quyết định về lịch trình làm việc sắp tới của “gà cưng”. 

Đại diện của SM Entertainment khẳng định: “Vì quan tâm đến vấn đề sức khỏe của đội ngũ sản xuất bên Nhật hơn nên chúng tôi chưa đề cập tới bất cứ vấn đề nào liên quan đến công việc. Chúng tôi chỉ bắt đầu bàn bạc vào ngày 14.” Theo kế hoạch, SNSD sẽ “xuất xưởng” Mr.Taxi vào tháng 4, còn SHINee dự định bắt đầu bon chen “Nhật tiến” kể từ tháng 5.




Dường như sẽ có một số thay đổi trong kế hoạch hoạt động tại Nhật
vào thời gian sắp tới của SNSD, SHINee và 2PM

Đại diện của JYP Entertainment cho biết: “Chúng tôi dự định trao đổi vào sáng ngày 14. Vì mọi chuyện đang theo chiều hướng rất xấu nên chúng tôi sẽ thận trọng khi đưa ra quyết định.” Mới đây, 2PM đã trở lại Hàn Quốc sau khi hoàn thành chương trình quảng bá ở Nhật Bản. Trong thời gian tới, nhóm cũng chưa có bất kì kế hoạch hay hoạt động nào tại đây.

 
“Gà cưng” 2NE1 của YG Entertainment đã từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc vào ngày 12/3 vừa qua,
trong khi “gà cưng” B2ST của Cube Entertainment dự định tấn công Nhật Bản vào ngày 16/3

Đại diện của YG Entertainment nói: “Vì đã không thể liên lạc với công ty quản lý bên Nhật vào tuần trước, nên chúng tôi sẽ trao đổi những vấn đề liên quan đến công việc vào ngày 14.” Còn đại diện của Cube Entertainment tiết lộ: “Công ty quản lý bên Nhật của chúng tôi đã đi vào hoạt động trở lại. Tuy nhiên chúng tôi sẽ bắt đầu bàn bạc vào hôm nay và đưa ra quyết định trong ngày.” Ngoài ra, Nega Network cũng sẽ tiến hành thảo luận về trường hợp của Brown Eyed Girls, vì nhóm cũng đang chuẩn bị tiến hành họp báo và một số hoạt động tại Nhật Bản.