Con gái Hàn Quốc so sánh One Direction và các boygroup Kpop

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 15:18 25/03/2015

Đừng tưởng con gái Hàn Quốc chỉ biết "tít" lên vì các boygroup Kpop nhé.

Không thể phủ nhận rằng quan niệm về cái đẹp của các nền văn hóa khác nhau vốn khác nhau. Mới đây, đề tài này lại rộ lên khi một tài khoản YouTube đã đăng tải một video xoay quanh phản ứng của một số cô gái Hàn Quốc trước MV của One Direction

Trước tiên, nhóm các cô gái này được đề nghị xem MV “Night Changes”. Chỉ một số ít có thể lập tức nhận ra One Direction, số còn lại hầu như không biết mình đang xem MV của ai. Tương tự, trong khi một vài cô nàng khen ngợi bề ngoài của One Direction, phần lớn đều tỏ ra không mấy hào hứng với ngoại hình “râu ria” của các thành viên qua những bình luận như: “siêu rùng mình”, “trông giống người Trung Đông”, “giọng hát thì hay nhưng trông như bước ra từ phim “The Hobbit””, “giống Bảy Viên Ngọc Rồng”… Cũng có cô nàng không phân biệt nổi các thành viên và nhận xét: “Nhiều thành viên thật đấy. Giống Super Junior nước mình à?”, hay so sánh với thần tượng Hàn Quốc như: “Cảm giác như họ không thể hiện tốt bằng các thần tượng Hàn Quốc”… 



Phần lớn các cô nàng đều không hào hứng với ngoại hình râu ria của One Direction trong “Night Changes”, nhưng lại khen nức nở One Direction đẹp trai và trẻ trung trong “What Makes You Beautiful”

"Night Changes"

"What Makes You Beautiful"

Đến khi được tiết lộ nhóm nhạc trong MV chính là One Direction, các cô nàng mới ồ à và khẳng định độ phủ sóng của nhóm. Trong số đó cũng có một số tỏ ra kinh ngạc khi biết One Direction cực kỳ nổi tiếng. Thêm vào đó, họ cũng cho rằng ban nhạc đến từ nước Anh không phải mẫu người của mình, đồng thời tiết lộ nếu các thành viên cạo râu chắc hẳn trông sẽ khá hơn. Sau đó, khi được xem MV đầu tay “What Makes You Beautiful”, tất cả đều nhất trí One Direction phiên bản “không râu” sẽ đẹp trai và trẻ trung hơn rất nhiều, cũng như cho biết họ không thể phân biệt được các thành viên trong hai MV này. 



Theo các cô gái Hàn Quốc này, boygroup Hàn Quốc lạm dụng nhạc Electronic và đề cao vũ đạo, còn boyband phương tây hát hay và mang lại cảm giác ban nhạc Pop Rock chuyên nghiệp 

Sau cùng, khi được đề nghị so sánh giữa boyband của phương tây và boygroup của Hàn Quốc, có ý kiến cho rằng điểm tương đồng giữa cả hai là ra mắt với hình tượng đáng yêu, sau đó dần bộc lộ sự nam tính trưởng thành. Bên cạnh đó, theo một số ý kiến khác thì boygroup Hàn Quốc sử dụng nhiều nhạc Electronic và chú trọng vũ đạo, trong khi boyband phương tây có những ca khúc hay, mang lại cảm giác ban nhạc Pop Rock chuyên nghiệp hơn. 

(Nguồn: AllKpop)