"Cơn bão xanh" của CNBLUE cuốn bay fan Hàn

Alex, Theo 14:10 20/09/2011

Lần đầu tiên sau 10 tháng, CNBLUE mới có dịp biểu diễn trên sân khấu quê nhà mà!

Ngày 18/9 vừa qua, Blue Storm đã đổ bộ xuống Olympic Hall ở Seoul. Đây là lần đầu tiên sau 10 tháng, CNBLUE mới có dịp biểu diễn trên sân khấu quê nhà. Với những màn trình diễn ấn tượng và tràn đầy năng lượng, các chàng trai đã cống hiến cho khán giả một đêm nhạc quá tuyệt vời. Concert lần này cũng thể hiện sự trưởng thành của CNBLUE với những kinh nghiệm tích lũy được trong khoảng thời gian lưu diễn ở nước ngoài.
 
"Cơn bão xanh" của CNBLUE vừa cuốn bay Kpop fan Seoul

Concert mở màn bằng Intuition, ngay sau đó là Ready and Go, Voice, rồi tiếp tục với Love Girl, Love Revolution, Sweet Holiday... Dù trình diễn với ban nhạc hay acoustic thì CNBLUE cũng đều cho thấy khả năng âm nhạc của cả nhóm đã tiến bộ rõ rệt. Các ca khúc như Why Why, Don’t Say Goodbye, Love rides the rain Because I Miss You đều đã được chỉnh sửa để dành riêng cho fan. Nhóm còn đặc biệt "chiêu đãi" những fan Nhật đã lặn lội sang tận Hàn bằng các ca khúc chủ đạo trong album tiếng Nhật như Lie Just Please. Concert khép lại bằng phiên bản rock của ca khúc trữ tình Love Light.
 
Không chỉ biểu diễn các Kpop hit, nhiều ca khúc Jpop cũng được 4 chàng mang lên sân khấu

Ngoài sự tiến bộ, sân khấu lần này còn thể hiện tính chuyên nghiệp của CNBLUE. Những màn trình diễn đều là ngẫu hứng chứ không hề có sự sắp đặt trước và cũng không theo kiểu truyền thống. Các chàng trai như đang tận hưởng âm nhạc của chính mình. Cho nên dù CNBLUE không cố gắng lôi kéo khán giả, fan vẫn tỏ ra nhiệt tình và hào hứng hơn bất kỳ concert nào trước đây.  Thậm chí khi concert kết thúc, khán giả còn đòi nhóm hát thêm lần nữa. CNBLUE cũng hăng hái mang đến thêm các ca khúc I’m a Loner, Love, You’ve fallen for meThank You với năng lượng và nhiệt tình như thể đang biểu diễn một concert thứ hai. 
 
CNBLUE rất thoải mái, phấn khích tận hưởng sân khấu của chính mình

Cuối buổi diễn, Jung Yong Hwa chia sẻ với khán giả: "Tôi nhận ra rằng chúng tôi cũng như những nghệ sĩ khác nên tận hưởng cảm giác đứng trên sân khấu. Tôi rất thích được tiếp xúc với fan trong những buổi diễn, rất vui và thú vị."