Cơ hội cho các DJ Việt Nam “vươn mình ra biển lớn”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 14/07/2014

Mùa giải thứ 3 “Vietnam Digital DJ Battle” đã được khởi động. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi lên đến 200 triệu đồng.

\Nghệ thuật DJ (Disc Jockey ) du nhập vào Việt Nam từ những năm 1990. Và ngày càng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. DJ trở thành một ngành công việc “hot” trong cộng đồng giới trẻ.

 
 

Với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh và hấp dẫn cho nhưng bạn trẻ yêu thích nghệ thuật DJ. Công ty Bảo Dương kết hợp cùng tập đoàn Pioneer Châu Á tổ chức Cuộc thi “Vietnam Digital DJ Battle 2014” nhằm tìm kiếm những những tài năng mới, đồng thời tạo ra một không gian chung cho các bạn yêu thích DJ tại Việt Nam.

Sau hai mùa giải với nhiều thành công, cuộc thi đã trở thành một sân chơi cuốn hút dành cho các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, với mục tiêu hướng đến hội nhập cùng cộng đồng DJ quốc tế, DJ thắng cuộc sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi “Pioneer Digital DJ Battle Asia-Pacific” vào cuối năm 2014 tại Malina, Philippin, tranh tài với các DJ xuất sắc đến từ 11 nước gồm Úc, UAE, Singapore, Thailan, China, Indonesia, Philippine, Malaysia, Skrilanka, Isarel.

 
 

Về phía ban giám khảo cuộc thi , 6 gương mặt nổi tiếng trong ngành DJ xuất hiện trên vị trí ghế nóng gồm có:

- DJ Định (Giải nhất Heineken Thirst 2006)

- DJ Hoàng Anh (Nhà sản xuất âm nhạc, giải nhất Heineken Thirst 2004)

- DJ Duy Duy (Giải nhất Heineken Thirst 2007)

- DJ Kaiser T (Giải nhất Vietnam Digital DJ Battle 2012)

- DJ L’bass (Nhà sản xuất âm nhạc, VN finest hiphop DJ)

- DJ ET (Giải nhất Malaysia Pioneer Digital DJ Battle 2012, Hạng 4 Asia-Pacific Pioneer Digital DJ Battle 2012).

 
 

Giám khảo Ngọc DJ cho biết: “Cuộc thi này sẽ mở đầu cho những bước tiến vững chắc của cộng đồng DJ Việt Nam khi hội nhập với quốc tế. Mặt bằng chung của các thí sinh năm nay được đánh giá rất tốt. Vòng sơ loại các thí sinh dự thi bằng hình thức CD với đa dang các thể loại nhạc điện tử đang thịnh hành trên thế giới, các bạn thể hiện thẩm mỹ âm nhạc và kỹ thuật mixing khá tốt. Tôi đang hình dung ra các vòng đấu sắp tới sẽ thực sự hấp dẫn vì khả năng của các thí sinh năm nay đã được nâng cao và khá đồng đều”.