Boygroup "ngoan hiền" B1A4 nhắm mục tiêu cho năm 2012

Alex, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 06/04/2012

Các chàng trai đã có một khởi đầu rất thuận lợi, giờ là lúc thừa thắng xông lên.

Đã một năm trôi qua kể từ ngày nhóm nhạc tân binh B1A4 chính thức đặt chân vào đấu trường Kpop. Một năm với lịch trình kín mít cùng những hoạt động dày đặc, thậm chí không có cơ hội gặp mặt gia đình, nhưng tất cả các thành viên đều tỏ ra rất hạnh phúc, bởi trên hết, giấc mơ nghệ sĩ của họ đã thành sự thật. Với hai album đã phát hành là Let’s FlyIt B1A4 cùng giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất trong lễ trao giải âm nhạc cuối năm, các chàng trai đã có một khởi đầu rất thành công.

B1A4 gây ấn tượng bằng hình ảnh trẻ trung, gần gũi
 
Trong một ngành công nghiệp âm nhạc như hiện nay, nơi mà các thần tượng tân binh gần như xuất hiện mỗi ngày, B1A4 đã gây ấn tượng với công chúng bằng các hoạt động đáng chú ý và đang ngày càng thu hút fan nhờ hình tượng "chàng trai ngoan hiền" cùng phong cách âm nhạc hợp thời. Mục tiêu giật giải Bonsang tại lễ trao giải cuối năm nay hoàn toàn có thể đạt được khi các chàng trai đã trở lại trưởng thành hơn. Album đầy đủ IGNITION chính là cách để B1A4 cho fan thấy bước tiến của nhóm trong vai trò nhạc sĩ.

Jinyoung chia sẻ: "Chúng tôi cho rằng nên phát hành một album đầy đủ trong khoảng thời gian này. Trong đó có nhiều ca khúc mà chúng tôi tham gia sáng tác. Chúng tôi muốn cho các bạn thấy sắc thái âm nhạc thực sự của B1A4, do đó, album này có một chút khác biệt so với album trước đây". Có lẽ vì đã đóng góp rất nhiều công sức vào album lần này nên các chàng trai tỏ ra khá phấn khởi. Baro chia sẻ: "Chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ có thể và thật chăm chỉ để cho các fan thấy rằng âm nhạc của chúng tôi đã trưởng thành hơn trước đấy rất nhiều. Các bạn sẽ có thể cảm nhận được sự lớn lên trong B1A4 thông qua album này. Chúng tôi muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ của một B1A4 chín chắn hơn so với trước đây".
 
Nhưng album mới "IGNITION" sẽ cho thấy sự trưởng thành của các chàng trai

B1A4 không chỉ hội tụ đủ các điều kiện tiên quyết để trở thành thần tượng là cao và đẹp trai, mà khả năng âm nhạc của các thành viên cũng vô cùng ấn tượng. Tham gia sáng tác 8 ca khúc trong album, bao gồm cả ca khúc chủ đề BABY I’M SORRY, trưởng nhóm Jinyoung hoàn toàn có tiềm năng trở thành một nhà sản xuất. Bên cạnh đó, BaroSandeul cũng tung ra các ca khúc solo đầu tiên, còn Shinwoo đã chắp bút viết lời cho một số bài hát. Jinyoung nhận xét: "Thật là kỳ lạ khi cả nhóm đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc của chính tôi. Nó làm tôi cảm thấy như tôi đã giúp được cho nhóm và thời gian cũng như công sức chúng tôi đã bỏ ra là vô cùng xứng đáng".

Sandeul bộc bạch: "Lúc đầu, tôi rất buồn khi chúng tôi không thể trình bày tất cả những ca khúc solo của các thành viên. Nhưng tôi đoán rằng, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ có nhiều ca khúc hơn nữa để thể hiện với các bạn trong tương lai (cười). Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy tất cả những gì chúng tôi có, từng chút một. Tôi hy vọng các bạn sẽ đón đợi tác phẩm solo của các thành viên khác". Mặc dù tài năng, nhưng sự gần gũi và thân thiện có lẽ là chìa khóa cho thành công của nhóm". Jinyoung cho biết: "Tôi nhận ra điều này thường xuyên khi chúng tôi gặp gỡ người hâm mộ, nhưng fan đều cho biết là chúng tôi thực sự dễ gần".

Mục tiêu trong năm nay của B1A4 là đạt No.1 K-Chart và giải Bonsang
 
Hiện đang tích cực quảng bá trong nước, B1A4 cũng tiết lộ mong muốn có thể tiến hành quảng bá ở nước ngoài. Mặc dù rất muốn gặp gỡ fan quốc tế nhưng các chàng trai đang kiềm chế để tránh việc thực hiện kế hoạch quá vội vàng. Tuy hoàn toàn có khả năng quảng bá Kpop ra thế giới, nhóm ưu tiên đảm bảo vị trí của mình tại Hàn hơn. Shinwoo tiết lộ: "Nếu có cơ hội, chúng tôi muốn phát hành một album quốc tế và góp phần giới thiệu tất cả mọi thứ về Hàn Quốc. Nhưng hiện tại, chúng tôi muốn đạt được mục tiêu của mình tại đây trước, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể ra nước ngoài sau khi đã đảm bảo chỗ đứng của mình trong Kpop". 

Mục tiêu đặt ra của các chàng trai tại Hàn Quốc trong năm nay chính là giành No.1 K-Chart và thắng giải Bonsang trong lễ trao giải cuối năm. Năm thành viên đều tin rằng, nếu có một mục tiêu rõ ràng thì không gì có thể ngăn nhóm đạt được điều đó: "Chúng tôi muốn giành chiến thắng trên  K-Chart và nhận được giải thưởng Bonsang tại lễ trao giải vào cuối năm nay. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để cho các bạn thấy khía cạnh tiến bộ hơn của nhóm".