Biên đạo nhảy của SM ăn cắp vũ đạo cho SHINee?

Tig luvs B-girl (Tổng hợp từ Allkpop), Theo 10:42 12/03/2010

Chủ nhân thực sự của vũ đạo mà SHINee biểu diễn trong KBS Song Festival (12/2009) vừa lên tiếng về sự ăn cắp trắng trợn của các biên đạo nhảy nhà SM.<img src='/Images/EmoticonOng/16.png'><img src='/Images/EmoticonOng/16.png'><img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

Mặc dù thông tin này được biết khá muộn, tuy nhiên việc nó xảy đến chỉ là vấn đề thời gian. Pat Cruz, biên đạo nhảy và là một người bạn của Shaun Evaristo (1 trong 2 biên đạo nhảy nổi tiếng đã giúp Tae Yang trong “Where U At”) trong Movement Lifestyle vừa qua đã vô cùng tức giận khi phát hiện ra SHINee biểu diễn vũ đạo do anh tạo ra. 

 
Chủ nhân thực sự của vũ đạo mà SHINee biểu diễn trong KBS Song Festival (12/2009) vừa lên tiếng về sự ăn cắp trắng trợn của các biên đạo nhảy nhà SM

Trong thông điệp đầy phẫn nộ của mình, Pat Cruz cho biết vũ đạo mà SHINee sử dụng cho màn biểu diễn “Just Dance” tại KBS Song Festival tháng 12/2009 là ăn cắp từ video World Of Dance Pomona của anh. 

 
Biên đạo nhảy Pat Cruz cho biết vũ đạo SHINee thể hiện cho “Just Dance” (Lady GaGa) là vũ đạo mà nhóm của anh đã biểu diễn cho “Disturbia” của Rihanna tại World Of Dance Pomona 2009

“Điều này thật thú vị. Một người bạn của tôi là Sam ở Bắc Carolina đã gửi video này cho tôi. Đây là video cho thấy một boyband Hàn Quốc đang nhảy vũ đạo ‘Disturbia’ của tôi cho ca khúc ‘Just Dance’ của Lady GaGa. Đây chắc chắn là lấy từ video WOD Pomona của chúng tôi. Bạn có thể thấy vũ đạo từ video này (bắt đầu từ phút thứ 3).” 

Video của Pat Cruz tại World of Dance Pomona 2009 (để ý vũ đạo từ phút thứ 3)
 
Video SHINee biểu diễn "Just Dance" tại KBS Song Festival 2009

Video của Pat Cruz được ghi lại khi nhóm của anh tham gia thi trong World of Dance Pomona 2009. Video dài 6 phút rưỡi với những phần nhảy liên hoàn đẹp mắt, tuy nhiên Kpop fan vẫn có thể nhận ra rõ ràng đoạn vũ đạo giống nhau giữa video của Pat Cruz và của SHINee. Bắt đầu từ phút thứ 3, vũ đạo trong video World of Dance Pomona 2009 hoàn toàn giống với vũ đạo mà SHINee thể hiện cho “Just Dance” trong KBS Song Festival tháng 12 năm ngoái. 

Pat Cruz phẫn nộ vì hành động ăn cắp của các biên đạo nhảy SM, tức giận vì những bước nhảy của mình cho ca khúc này lại bị biến tấu cho ca khúc khác… 

Pat Cruz vô cùng tức giận trước hành động ăn cắp trắng trợn của những biên đạo nhảy từ SM Entertainment: “Sao những ‘biên đạo nhảy’ đó có thể tự hào khi biết rằng vũ đạo đó không phải của họ? Ý tôi là xin chúc mừng vì đã ăn cắp vũ đạo của người khác. Tôi cá là nghĩ ra vài bước nhảy đơn giản cho những dancer ‘tài năng’ này dễ dàng hơn rất nhiều việc dành thời gian để học các bước nhảy của tôi trên youtube. Nếu đã thích vũ đạo của tôi đến thế sao không thực hiện nó cho đúng ca khúc ban đầu (‘Disturbia’ Rihanna)?” 

… khiến chúng trở nên vô nghĩa, mất giá trị, chỉ còn là những động tác di chuyển vô hồn 

“Đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể tạo ra các bước nhảy trực tiếp liên hệ với ca khúc. Những bước nhảy bây giờ (sau khi bị đưa vào ca khúc khác) không còn ý nghĩa, không còn chiều sâu, chỉ là những động tác di chuyển. Theo tôi thấy thì họ có vẻ khá nhiều tiền, vậy sao không yêu cầu tôi biên đạo cho nghệ sĩ đó?” 

Pat Cruz cho biết những người không có tên tuổi, địa vị như anh sẽ không thể nào được đền bù hay ít nhất là ghi nhận cho vũ đạo này 

“Không có bất cứ một cơ hội nào mà tôi có thể được đền bù hay ít nhất là được ghi nhận cho vũ đạo này. Thật tồi tệ khi những người đã bỏ thời gian, công sức để tạo nên lại bị chà đạp bởi các nghệ sĩ và hãng đĩa khác. Chúng tôi chỉ là những con cá nhỏ trong chiếc hồ lớn của họ và chúng tôi chẳng thể làm gì được.” 

 
2PM và Super Junior trong MBC's Star Dance Battle (2/2010)
 
 
Lyle Beninga nhảy "Hero" và "Mic Check"
 
Sự việc khiến fan nhớ lại vụ biên đạo nhảy SM ăn cắp vũ đạo “Mic Check” của Lyle Beninga để cho Super Junior biểu diễn trong MBC’s Star Dance Battle tháng 2/2010 

Sự việc lần này khiến Kpop fan nhớ lại vụ biên đạo nhảy của SM “mượn” vũ đạo “Mic Check” của Lyle Beninga (biên đạo nhảy nổi tiếng đã giúp Tae Yang trong “Where U At”) để cho Super Junior biểu diễn trong MBC’s Star Dance Battle hồi tháng 2 năm nay. Cũng giống như vụ việc lần này, các biên đạo nhảy của SM hoàn toàn không hề xin phép chủ nhân thực sự của các bước nhảy mà tự ý sử dụng, nghiễm nhiên trở thành “chủ nhân” mới. 

SHINee và Super Junior không có lỗi, nhưng liệu những biên đạo nhảy của SM có phải trả giá cho hành động ăn cắp trắng trợn liên tiếp này của mình? 

SHINeeSuper Junior hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này, tất cả là do những biên đạo nhảy của SM. Một sự thật đáng buồn là những người nổi tiếng sẽ được tán dương trong khi công sức thực sự của những “con cá nhỏ” thì không ai biết đến.