Bảo Thy vẫn tự tin trước những lời khen- chê về vol.2 của mình

Vĩnh Duy, Theo 10:17 29/07/2010

Vừa qua Bảo Thy đã có buổi giao lưu và kí tặng album vol 2 tại hệ thống siêu thị Maximart. Nhân dịp này, chúng tớ đã tranh thủ có cuộc trò chuyện ngắn với Bảo Thy.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'><img src='/Images/EmoticonOng/05.png'><img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Đến thời điểm này không biết tình hình phát hành album vol 2 của Thy như thế nào rồi?

Cám ơn sự quan tâm rất đặc biệt mà bạn đã dành cho Thy nhé! Hiện nay Thy đang rất rất vui và hạnh phúc vì album vol 2 đang mang đến cho Thy những tin vui hết sức bất ngờ. Đó là ngay ngày đầu tiên phát hành thì số lượng album gốc đã bán được đã hơn 4000 bản, và mới cách đây vài ngày, Thy và ekip lại chuẩn bị tái bản thêm một đợt nữa vì tình hình là tại các tiệm băng đĩa lớn ở TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng thì album gốc của Thy đã bán hết sạch rồi!
 

Từ ngày album phát hành đến nay cũng đã được một thời gian, một số ca khúc trong album cũng được ủng hộ khá nhiều nhưng có ý kiến cho rằng album lần này của Thy chưa thật sự tạo được hiệu ứng lớn như vol.1 đã làm được, Thy nghĩ sao?

Thy nghĩ mỗi lần giới thiệu đến khán giả một sản phẩm mới của mình thì người ca sĩ luôn luôn muốn rằng sản phẩm đó phải tốt hơn sản phẩm trước. Và Thy tự tin rằng mình đã làm được điều đó! Thy là một người rất cầu tiến nên tất cả mọi ý kiến đóng góp cho mình dù là khen hay chê, Thy vẫn luôn đón nhận bằng sự tôn trọng và cố gắng lắng nghe từng lời góp ý thật kĩ để có thể hoàn thiện bản thân mình hơn.

Tuy nhiên, thật sự theo như những gì mà Thy đang đón nhận được từ phía khán giả và những người yêu mến mình thì vol 2 đã tạo được cho Thy một bước đột phá mà ai cũng phải công nhận, đó là: Bảo Thy khi hát nhạc “made in Việt Nam 100%” vẫn sẽ tạo ra những bài hit có ảnh hưởng rất rõ ràng đến khán giả và những người luôn quan tâm đến âm nhạc của Bảo Thy. Điều này đối với Thy là một sự thành công rõ nét luôn đấy!

Vậy ý kiến của Thy thế nào khi có nhận xét là album này không có gì đột phá so với những gì mà khán giả đã chờ đợi bạn trong 2 năm qua?
 

Thy sẽ ghi nhớ ý kiến này để trong tương lai Thy sẽ cố gắng hơn nữa nhé! Nhưng nếu như album vol 2 của Thy không có sự đột phá so với những gì mà vol 1 đã làm được thì có lẽ số lượng đĩa gốc mà vol 2 đã tiêu thụ trên thị trường không thể nào đạt hơn con số 6000 bản chỉ trong vòng 1 tuần lễ đầu tiên. Thy nghĩ đây là một con số đáng tự hào và có lẽ đó cũng là mơ ước của tất cả các ca sĩ khi đã dành biết bao nhiêu công sức và thời gian để giới thiệu một album mới của mình đến khán giả trong tình trạng băng đĩa lậu tràn ngập và nghe nhạc online cũng đang dần trở thành thói quen của khán giả.

Ngoài ra 3 buổi kí tặng tại hệ thống siêu thị Maximart của Thy cũng đã diễn ra rất thành công và vui hơn cả sự mong đợi của Thy. Mọi người hầu như đã dành cho Thy rất nhiều phản hồi tốt về việc Thy biết lắng nghe và tiếp thu những góp ý của khán giả. Ngoài ra Thy còn được nghe những lời khen và động viên nữa. Đó chính là những điều quý báu nhất mà Thy đã cảm nhận được trong những ngày qua. Thy còn giữ mãi cảm giác vui mừng khi nghe trung tâm phát hành báo rằng album gốc của Thy đang chạy rất tốt, số lượng album vol 2 bán tại shop quần áo của Thy cũng cứ vài hôm lại phải đặt thêm để có album bán cho khách hàng… Nếu cho riêng Thy được nhận xét, Thy cảm thấy album vol 2 của mình thành công rực rỡ luôn ấy!

Từ trước khi ra mắt Thy đã rất kì vọng vào Em muốn chia tay và đúng thật là ca khúc này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khán giả, Thy có thể nói thêm một chút về bản hit mới này không?
 

Đó là trên một chuyến bay, ngồi nghĩ mãi idea cho ca khúc mới nhất mà Thy đã viết ra melody rồi nhưng vẫn chưa đặt lời. Nghĩ nhiều lắm thì bỗng dưng trong đầu Thy lóe lên một ý nghĩ rằng lời bài hát về tình yêu thì trước giờ Thy đã có rất nhiều rồi, nhưng nếu nội dung cứ na ná nhau thì sẽ không thể có một dấu ấn nào đặc biệt. Và cuối cùng lại bất chợt nghĩ ra trong đầu hình ảnh về một cuộc tình tay ba, nhưng cô gái lại không hề hay biết, cuối cùng cô gái ấy chọn cách rút lui để hai người còn lại quay về bên nhau.

Mẹ là người đầu tiên nghe ca khúc này của Thy, mẹ cứ cười thầm hoài, sau một lúc Thy thắc mắc thì mẹ mới nói là: “Chẳng hiểu ở đâu ra mà con gái mẹ lại sáng tác được một ca khúc có nội dung “độc” như thế này!”. Nói thật lúc đó Thy thấy vui và hãnh diện lắm, đó cũng là lý do vì sao Thy đặt hết niềm tin vào sáng tác mới nhất này của mình đấy.
 

Sau buổi kí tặng này, chắc Thy cũng đã có kế hoạch tiếp theo để đẩy mạnh  album vol 2 này rồi nhỉ?

Một kế hoạch rất bất ngờ mà Thy bật mí đầu tiên với bạn luôn nè, đó là vào ngày 9/8 này, Thy sẽ mang album vol 2 của mình đến với Album Vàng trong tư cách là một “thí sinh” chứ không phải là ca sĩ giới thiệu album mới hay MC quen thuộc đâu nhé! Thật ra hơn một năm qua Thy đã quen đứng trên sân khấu Album Vàng với vai trò là một MC rồi, nên lần này cảm giác cứ lạ lạ và hơi lo lo làm sao đó. Ban đầu Thy cũng không nghĩ rằng mình sẽ “đi thi” đâu! Nhưng có hai lý do rất thuyết phục để Thy tham gia Album Vàng tháng 8 này. Đầu tiên đó là do các bạn trong FC của Thy mong muốn Thy sẽ tham gia chương trình này. Lý do thứ hai là đối với Thy thì tháng 8 luôn là 1 tháng rất đặc biệt, 2 năm trước Thy đã cho ra đời album vol 1, và bây giờ cũng vào tháng 8 của 2 năm sau, Thy sẽ mang album vol 2 của mình đến với Album Vàng một lần nữa…

Đối với Thy kết quả như thế nào Thy cũng vui hết. Điều quan trọng nhất là chắc chắn khi tham gia Album Vàng, Thy sẽ được lắng nghe và cảm nhận những sự yêu thương, những góp ý rất chân thành từ hội đồng nghệ thuật và của khán giả dành cho mình. Đây sẽ là một động lực rất lớn để Thy có thể tự tin hơn và không có một chút áp lực nào khi mình có thể giới thiệu rộng rãi đến khán giả trên cả nước album vol 2, một sản phẩm mà do chính Thy lo lắng và biên tập cho sản phẩm âm nhạc từ A đến Z.
 
Một số hình ảnh trong buổi kí tặng của Bảo Thy nè!