Tháng 7 năm ngoái, ca khúc Funky Man nằm trong album chính thức đầu tay Virgin của After School đã bị Bộ Bình đẳng giới và Gia Đình dán nhãn “Nội dung truyền thông có hại cho thanh thiếu niên”. Quyết không chịu “ấm ức”, công ty quản lý Pledis Entertainment đã đâm đơn kiện, đòi hủy quyết định của Bộ này đối với Funky Man. Đến ngày 23/3 vừa qua, phần thắng đã nghiêng về phía Pledis và After School.
Lý do khiến Funky Man lọt vào tầm ngắm của Bộ Bình đẳng giới và Gia Đình là do ca từ mang tính cụ thể đến từng chi tiết, dễ gây ảnh hưởng không tốt cho thanh thiếu niên. Pledis giải thích quyết định đưa vụ việc ra tòa án: “Ca từ chỉ xoay quanh một cô nàng đội trưởng đội cổ vũ. Chẳng có gì gợi liên tưởng cả. Quyết định của Bộ Bình đẳng giới và Gia Đình thiếu tính khách quan và có chiều hướng đảo lộn mọi chuyện. Chúng tôi hi vọng người ta sẽ sớm thiết lập một tiêu chuẩn đánh giá các tác phẩm âm nhạc, nhằm đảm bảo những quyết định hợp lý và công bằng trong tương lai”.