5 girlgroup tân binh Kpop đáng chú ý đã lên sàn trong năm nay

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 22/04/2015

Cùng điểm mặt 5 nhóm nhạc nữ mới toanh được đánh giá cao trong cơn lũ girlgroup hiện nay.

Tính từ cuối tháng 12 năm ngoái, sàn đấu Kpop đã đón nhận thêm hàng loạt girlgroup. Trong đó, SONAMOO, G-Friend, CLC, The Ark và Oh My Girl được đánh giá là những gương mặt tiêu biểu hơn cả. 

SONAMOO
 
Thời gian làm thực tập sinh trung bình của các thành viên trong girlgroup đến từ TS Entertainment là 4 năm. Thế mạnh của SONAMOO là bất chấp ngoại hình nữ tính, nhóm hoàn toàn có thể thực hiện những phần trình diễn mạnh mẽ cũng như bắn rap cực siêu. Tuy nhiên, mục tiêu của girlgroup 7 mẩu này không chỉ là Hip Hop, mà còn gồm nhiều thể loại âm nhạc khác.
 
Phản ứng của công chúng đối với SONAMOO cũng rất tích cực. Mini album đầu tay “Deja vu” của nhóm đạt lượng bán cao nhất trên BXH Gaon tuần từ 28/12/2014 đến 3/1/2015. MV “Deja Vu” không chỉ từng dẫn đầu BXH MV Kpop trên trang YinYueTai, mà số lượt xem MV này ở Hàn Quốc và Trung Quốc cộng lại đã vươn đến con số 1 triệu trong vòng 2 ngày. Bên cạnh đó, SONAMOO còn nắm được cơ hội xuất hiện trên sân khấu Music Matters 2015 tại Singapore diễn ra vào tháng 5 tới. 
 
G-Friend
                                                                     
Dù phải nhận vô số gạch đá vì bị cho là đạo nhái SNSD, nhưng chính sự hao hao SNSD này cũng giúp G-Friend thu hút sự chú ý của công chúng. “Glass Bead” ra mắt đã 3 tháng vẫn rất được yêu thích trên các BXH. Trong khi đó, MV của ca khúc này đạt 1 triệu lượt xem trong vòng 10 ngày. Đáng chú ý, Billboard từng nhắc đến “Glass Bead” của G-Friend như ca khúc gợi nhớ đến SNSD thời mới lên sàn với “Into The New World”, còn hãng tin Reuters đánh giá nhóm là “giấc mơ Kpop tiếp nối cơn sốt PSY”.
 
Thêm vào đó, việc thành viên Yerin góp mặt trong Running Man và MV “I Wish” cộp mác nhóm nhỏ M&D của Heechul (Super Junior) và Jungmo (TRAX), thành viên Yuju góp giọng trong OST “The Girl Who Sees Smell” cũng góp phần phủ sóng tên tuổi của G-Friend. 
 
CLC
 
Với bệ đỡ là Cube Entertainment, quá trình ra mắt của CLC được đánh giá là có phần thuận lợi hơn các nhóm nhạc tân binh khác. Nói như vậy không có nghĩa là 5 cô nàng CLC cứ thế thẳng tiến trên con đường bằng phẳng. Thực chất, trước khi lên sàn, nhóm từng có kinh nghiệm hát và trình diễn nhạc cụ ngoài đường phố Hàn Quốc trong một thời gian dài.
 
Tại Trung Quốc, ca khúc đầu tay “PEPE” của nhóm từng chinh phục ngôi vị á quân trên BXH thời gian thực trên trang QQ Music. MV “PEPE” cũng ghi dấu 1 triệu lượt xem sau 10 ngày ra mắt. Sự tham gia của thành viên Sorn người Thái Lan, cùng khả năng ngoại ngữ thành thạo (tiếng Thái Lan, tiếng Anh, tiếng Trung) của các thành viên còn lại cũng trở thành yếu tố giúp girlgroup em gái của B2ST hút fan nước ngoài. 
 
 
The Ark

Ban đầu, The Ark gây ấn tượng với sự góp mặt của thí sinh Superstar K3 Yuna Kim và thí sinh K-Pop Star 2 Jeon Minjoo. Nhóm hướng đến việc xây dựng hình ảnh đa dạng, không chỉ tập trung vào một concept cố định duy nhất. Khả năng hát, rap và biểu diễn của cả 5 thành viên đều được nhìn nhận tích cực.
 
MV đầu tay “The Light” của The Ark cũng là đề tài bàn ra tán vào của Kpop fan vì nội dung xúc động, lấy nước mắt người xem. The Ark còn khiến nhiều người ồ à khi chỉ là một tân binh nhưng lại được trình diễn liền 2 ca khúc trên sân khấu ra mắt trong các chương trình Inkigayo, Music Core, M! Countdown.  

Oh My Girl
 
Ngày 20/4 vừa qua, girlgroup em gái của B1A4 đã tổ chức showcase ra mắt. Trong chương trình, Oh My Girl giới thiệu và thể hiện ca khúc chủ đề “CUPID” cùng các ca khúc khác thuộc album đầu tay “OH MY GIRL”.
 
Mỗi thành viên Oh My Girl lại sở hữu một tài lẻ riêng. Thành viên Jiho thành thạo tiếng Nhật, hứa hẹn sẽ giúp nhóm lôi kéo thêm fan nước ngoài. Rapper Mimi bộc lộ khả năng sáng tác qua việc tham gia viết lời ca khúc “Hot Summer Night” của nhóm. Giọng ca chính Seunghee từng xuất hiện trong Star King và Superstar K2, chinh phục khán giả bằng giọng hát và khả năng chơi guitar của mình.
 
(Nguồn: Naver)