2PM không thể sống được nếu thiếu âm nhạc

HanaZ, Theo 11:42 06/07/2011

Các thành viên đã chia sẻ như vậy đấy.

Sau khi trở lại với khán giả Kpop cùng Hands Up, 2PM hiện đang tiến dần trên các bảng xếp hạng, cũng như liên tục giật cúp trên các chương trình ca nhạc. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, 2PM đã chia sẻ về kế hoạch “Nhật tiến” của mình. 

Cuối cùng thì các bạn cũng sắp ra mắt single thứ 2 tại Nhật Bản, nhưng việc lựa chọn và làm quen với concept mới có khó không? 

Junho: Đây là một ca khúc bộc lộ được những nét thu hút thực sự của 2PM, thậm chí là đối với cả khán giả Nhật Bản. 

Single thứ 2 tại Nhật Bản của 2PM ẩn chứa nhiều điểm khác biệt so với những ca khúc tại Hàn Quốc trước đây của nhóm 

Nghĩa là ca khúc này cũng tương tự những ca khúc các bạn từng phát hành ở Hàn Quốc trước đây? 

Taecyeon: Tôi nghĩ là nó gần với nghĩa của từ “nam tính.” Tuy nhiên ca khúc này không tập trung vào phần mạnh mẽ quá mức trong chúng tôi, mà thiên về sự nhẹ nhàng nhiều hơn.  

Nichkhun: Sau cùng thì đây là một ca khúc nhạc dance hết sức thu hút. 

Chansung: Chúng tôi thay đổi concept mỗi lần nhằm theo đuổi phong cách mới, vậy nên khó có thể nói rằng ca khúc này giống với bất kì ca khúc nào chúng tôi từng thực hiện trước đây ở Hàn Quốc. 

2PM ấp ủ dự định xuất hiện tại những sân khấu lớn của Nhật Bản 

Các bạn từng thực hiện một chuyến lưu diễn tại cụm sân khấu Zepp nổi tiếng của Nhật Bản. Thậm chí đối với các nghệ sĩ Nhật Bản, nếu không thật sự nổi tiếng, không phải bất cứ ai cũng có thể lưu diễn tại cụm sân khấu này. Mục tiêu chính của các bạn tại thị trường Nhật Bản là gì? 

Taecyeon: Tôi muốn 2PM có thể xuất hiện trong Lễ hội âm nhạc cuối năm Kouhaku Uta Gassen danh tiếng, vì theo tôi thì chương trình này thực sự rất ý nghĩa. 

Nichkhun: Tôi cũng muốn tổ chức concert trên một sân khấu lớn hơn nữa, ví dụ như Nippon Budokan hoặc Tokyo Dome. 

Junsu: Gần đây tôi có sáng tác một số ca khúc. Vậy nên nếu tôi có thể giao ca khúc của mình cho các nghệ sĩ Nhật Bản thể hiện hoặc hợp tác với họ thì tốt biết mấy.

 
2PM muốn khán giả thấy được phong cách mới mẻ, dòng nhạc khác lạ trong album mới tại Hàn Quốc 

Kế hoạch sắp tới ở Hàn Quốc của các bạn là gì? Các bạn cũng mới phát hành album tại đó đúng không? 

Taecyeon: Đúng là chúng tôi vừa ra mắt một album mới. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để có thể cho khán giả thấy được phong cách mới mẻ cũng như dòng nhạc khác lạ của nhóm.  

Đối với các bạn, 2PM và âm nhạc có ý nghĩa như thế nào? 

Wooyoung: Đối với tôi, 2PM là cái tên đại diện cho cả nhóm chúng tôi. Vậy nên tôi cần phải nỗ lực để nhiều người biết đến nhóm hơn nữa, không chỉ với tư cách một Wooyoung bình thường, mà là Wooyoung của 2PM. Thật ra tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nếu không có âm nhạc. Vì thích nhảy nên từ nhỏ tôi đã muốn trở thành ca sĩ. Về một phương diện nào đó, tôi cho rằng âm nhạc sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống tương lai của chúng tôi. 

Đối với các thành viên, 2PM và âm nhạc có thể mang những ý nghĩa khác nhau… 

Junho: 2PM là gia đình của tôi, còn âm nhạc là câu thần chú giúp tôi tiếp tục sống tốt. 

Chansung: Dù vui dù buồn, chúng tôi có thể vượt qua mọi chuyện, miễn là tất cả ở bên nhau. Chúng tôi hạnh phúc hơn khi mọi chuyện tốt đẹp, mạnh mẽ hơn khi mọi chuyện khó khăn. Các thành viên 2PM là những người trực tiếp cùng tôi chia sẻ những cảm xúc như vậy. Âm nhạc khiến tôi vui cũng như giúp tôi đối đầu với thử thách. Không có âm nhạc, chắc tôi sẽ chẳng thể giải quyết được như vậy.  

Taecyeon: 2PM là anh em, là gia đình. Chúng tôi tranh giành và ghen tị với nhau, nhưng quả thật 2PM luôn bảo vệ và giúp tất cả chúng tôi vượt qua khó khăn. Trong khi đó, âm nhạc giống như không khí vậy. Nghĩa là âm nhạc là một phần quan trọng trong đời tôi, tôi sẽ chẳng thể tồn tại nếu thiếu nó. 

… nhưng tất cả đều cùng hướng đến mục tiêu làm cho âm nhạc và 2PM được nhiều người biết đến hơn nữa 

Junsu: Đối với tôi, 2PM là điểm khởi đầu tuyệt vời, còn âm nhạc là thứ giúp tôi thể hiện bản thân mình một cách hiệu quả nhất. Có lẽ tôi sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi âm nhạc. 

Nichkhun: 2PM là cơ hội tuyệt vời nhất tôi từng có được tính đến thời điểm này. Khó có thể tưởng tượng tôi sẽ thế nào nếu không phải là thành viên của 2PM. Âm nhạc đối với tôi thì giống như một chiếc cầu nối liền những con người, những quốc gia khác nhau.