Muốn uống trà sữa mà không sợ "viêm túi" thì phải làm thế này

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 28/06/2017

Không chỉ vậy, với chương trình “MUA 1 TẶNG 1” nhân dịp khai trương cơ sở mới tại địa chỉ: số 107 Nguyễn Hoàng (gần ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi - Nguyễn Hoàng), Hà Nội (từ ngày 27-29/6/2017), TocoToco chính là thương hiệu trà sữa đang được giới trẻ săn lùng nhất hiện nay.

Trà xanh là một trong những thức uống bổ dưỡng cho sức khỏe. Bởi lẽ, bên cạnh tác dụng làm đẹp, chống lão hóa, thức uống này còn được coi là “bảo bối” của hệ miễn dịch. Điều đó có nghĩa là sử dụng trà xanh hay các sản phẩm triết xuất từ trà xanh hàng ngày sẽ giúp “sức khỏe” của hệ miễn dịch được tăng cường. Đấy cũng chính là lý do tại sao bạn thường nghe mọi người “kháo” nhau rằng: trà xanh có tác dụng ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật, thậm chí, trong đó có cả ung thư.

Muốn uống trà sữa mà không sợ viêm túi thì phải làm thế này - Ảnh 2.

Việc sử dụng trà xanh hay các sản phẩm triết xuất từ trà xanh thường xuyên, cơ thể sẽ được cung cấp thêm lượng lớn antioxidants – một hợp chất có tác dụng thu dọn các gốc tự do trước khi chúng bắt đầu “tàn phá” cơ thể. Khi đó, sức mạnh của hệ miễn dịch sẽ được tăng cường, giúp chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn.

Muốn uống trà sữa mà không sợ viêm túi thì phải làm thế này - Ảnh 3.

Khi uống trà sữa, cơ thể chúng ta ngoài hấp thụ hàm lượng chất antioxidants trên còn nhận được các vitamin và khoáng chất có trong sữa. Tuy nhiên, đó chỉ là với những loại trà sữa thật như TocoToco.

Với những loại trà sữa được pha chế từ nguồn nguyên liệu kém chất lượng hay chỉ từ các hương liệu, đương nhiên, các chất dinh dưỡng nói chung và antioxidants chắc chắn sẽ không tồn tại. Thậm chí, các nghiên cứu lâm sàng còn chỉ ra rằng, thưởng thức những loại trà như thế, cơ thể còn tích tụ độc tố theo thời gian.

Muốn uống trà sữa mà không sợ viêm túi thì phải làm thế này - Ảnh 4.

Khác với đại đa số các cơ sở kinh doanh trà sữa, thường dùng trà khô, thậm chí chỉ là hương trà để pha chế, ở TocoToco, đó là những lá trà thượng hạng được hái từ các nông trường lớn của cả nước. Các lá trà này sau khi vận chuyển đến xưởng pha chế sẽ được rửa sạch, tiệt trùng, rồi đem nấu ở một nhiệt độ nhất định, sao cho bảo toàn được chất dinh dưỡng một cách tối đa. Trà sau khi pha xong, cũng chỉ được sử dụng trong khoảng 3-4 tiếng để hương vị luôn tươi ngon nhất và quan trọng hơn là để hàm lượng dưỡng chất không bị suy giảm.

Cùng là ly trà sữa, và có thể, hương vị có phần nào đó giống nhau, thế nhưng, lợi ích với sức khỏe lại hoàn toàn khác nhau. Điều này phụ thuộc vào cái tâm của nhà sản xuất khi họ quyết định lựa chọn loại nguyên liệu nào. Với TocoToco, khách hàng luôn là trọng tâm trong phát triển, thế nên, một ly trà luôn được tạo nên từ những gì tinh túy nhất.

Muốn uống trà sữa mà không sợ viêm túi thì phải làm thế này - Ảnh 5.

Những ngày cuối tháng 6 này, bạn thấy mệt nhoài vì cái nóng, vì những bon chen, xô đẩy? Tại sao không tự thưởng cho mình một ly trà sữa TocoToco? Nó không chỉ đem lại cảm giác sảng khoái tức thì mà còn là muôn vàn lợi ích cho sức khỏe.

Và tất cả các lợi ích trên sẽ tiếp tục được nhân đôi nếu như từ 27-29/6 này, bạn đến check-in tại địa chỉ TocoToco số: 107 Nguyễn Hoàng (gần ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi - Nguyễn Hoàng), Hà Nội. Chương trình khuyến mại “MUA 1 TẶNG 1” nhân dịp khai trương đang chờ bạn đó!