Muốn trở thành một cô nàng mạnh mẽ, phải thực hiện được 5 điều này trước

Nguyễn Trường, Theo Trí Thức Trẻ 12:20 10/11/2016

Thời đại ngày nay không còn là sàn diễn cho những cô nàng sắm vai "bánh bèo" nữa. Là một cô gái "xịn", chúng ta phải thật xinh đẹp, độc lập và luôn tự tin vào bản thân mình.

1. Phải biết biết chăm chút cho vẻ bề ngoài.

Vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp đích thực của một người con gái, nhưng không có nghĩa là vì thế chúng ta không cần chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Khi gặp gỡ một ai đó, điều đầu tiên mà ta nhìn thấy từ họ chính là vẻ ngoài. Đôi khi, vẻ bề ngoài cũng có thể nói lên tính cách của một người. Một người xuất hiện với đầu tóc rối bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống, quần áo thì nhăn nheo sẽ chẳng thể gây ấn tượng với bất kỳ ai cả.

Là con gái, ngoài việc hằng ngày miệt mài đèn sách để nâng cao tri thức thì cũng nên nhận thức được giá trị về vẻ bề ngoài của chính mình. Thoa chút son, thêm chút phấn cho cuộc đời tươi tắn thì có gì khó khăn? Thời gian xinh đẹp nhất của con gái cũng chỉ trong một khoảnh khắc rồi thôi, vậy thì sao lại không tranh thủ thời gian để làm đẹp toàn diện cho chính mình chứ?

Muốn trở thành một cô nàng mạnh mẽ, phải thực hiện được 5 điều này trước - Ảnh 1.

2. Yêu thương lấy bản thân trước.

Chúng ta phải biết yêu thương và trân trọng chính bản thân. Những điều mà ta muốn làm, hay cảm xúc của bản thân đang như thế nào thì đừng ngần ngại mà bày tỏ ra cho người khác biết. Đừng vì e dè cảm xúc của người khác mà vô tình quên đi việc giải tỏa cảm xúc của chính mình. Chúng ta thường cho rằng vì bản thân là con gái nên phải là người biết nhường nhịn và cũng có thể yêu một ai đó hơn cả bản thân. Trong tất cả các mối quan hệ trên đời, nếu yêu thương và hy sinh chỉ đến từ một phía thì mối quan hệ đó sẽ nhanh chóng đổ vỡ, không thể kéo dài lâu được.

Đừng bao giờ hy sinh chính bản thân mình cho một người nào đó quá nhiều. Trước khi muốn đối xử tốt với ai đó hãy đối xử tốt với bản thân mình trước đã. Thích cái gì, không thích cái gì, đang vui hay buồn ra sao, hãy thoải mái và tự do bày tỏ nó.

Muốn trở thành một cô nàng mạnh mẽ, phải thực hiện được 5 điều này trước - Ảnh 2.

3. Nói không với "bánh bèo".

Thời đại ngày nay không còn là thời đại của những cô tiểu thư ủy mị, yếu đuối và thích làm nũng nữa. Hãy là một cô nàng cá tính, mạnh mẽ và là người chủ động làm chủ cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của mình, không cần phải dựa vào bất kỳ ai để có thể tồn tại. Một cô gái hiện đại sẽ càng trở nên quyến rũ khi cô ấy có ý chí độc lập và luôn biết tự đứng tự đi bằng chính đôi chân của mình.

4. Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào một điều gì cả.

Dù là chân tình hay chân thành thì cũng đều có "chân", rồi một ngày nào đó nó sẽ bất ngờ chạy đi mất đấy. Sở dĩ con người chịu nhiều đau khổ là vì họ đã gieo rắc quá nhiều hy vọng cho chính bản thân mình. Rồi một ngày hy vọng trở thành thất vọng, chúng ta ngạc nhiên và vô cùng đau khổ, oán trách mọi thứ tại sao lại trở nên tồi tệ như thế.

Muốn trở thành một cô nàng mạnh mẽ, phải thực hiện được 5 điều này trước - Ảnh 3.

Trên đời này, ngoại trừ gia đình ra thì tất cả đều là phép thử, dù đó có là tình yêu hay tình bạn mà ta đã trân quý từ rất lâu. Khi yêu thương một ai, chúng ta có thể trân trọng và tin tưởng vào tình cảm của mình và người đó. Nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ rằng mọi thứ sẽ là vĩnh cửu hay mãi mãi. Việc của chúng ta là hoàn thiện bản thân trong hiện tại và tiếp tục làm theo những gì mà mình tin tưởng. Chuyện gì đến thì nhất định rồi cũng sẽ đến!

5. Luôn luôn tự tin vào chính bản thân mình.

Ưu điểm thì cần được phát triển, khuyết điểm thì cần được sửa chữa và hoàn thiện. Đừng xem nhẹ điểm tốt của bản thân và cứ mãi trách móc, tự ti về những thiếu sót còn tồn tại. Là con người thì ai cũng có ưu điểm khuyết điểm, việc bạn làm chưa tốt thì chưa chắc những người khác đã làm tốt nó đâu.

Muốn trở thành một cô nàng mạnh mẽ, phải thực hiện được 5 điều này trước - Ảnh 4.

Một người không có chút tự tin nào vào bản thân sẽ chẳng thể tiến xa hơn trong cuộc sống này. Bất cứ ai cũng đều là một bản thể đang cần được hoàn chỉnh, chúng ta cần phải nỗ lực và cố gắng để thay đổi bản thân thành một người tốt hơn. Khi tự tin vào chính mình, chuyện dù có khó khăn đến mấy thì cũng đều có thể hoàn thành tốt được.