Muốn khám phá nước Úc cũng như học Tiếng Anh theo phương pháp mới, bạn nhất định phải biết tới nhóm du học sinh này

Lang Lang, Theo Helino 21:47 30/07/2019

Mặc dù có thời gian thành lập không quá lâu nhưng Mate Ơi TV đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại Úc và những học sinh đang có mong muốn được sinh sống và đi du học tại xứ sở Kangaroo.

Hiện nay quốc gia nào cũng có rất nhiều câu lạc bộ, hội nhóm sinh viên người Việt được lập ra nhằm hỗ trợ các du học sinh chân ướt chân ráo khi mới đến một miền đất mới để học tập.

Trong số các hội nhóm nổi bật, Mate Ơi TV không chỉ gây ấn tượng với cả cộng đồng sinh viên người Việt tại Úc, mà còn thu hút cả những học sinh Việt Nam khi liên tục có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hay các cuộc thi bổ ích được tổ chức với quy mô chất lượng.

Giới thiệu kênh Mate Ơi TV. (Clip: Mate ơi TV)

Theo anh Michael Lưu - người sáng lập Mate Ơi TV cho biết, với mong muốn thổi một làn gió mới vào thị trường truyền thông đa phương tiện của giáo dục Úc, anh đã lập ra một kênh thông tin được cập nhật đầy đủ những kiến thức cần thiết cho những khán giả Việt Nam có ước mơ học tập và định cư tại Úc, tìm hiểu tiếng Anh và cả cộng đồng người Việt tại đây.

Từ một khởi đầu có phần khiêm tốn, từ lúc thành lập tháng 12 năm 2018 đến nay Mate Ơi TV đã trở thành một điểm đến quen thuộc của du học sinh Việt, trung bình mỗi sản phẩm được tung ra có đến 40 nghìn khán giả quan tâm, nhận được 15 nghìn lượt xem. Hằng tuần chỉ tính riêng trên Fanpage Mate Ơi TV đã thu hút 94 nghìn khán giả, và 42 nghìn lượt xem cho mỗi video cùng với tương tác trên các mạng xã hội khác như Instagram, Twitter.

Anh Michael Lưu lý giải, cụm từ "Mate Ơi TV" có nghĩa là một lời chào thân thương nhất của Mate Ơi dành cho khán giả Việt Nam, trong đó "Mate" là một từ chào siêu thông dụng ở Úc, thể hiện sự thân thiết khi nói chuyện, còn "Ơi" là tiếng gọi thân tình nơi quê nhà mà con dân Việt nào cũng từng nghe qua.

Dàn trai xinh gái đẹp của Mate Ơi TV. (Ảnh: NVCC)

Được thiết kế với nhiều chuyên mục đa dạng, Mate ơi TV chia ra bao gồm Mate Ơi News cung cấp thông tin cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Úc, ngoài ra còn rèn các skill tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên. Chuyên mục AUS101 được nhận xét như quyển bí kíp trang bị hành trang dành cho những ai có mong muốn trải nghiệm cuộc sống tại Úc, nơi được mệnh danh là xứ sở ngược đời, kỳ cục nhất trái đất. Ngoài ra còn có Mate Ơi Reviews chia sẻ những ý kiến đánh giá chuyên sâu về từng trường Đại học tại Úc, giúp học sinh có thêm nhiều lựa chọn sáng suốt cho con đường du học trong tương lai.

Để có thể duy trì và gây được tiếng vang như hôm nay, tất nhiên Mate Ơi TV không thể thiếu dàn lãnh đạo tuy trẻ nhưng năng lực thì không hề non kém tý nào. Trong đó có thể kể đến anh Michael Lưu, nhà sáng lập Mate ơi TV thường xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình trong các talk show tiếng Anh hàng đầu như Talk Vietnam, IELTS Face Off, Fine Cuisine và Culture Mosaic & Bizline và cả VTV4. Anh Michael còn được biết tới với vai trò là nhà sản xuất của Expat Living, Talk Vietnam và Culture Mosaic. Trước khi trở về Úc và làm việc tại Finance News Network, anh đã kịp góp mặt trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng.

Hoa Đặng, một thành viên khác của Mate Ơi TV, sở hữu điểm IELTS 8.0, hiện nằm trong top 5% sinh viên với thành tích học tập xuất sắc nhất của chương trình Cử nhân Truyền Thông tại Đại học Wollongong. Đồng thời, Hoa cũng được bầu chọn trở thành chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Wollonong, Australia. Năm 2015, Hoa giành giải ba kì thi học sinh giỏi quốc gia bộ môn Tiếng Anh, và là chủ tịch của tổ chức Định hướng du học và phát triển Tiếng Anh SAGS tại trường THPT Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội.

Tiếp đó là một phóng viên kỳ cựu của Mate Ơi, Hợp Đào. Nhận được cùng lúc học bổng 100% của Đại học Maastricht tại Hà Lan và học bổng 50% của Đại học Wollongong, Hợp đã quyết định chọn nước Úc làm nơi để bắt đầu sự nghiệp. Tháng 6 vừa rồi, Hợp tốt nghiệp với tấm bằng Cử Nhân Danh Dự loại xuất sắc, chuyên ngành Truyền Thông, với điểm số lọt vào top 5% của khoa trong 3 năm liên tiếp.

Dylan Lê (Lê Hiếu Minh Đức) là "cậu bé IELTS 9.0" của team. Ngoài việc làm người dẫn chương trình và phóng viên, Dylan còn là một nhà thiết kế đồ hoạ và animator tài năng.

Muốn khám phá nước Úc cũng như học Tiếng Anh theo phương pháp mới, bạn nhất định phải biết tới nhóm du học sinh này - Ảnh 3.

Anh Michael Lưu trong một lần cầm mic dẫn sóng truyền hình. (Ảnh: FBNV)

Một trong những lần tác nghiệp tại sự kiện của Mate Ơi TV. (Ảnh: NVCC)

Thể thao phá tan cái lạnh giữa Sydney với VDS New South Wales. (Clip: Mate Oi TV)

Muốn khám phá nước Úc cũng như học Tiếng Anh theo phương pháp mới, bạn nhất định phải biết tới nhóm du học sinh này - Ảnh 6.