Muốn biết trái tim mình "sắt đá" đến cỡ nào, chào mừng bạn đến với 7 thị trấn "ma" sau đây

Q, Theo Helino 08:21 09/07/2019

Nếu có dịp, bạn hãy thử thách bản thân đến các địa điểm này xem mình gan dạ đến đâu nhé!

Chúng ta ít nhiều cũng đều đã từng thấy trên mạng hoặc tivi hay chiếu những nơi bị bỏ hoang khiến người xem không khỏi ớn lạnh. Có nhiều lý do tại sao một thị trấn trở thành một thị trấn không còn ai sinh sống như suy giảm kinh tế, chiến tranh, thiên tai hoặc ô nhiễm. Các “thị trấn ma” thường hoàn toàn không có người ở, tuy nhiên, một số thị trấn ma vẫn có ít người sinh sống. Vài nơi bị hạn chế hoặc cấm người đến, số khác thì biến thành các điểm tham quan du lịch. Dưới đây là danh sách 7 thị trấn nổi tiếng thế giới dành cho những ai có máu liều muốn khám phá.

1. Oradour-Sur-Glane, Pháp

Nằm ở vùng Limousin của Pháp, thị trấn Oradour-sur-Glane miền Trung nước Pháp là nơi ghi dấu một trong những vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong Chiến tranh thế giới II. Sau chiến tranh, tổng thống Pháp lúc đó, Charles de Gaulle đã quyết định biến nơi này thành thị trấn bỏ hoang. Một ngôi làng mới cùng tên được xây dựng gần đó. Thị trấn này luôn chào đón bước chân của những tâm hồn "thép".

Muốn biết trái tim mình sắt đá đến cỡ nào, chào mừng bạn đến với 7 thị trấn ma sau đây - Ảnh 1.

2. Pripyat, Ukraine

Được xem là một trong những “thành phố ma” nổi tiếng nhất thế giới, Pripyat ở Ukraine thành lập năm 1970 với tư cách là thành phố hạt nhân thứ 9 ở Liên Xô để hỗ trợ Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gần đó. Nhưng sau thảm họa hạt nhân vào năm 1986 với rất nhiều người chết và di tản, nơi này bị bỏ hoang và sớm trở thành thành phố ma. Ngày nay, rất nhiều du khách đã ghé thăm Pripyat để lang thang ngắm nhìn và trải nghiệm cảm giác "lạ" vào chiều tối.

Muốn biết trái tim mình sắt đá đến cỡ nào, chào mừng bạn đến với 7 thị trấn ma sau đây - Ảnh 2.

3. Dhanushkodi, Ấn Độ

Dhanushkodi đã từng là một thành phố Ấn Độ đơn giản, tràn đầy sức sống và tiếng cười cùng với cảnh đẹp của nhiều bãi biển. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi một cơn bão lốc xoáy vào năm 1964 tấn công khiến 1.800 người thiệt mạng, khiến nơi đây chính thức trở thành “thị trấn ma”. Ngày nay, đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ, du khách có thể nhìn thấy những tàn tích còn sót lại cũng như chụp ảnh phong cảnh tại Dhanushkodi Beach Point. Ban đêm ở đây sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Muốn biết trái tim mình sắt đá đến cỡ nào, chào mừng bạn đến với 7 thị trấn ma sau đây - Ảnh 3.

4. Val-Jalbert, Canada

Cách khoảng 8km về phía tây bắc của thị trấn Chambord, Val-Jalbert được thành lập vào năm 1901 và nhanh chóng phát triển khi Damase Jalbert xây dựng một nhà máy bột giấy gần đó. Nhưng không may nhà máy đã bị đóng cửa vào năm 1927 dẫn đến ngôi làng bị bỏ hoang. Với hơn 70 tòa nhà không người ở vẫn còn tồn tại biến Val-Jalbert trở thành một trong những “thị trấn ma” được bảo tồn tốt nhất ở Canada. Nếu yêu thích những nơi đẹp nhưng hơi ghê sợ thì nơi đây đích thị là dành cho bạn.

Muốn biết trái tim mình sắt đá đến cỡ nào, chào mừng bạn đến với 7 thị trấn ma sau đây - Ảnh 4.

5. Wittenoom, Úc

Wittenoom vốn là thị trấn thịnh vượng một thời ở Tây Úc, giờ nó lại là hậu quả ma quái của một thảm họa công nghiệp. Thị trấn được thành lập vào năm 1946 ngay trong thời kỳ khai thác bùng nổ. Tuy nhiên, vào năm 1966, nơi này đã bị đóng cửa do việc khai thác không có lợi nhuận và tổn hại sức khỏe. Nó chính thức bị xóa khỏi bản đồ Úc vào năm 2007 nhưng điều đó không khiến hàng ngàn du khách ghé thăm khu vực này sợ hãi mà ngược lại, họ còn tỏ ra rất thích thú với nơi đây.

Muốn biết trái tim mình sắt đá đến cỡ nào, chào mừng bạn đến với 7 thị trấn ma sau đây - Ảnh 5.

6. Garnet, Mỹ

Thị trấn Garnet có mặt từ những năm 1860, hiện là một trong những thị trấn khai thác bị bỏ hoang của Mỹ. Nơi đây đã từng là trung tâm thương mại với 1.000 người dân sinh sống. Garnet đã bị bỏ rơi khi vàng trong mỏ hết sạch và trận hỏa hoạn đã phá hủy một nửa thị trấn vào năm 1912. Garnet hiện là một trong những thị trấn bỏ hoang được bảo tồn tốt nhất của bang Montana và có 16.000 du khách ghé thăm mỗi năm, trở thành một trong những địa điểm huyền bí thu hút khách du lịch.

Muốn biết trái tim mình sắt đá đến cỡ nào, chào mừng bạn đến với 7 thị trấn ma sau đây - Ảnh 6.

7. Đảo Hashima, Nhật Bản

Đảo Hashima, còn được gọi là Gunkanjima nằm ở miền nam Nhật Bản, cách Nagasaki khoảng 15 km. Hòn đảo này có nhiều mỏ than dưới đáy biển và từng có 5.259 cư dân sống trên đảo. Vào năm 1974, khi trữ lượng than dần cạn kiệt, các mỏ đã bị đóng cửa và mọi người đã bỏ hết. Chính phủ đã khôi phục một số tòa nhà và cho phép khách du lịch đến thăm Hashima kể từ năm 2009. Năm 2015, hòn đảo đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Muốn biết trái tim mình sắt đá đến cỡ nào, chào mừng bạn đến với 7 thị trấn ma sau đây - Ảnh 7.