Mourinho khó chịu, nhưng MU sẽ không bỏ thị trường béo bở Trung Quốc

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 14:04 26/07/2016

HLV Jose Mourinho thất vọng với chuyến du đấu Trung Quốc, nhưng BLĐ MU khẳng định Quỷ đỏ thành Manchester chắc chắn sẽ quay lại thị trường này.

Tối qua (giờ Trung Quốc), các thành viên của MU đã lên chuyến bay trở lại Anh, kết thúc chuyến du đấu thất vọng tột cùng ở Trung Quốc. Gương mặt buồn bã của thầy trò HLV Jose Mourinho là minh chứng rõ ràng nhất.

Mourinho khó chịu, nhưng MU sẽ không bỏ thị trường béo bở Trung Quốc - Ảnh 1.

Vì lý do thời tiết xấu, trận derby Manchester giữa MU và Man City dự kiến diễn ra vào lúc 18h30 ngày 25/7 đã bị hoãn lại. Trời mưa to liên tục khiến cho mặt sân Tổ chim ở Bắc Kinh không đảm bảo điều kiện thi đấu.

Trước đó, kế hoạch tập luyện của MU cũng liên tục bị gián đoạn. Chưa kể, HLV Mourinho cũng rất bất bình về công tác đón tiếp của nước chủ nhà. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã hủy họp báo khi bị nhét vào căn phòng chật chội nóng bức mà không có điều hòa và lôi cánh phóng viên ra họp ngoài trời.

Mourinho khó chịu, nhưng MU sẽ không bỏ thị trường béo bở Trung Quốc - Ảnh 2.

Không được tập luyện một cách nghiêm túc, không được đấu với Man City để thử nghiệm chiến thuật và con người, rõ ràng HLV Mourinho không muốn một chuyến du đấu tồi tệ như thế này lặp lại trong tương lai. Nhưng BLĐ MU khẳng định, MU chắc chắn sẽ vẫn quay lại thị trường Trung Quốc.

"Việc thời tiết ảnh hưởng đến trận đấu có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Chúng tôi biết người hâm mộ Trung Quốc rất buồn khi trận đấu bị hủy, nhưng tôi tin rằng họ cũng thông cảm bởi sự an toàn của cầu thủ phải được đặt lên hàng đầu. Tôi chắc chắn MU sẽ trở lại sân Tổ chim trong tương lai để các cổ động viên có thể xem đội bóng thi đấu", Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward chia sẻ.

Mourinho khó chịu, nhưng MU sẽ không bỏ thị trường béo bở Trung Quốc - Ảnh 3.

Trận derby Manchester bị hủy có thể khiến Ban tổ chức mất số tiền lên tới 10 triệu bảng. Được biết, hơn 50.000 vé đã được bán hết veo từ trước đó rất lâu. Rõ ràng, sức hút của MU ở Trung Quốc là rất lớn. Theo thống kê, MU có khoảng 110 triệu fan ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Lãnh đạo Man City, đội đã bán 13% cổ phần cho đối tác Trung Quốc với giá 265 triệu bảng cũng khẳng định sẽ trở lại Trung Quốc. "Thật vinh dự và hạnh phúc khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt như vậy ở Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ trở lại đây trong tương lai", GĐĐH Ferran Soriano của Man City cho biết.

Mourinho khó chịu, nhưng MU sẽ không bỏ thị trường béo bở Trung Quốc - Ảnh 4.

Trong khi MU đã về đến Manchester thì Man City sẽ phải bay sang Thâm Quyến để chạm trán Dortmund, trận đấu thuộc ICC 2016 diễn ra vào ngày 28/7 tới.