Mourinho đối đầu Pep Guardiola: "Họ cùng một giuộc cả thôi"

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 08/09/2016

Người ta vẫn bảo Jose Mourinho và Pep Guardiola sinh ra là để đối chọi lẫn nhau bởi sự khác biệt như nước với lửa từ vẻ bề ngoài cho đến triết lý bóng đá. Nhưng không, hai chiến lược gia thiên tài ấy lại có rất nhiều điểm giống nhau đến kỳ lạ.

Mourinho đối đầu Pep Guardiola: Họ cùng một giuộc cả thôi - Ảnh 1.

Tháng 3/2012, không lâu sau khi đánh bại Barcelona ngay tại Nou Camp, khiến đội bóng xứ Catalan không những lập kỷ lục buồn lần đầu tiên thất bại trên sân nhà sau 55 năm mà còn bị Real Madrid bỏ xa tới 10 điểm, Jose Mourinho đã có một phát biểu nổi tiếng khi cho rằng giữa ông và Pep "cùng một giuộc cả thôi". 

Cả thế giới ngã ngửa ra cười xem như một chuyện khôi hài, vì ý nghĩa "cùng một giuộc" của Mourinho là Pep với ông cũng chơi xấu, cũng đổ lỗi cho trọng tài, cũng tìm mọi cách để giành chiến thắng. 

Không mấy ai tin vào lời Mourinho nói, bởi lúc ấy Pep và Barcelona là biểu tượng của cái đẹp, còn Mourinho như một nhân vật phản diện của những điều xấu xa nhất. Hai con người ấy trái ngược hoàn toàn lẫn nhau, sao có thể "cùng một giuộc" được? 

Thế nhưng, 3 năm qua đi, càng ngày người ta càng thấy rằng những nhận định tưởng như là để châm chọc đối thủ ấy của Mourinho lại hoàn toàn có cơ sở. Ông và Pep Guardiola bên cạnh là 2 chiến lược gia hàng đầu thế giới hiện nay, còn có rất nhiều sự tương đồng với nhau như hai giọt nước chứ không phải như nước với lửa nữa. 

Mourinho đối đầu Pep Guardiola: Họ cùng một giuộc cả thôi - Ảnh 2.

Họ là những bậc thầy về khả năng ngôn ngữ, giao tiếp và truyền cảm hứng cho các cầu thủ

Những kẻ làm mọi cách để chiến thắng 

Thế giới đều biết đến lối chơi cũng như triết lý bóng đá của Mou và Pep đều làm nên thương hiệu riêng của 2 nhà cầm quân này. Nếu như nhắc đến Mou là lối đá phòng ngự thực dụng, thì với Pep là lối chơi tấn công hoa mỹ. Triết lý bóng đá của họ từng gây chấn động và ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống chiến thuật của cả một giải đấu. 

HLV Sir Alex Ferguson từng thừa nhận rằng, khi Mourinho đến Chelsea thì vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã khiến cho cả giải Ngoại hạng Anh phải điều chỉnh hệ thống chiến thuật của mình từ cách bố trí đội hình có 2 trung phong đơn thuần sang chỉ 1 tiền đạo cắm duy nhất. Còn với Pep, cái được gọi là tiqui-taca đã khiến cả thế giới đắm chìm và rất nhiều đội bóng cố bắt chước theo. 

Mourinho đối đầu Pep Guardiola: Họ cùng một giuộc cả thôi - Ảnh 3.

Mourinho đối đầu Pep Guardiola: Họ cùng một giuộc cả thôi - Ảnh 4.

Cả Pep và Mou đều từng dành cho nhau những chỉ trích về đối phương, nhưng tất cả đều chỉ phục vụ cho mục đích chiến thắng của đội bóng.

Thoạt nhìn giữa Mou và Pep là hai triết lý bóng đá hoàn toàn trái ngược nhau, Mou bảo: "Giữ càng nhiều bóng thì càng mắc sai lầm", còn Pep thì nói: "Phải kiểm soát được mới có thể chiến thắng". Thế nhưng, tựa trung lại thì cả hai triết lý của họ đều có điểm chung là tìm mọi cách để giành được thắng lợi. 

Người ta bảo Mourinho ưu tiên phòng ngự, nhưng thực tế các đội bóng ông dẫn dắt luôn có số lượng bàn thắng ghi được mỗi mùa rất cao mà đỉnh điểm Real Madrid vô địch mùa giải La Liga 2011-2012 với 121 bàn thắng, kỷ lục của cả giải đấu đến bây giờ. Đội bóng của Mourinho chỉ thực sự phòng ngự khi bảo toàn tỷ số hoặc đối đầu với đội bóng mạnh hơn, còn để chiến thắng thì không thể chỉ phòng thủ. 

Đã có quá nhiều trận đấu mà các đội bóng do Mou dẫn dắt dồn ép và bóp nghẹt hàng thủ đối phương để tìm kiếm bàn thắng, thậm chí có những trận đấu ông thay cả ba cầu thủ phòng ngự bằng ba cầu thủ tấn công. Mùa giải 2006- 2007 trong cuộc đọ sức với Arsenal, Chelsea của Mourinho bị mất người và lúc ấy hai đội đang có kết hòa ngay tại Emirates, nhưng những phút cuối Mourinho vẫn tăng cường cầu thủ tấn công và dồn ép Arsenal hoàn toàn. Nói cách khác, với Mourinho thì phòng ngự và tấn công đều phải phục vụ cho mục đích chiến thắng.  

Còn Pep Guardiola thật ngạc nhiên khi phần thời gian tập luyện cho các cầu thủ của ông là những bài tập phòng ngự chứ không phải tấn công, bởi theo ông: "Tấn công dựa theo cảm hứng, nhưng phòng thủ phải qua tập luyện. Phòng ngự là tiền đề để tấn công". Khi được nhắc đến Tiki taka, ông đã từng "chửi thề", "Tiqui-tacca cái con khỉ, gọi là c** thì đúng hơn", Pep từng có lần nổi đoá lên như thế sau khi chứng kiến trận đấu giữa Tây Ban Nha và Tunisia. "Chuyền bóng chỉ để chuyền bóng, không có mục đích cụ thể nào cả. Tôi chả thể nào chấp nhận thứ rác rưởi này.". 

Mourinho đối đầu Pep Guardiola: Họ cùng một giuộc cả thôi - Ảnh 5.

Mourinho: "Tôi tận hưởng công việc của tôi, tôi tận hưởng từng phút trong cuộc sống chuyên nghiệp của mình"

Mourinho đối đầu Pep Guardiola: Họ cùng một giuộc cả thôi - Ảnh 6.

Với Pep và Mou bóng đá chiếm trọn thời gian của họ.

Với Mou và Pep thì bóng đá gần như là thứ quan tâm duy nhất, họ dành gần như toàn bộ thời gian trong 1 ngày để nghiên cứu về đối thủ, những tiểu tiết ảnh hưởng đến trận đấu, họ tìm cách để có thể hướng đến mục tiêu chiến thắng cuối cùng. 

Họ cùng một giuộc cả thôi 

Trở lại câu nói của Mourinho khi so sánh cách cư xử với trọng tài giữa ông và Pep cũng cùng một giuộc như nhau. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh một Mourinho luôn tìm cách để gây áp lực lên trọng tài, bằng những phát ngôn gây sốc. Trong khi đó, Pep rất ít khi nhận xét về trọng tài trong phòng họp báo, nhưng điều đó không có nghĩa không chú trọng đến việc gây áp lực lên các vị "vua áo đen", thậm chí luôn được coi trọng.

Cuốn tự truyện của Ibrahimovic từng tiết lộ Pep Guardiola muốn các cầu thủ Barcelona gây áp lực lên trọng tài bằng cách phản đối quyết định của trọng tài theo số đông. Nghĩa là họ luôn sẵn sàng với số lượng cầu thủ đủ lớn vây xung quanh vị "vua áo đen" để khiến trọng tài phải đưa ra quyết định có lợi cho Barca. Rất nhiều lần những đội bóng của Pep đã được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài theo cách như thế. 

Mourinho đối đầu Pep Guardiola: Họ cùng một giuộc cả thôi - Ảnh 7.

Pep Guardiola từng suýt bị nữ trọng tài Bibiani kiện vì có những hành động liên tiếp sàm sỡ với mục đích gây áp lực lên trọng tài trong thời gian bù giờ của trận đấu.

Tựu trung lại, với cả Pep lẫn Mou thì trận đấu không chỉ diễn ra giữa 22 cầu thủ trên sân, mà một HLV cần phải làm chủ được những tiểu tiết nhỏ nhất. 

Sẵn sàng đạp đổ tất cả chống lại mình

Vì chiến thắng, Mourinho có thể chửi cả nhân viên y tế của đội, và cũng sẵn lòng bỏ qua những khái niệm như truyền thống hoặc bất cứ điều gì chống lại ông. Ông từng khiến CLB Real Madrid phải sa thải Giám đốc điều hành, từng đẩy huyền thoại Casillas lên ghế dự bị. Với Mourinho, dù làm việc ở bất kỳ nơi đâu, thì mọi thứ đều phải nằm trong sự kiểm soát của ông, ông phải là kiến trúc sư đầy quyền lực của đội. 

Mourinho đối đầu Pep Guardiola: Họ cùng một giuộc cả thôi - Ảnh 8.

Mourinho chửi rủa và sa thải nữ bác sỹ được fan Chelsea yêu thích...

Mourinho đối đầu Pep Guardiola: Họ cùng một giuộc cả thôi - Ảnh 9.

Pep cũng mâu thuẫn với bác sỹ được xem như một phần trong lịch sử của Bayern

Đừng bao giờ mong Mourinho sẽ thay đổi kế hoạch để làm vừa lòng một cầu thủ nào đấy, với ông cầu thủ phải phục vụ triết lý của ông, và dù đấy là ngôi sao đi chăng nữa nếu như không phù hợp với yêu cầu thì buộc phải dự bị hoặc ra đi. Trường hợp của Mata ở Chelsea chỉ là 1 trong rất nhiều những cầu thủ xuất sắc bị cho ra rìa vì không phù hợp với yêu cầu mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa ra. 

Triết lý và cách quản lý đội bóng cũng tương tự như thế, Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic và Mario Mandzukic đều là những tiền đạo hàng đầu thế giới nhưng bị Pep bán đi một cách không thương tiếc chỉ vì không phù hợp với ông. Ngay cả khi vừa đến Man City, Pep cũng sẵn sàng bán đi thủ môn Joe Hart một công thần của đội bóng chỉ vì anh này không giỏi dùng chân. 

Cũng giống như Mourinho luôn gặp trục trặc với các nhân sự ở đội bóng vì cái tôi quá lớn của mình, Pep Guardiola cũng rời khỏi Barca vì mâu thuẫn với Messi và Chủ tịch CLB, rồi khi tới Bayern ông cũng gặp vấn đề với nhân viên y tế, người đã nhiều năm ở CLB, rồi sau đó là những mâu thuẫn từ chủ tịch cho tới bộ sậu cốt cán của đội bóng Đức. 

Giữa hai con người ấy, dù bề ngoài tỏ ra lịch thiệp hay cay độc thì họ luôn có cái tôi rất lớn, mà sự hiện diện của họ ở bất kỳ đâu thì cũng phải luôn là trung tâm và người chỉ huy duy nhất. 

Pep Guardiola: "Tôi bị ám ảnh bởi Mourinho"

Khi Pep Guardiola quyết định rời Barca sau khi để cho Real Madrid qua mặt ở La Liga, ông thừa nhận rằng trong thời gian cuối mùa giải ông đã bị stress nặng và bị ám ảnh bởi Mourinho và muốn có thời gian nghỉ ngơi không bóng đá.

Pep đã bị cuốn vào những cuộc tranh cãi, đấu đá không khoan nhượng với Mourinho và khiến ông thực sự cảm thấy ngạt thở.

Trước khi Mou và Pep căng thẳng với nhau như nước với lửa, thì ông đã thừa nhận với báo giới rằng ông học hỏi được rất nhiều điều từ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đó là thời điểm khi Mourinho vừa thắng Pep ở Champions League 2010 và rời đến Tây Ban Nha.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày