Một đại học "flex" cảnh mùa thu đẹp hơn tranh khiến tân sinh viên xốn xang, mong nhanh tới ngày nhập học

Hiểu Đan, Theo Phụ nứ số 17:04 09/09/2023

"Không chỉ học sinh, sinh viên nơi đây được ngắm vẻ đẹp xao xuyến ấy mà cả những người khách thập phương cũng dễ đem lòng yêu vệt nắng mùa thu".

"Mùa thu kéo dài từ đầu tháng chín đến tháng mười một, mang theo những cơn gió heo may se se lạnh rất riêng. Gió heo may rất hiền hòa, làm vơi đi cái oi bức của mùa hè vừa qua nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh. Ánh nắng vàng ruộm của mùa thu Hòa Lạc cũng dễ làm xao xuyến lòng người. Ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai đẹp đến mơ màng, nhuộm một màu tươi mới lên nét cổ kính, dịu dàng vốn có của khuôn viên khu đô thị đại học.

Không chỉ học sinh, sinh viên nơi đây được ngắm vẻ đẹp xao xuyến ấy mà cả những người khách thập phương cũng dễ đem lòng yêu vệt nắng mùa thu ấy" - Những dòng giới thiệu cùng loạt ảnh về Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc trên trang fanpage mới đây nhận về hàng ngàn lượt thích và bình luận.

Màu xanh mướt mắt của cây cối, của những đồi chè xanh ngắt điểm xuyến thêm màu vàng li ti của những bông hoa cỏ đậu... Phong cảnh hữu tình, không khí trong lành, cây xanh ngập lối... "Nhà mới" của Đại học Quốc gia Hà Nội quả thật không chỉ là nơi học tập chất lượng mà còn là địa điểm check in siêu lãng mạn. Một m2 hàng trăm bức ảnh "sống ảo" là đây.

Một đại học flex cảnh mùa thu đẹp hơn tranh khiến tân sinh viên xốn xang, mong nhanh tới ngày nhập học - Ảnh 1.

Ánh nắng vàng ruộm của Hòa Lạc hòa quyện cùng những màu xanh mướt mát của cỏ đậu, đồi chè... Ảnh: Fanpage Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU

Dưới phần bình luận, không ít tân sinh viên bày tỏ sự háo hức được trải nghiệm một không gian học tập rất "chill" vào tháng 10 này.

Được biết, theo kế hoạch của Đại học Quốc gia Hà Nội các trường có sinh viên học tại Hòa Lạc trong năm học tới gồm sinh viên năm nhất trường Đại học Y Dược và Đại học Công nghệ, trường Đại học Việt Nhật, Luật, khối sư phạm trường Đại học Giáo dục, Trường Quốc tế, Khoa các Khoa học liên ngành và toàn bộ khối 10 trường THPT Khoa học Giáo dục (HES).

Việc đưa sinh viên lên học tại Hòa Lạc đã được thực hiện từ năm ngoái với khoảng 2.000 em ở bốn trường thành viên là Y Dược, Việt Nhật, Giáo dục và Quốc tế.

Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu cho số lượng học sinh, sinh viên gấp ba lần năm ngoái, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng bộ các khu liên quan như giảng đường, khu nội trú, khu nghiên cứu, giáo dục thể chất, các khu hoạt động trải nghiệm.

Đề án quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 10/2013, gồm 21 dự án, quy mô đáp ứng khoảng 60.000 sinh viên.

Hồi đầu tháng 7, Trưởng ban Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết đã hoàn thiện khu giảng đường cho hàng nghìn sinh viên. Trường Quốc tế tại Hòa Lạc sẽ được khởi công cuối năm nay với quy mô gần 13.000 m2 sàn xây dựng. Khu ký túc xá số 4 với hơn 5.000 chỗ ở cũng được hoàn thiện và sử dụng trong thời gian tới.

Dự kiến đến năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa khoảng 15.000 sinh viên đến học tập tại đây.

Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu cho số lượng học sinh, sinh viên gấp ba lần năm ngoái, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: Fanpage Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU

Khuôn viên Hòa Lạc được xây dựng theo mô hình "5 trong 1": Trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ; trung tâm đổi mới sáng tạo; đô thị đại học thông minh; trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu.

Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 vào top 100 châu Á, top 500 thế giới; đến năm 2040 vào top 300. Hiện tại, theo xếp hạng của tổ chức QS (Quacquarelli Symonds), Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm 1.000 đại học tốt nhất thế giới.