Mong sẽ được thấy một Tuấn Anh khác hơn ở V-League 2018

Lâm Anh, Theo Trí Thức Trẻ 22:02 01/03/2018

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa V-League 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Với HAGL lúc này, mọi thứ xem như đã ổn và chỉ còn chờ ngày ra quân song riêng Tuấn Anh thì vẫn phải xem xét thêm.

 Mong sẽ được thấy một Tuấn Anh khác hơn ở V-League 2018 - Ảnh 1.

Chiều 27/2, thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã bước vào bài sát hạch cuối cùng, trận giao hữu trên sân của CLB Bình Phước. Trước một đối thủ được cho là yếu hơn mình rất nhiều, không bất ngờ khi HAGL dễ dàng có chiến thắng.

Đó là một trận đấu mà các cầu thủ Phố núi không mất quá nhiều sức mà vẫn thể hiện được những phẩm chất riêng của mình. Tuy nhiên, Tuấn Anh có vẻ chưa đạt được phong độ tốt nhất dù các pha xử lý qua người khá ổn. Cần phải biết, so với các CLB V-League, Bình Phước không có chất lượng cao.

 Mong sẽ được thấy một Tuấn Anh khác hơn ở V-League 2018 - Ảnh 2.

Bình Phước quá yếu nên màn trình diễn của Tuấn Anh cũng chưa thể nói gì nhiều và có vẻ như sau thời gian nghỉ dài, tiền vệ này đã tăng cân, chậm chạp hơn đôi chút.

HLV Dương Minh Ninh cho biết cậu học trò người Thái Bình vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Đến lúc này, chấn thương đầu gối dai dẳng của Tuấn Anh chưa phục hồi được 100%.

Ông Ninh cũng cho biết trường hợp của Tuấn Anh sẽ vẫn còn phải chờ đến ngày V-League 2018 khởi tranh mới chắc chắn anh đủ sức đá chính hay chưa. Lúc này, BHL vẫn sử dụng anh rất thận trọng và không đặt yêu cầu quá cao.

Tuấn Anh thực chất đã bắt đầu thi đấu trở lại tại BTV Cup hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, số phút anh có mặt trên sân vẫn là rất hạn chế. Có thể dễ dàng nhận thấy tiền vệ người Thái Bình luôn thận trọng và tránh tối đa các pha va chạm để giảm nguy cơ tái phát chấn thương.

 Mong sẽ được thấy một Tuấn Anh khác hơn ở V-League 2018 - Ảnh 3.

Sự trở lại của Tuấn Anh luôn gây nhiều chú ý.

Với Tuấn Anh, chắc chắn quãng thời gian từ giờ cho tới ngày khai mạc V-League 2018 sẽ là rất quan trọng. Anh cần nỗ lực nhiều hơn nữa mới mong đảm bảo được một vị trí chính thức khi nhân sự nơi tuyến giữa của HAGL hiện đang rất đông đảo.

Dĩ nhiên HLV Dương Minh Ninh luôn dành cho Tuấn Anh một sự ưu ái nhất định vì đã hiểu rõ tài năng của anh. Đáng nói hơn nữa là việc Xuân Trường trở lại thi đấu cho HAGL càng khiến tiền vệ người Thái Bình được kỳ vọng nhiều hơn. Tất cả vẫn mong được thấy bộ đôi này tái hợp và làm nên một cặp tiền vệ trung tâm trong mơ của đội bóng Phố núi như trước đây.

Mong rằng những bài tập rất mới lạ mà GĐKT Chung Hae-seong đang áp dụng cùng các chế độ chăm sóc riêng biệt sẽ giúp tiền vệ người Thái Bình đẩy nhanh tốc độ hồi phục cũng như đạt được thể chất tốt hơn tránh việc tái phát hay gặp các chấn thương không đáng có.

HAGL có hồi sinh nhóm bộ tứ để chinh phục V-League?