Đi biển mà không đá bóng thì quả là phí!!!

Trang Funny, Theo 15:08 26/07/2010

Hè đến, teen nhà mình nối đuôi nhau đi nghỉ mát tới những vùng biển xinh đẹp. Nhưng nếu đến biển chỉ để tắm biển thì quả thật là “phí phạm”.

Mai (16 tuổi) tâm sự: “Tớ đi với mấy bạn, con của mấy bác đồng nghiệp cơ quan bố, nhưng vì một năm mới gặp nhau một lần nên chả biết nói chuyện gì với nhau, ăn uống thì cũng toàn đi cùng người lớn. Cứ thấy chán chán, chẳng có kỉ niệm gì đặc biệt cả.”
 
Thử nhớ lại hồi bé xíu vì sao chúng mình làm quen bạn bè nhanh thế nhỉ? Vì chúng mình thường chơi chung một trò chơi gì đó rồi thân nhau lúc nào chẳng hay. Thế nên tại sao khi ra biển, teen mình không rủ nhau cùng chơi một trò chơi hay một môn thể thao gì vừa chơi được đông người, lại vừa gây được sự hào hứng cho những người xung quanh? Môn thể thao mà chúng tớ muốn gợi ý cho bạn chính là môn bóng đá bãi biển đấy!
 

Một cách thật tự nhiên để xây dựng tình bạn.
 
Teen nữ đừng vội nghĩ con gái ai lại chơi bóng đá nhé. Nếu như khi ở nhà, teen nữ nào yêu bóng đá lắm lắm và còn cá tính nữa mới dám mang quả bóng ra sân đá thì ở biển đá bóng là chuyện rất bình thường bạn ạ! Chỉ cần một quả bóng da hay một quả bóng nhựa thôi cũng được, đội hình thì từ 2 người trở lên, vậy là một, hai, ba, trận đấu bắt đầu nào.
 

Con gái cũng rất thích đá bóng bãi biển.
 
“Sau vài phút cùng chơi bóng đá, bọn tớ thân nhau hẳn lên, vừa đi vừa kể lại những pha tranh bóng buồn cười, rồi kể cho nhau cả chuyện chơi bóng đá với lớp, mãi tới lúc về phòng vẫn còn ríu rít hẹn nhau sáng mai dậy sớm ra biển ngắm hoàng hôn, chơi đá bóng và tắm biển nữa (Đống Đa) cười tít mắt kể.
 
Chơi bóng đá bãi biển có nhiều điểm thú vị lắm nhé.
 
Giày thì không phải mang rồi này. Đôi chân bạn vừa được thỏa sức chạy trên làn cát mịn màng, mát rượi, lại vừa không gây chấn thương cho bạn mình nếu chẳng may có lỡ đà tranh cướp bóng. À, chính vì đi chân đất nên bạn nhớ chọn những khoảng cát mịn, không có bất kì mảnh sò hay các vật nhọn gì nhé, rách chân như chơi đấy.
 

Tha hồ thoải mái với đôi chân trần.
 
Quần áo thì lại càng thoải mái hơn. Teen mình cứ tha hồ diện quần sooc, áo phông, hay quần lửng, áo hay dây với đủ các sắc màu, nhìn càng vui mắt, miễn sao bạn quy ước được với nhau để phân biệt được hai đội. Teen cá tính có thể diện luôn bikini đá bóng thì càng hay, tha hồ ngã mà chẳng sợ bẩn quần áo, đá xong nhảy ùm xuống nước, còn gì tiện bằng.
 

Bikini đá bóng vừa thoải mái vừa đậm chất biển.
 
Lớp tớ ra tới bãi biển là chia làm hai đội, chẳng phân biệt con trai, con gái gì cả, cùng nhau chạy theo quả bóng, vui lắm.Minh (15 tuổi) hào hứng kể.
 

Đá bóng bãi biển không phân biệt trai gái đâu nhé!
 
Không những chơi được đông người, sân bãi thì thoải mái rồi nhé, gió biển thì mát lồng lộng, chẳng kịp ra mồ hôi, những bạn chưa được chơi cũng được đứng ngoài khản cổ cổ vũ bằng mồm, bằng tay hay bằng cả những động tác của hoạt náo viên chuyên nghiệp nữa. Chẳng khác gì ngày hội anh tài của lớp, ai cũng có thể thể hiện tài năng của mình.
 
Sút bóng trên bãi biển nặng hơn sân bình thường, tốc độ của bạn cũng bị chậm hơn, và quả bóng cũng lăn chậm hơn nữa. Tuy vậy bạn cũng nên lưu ý không nên mải mê tranh bóng quá, vì ngã trên cát cũng dễ gây xây xước, dù cát có mịn tới đâu.
 

Chơi đông người càng vui.
 
Theo luật bóng đá bãi biển, mỗi đội không vượt quá 5 người, bao gồm cả thủ môn, cả trận đấu chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp 12 phút, nghỉ 3 phút giữa mỗi hiệp, lúc sút phạt sẽ không có hàng rào và ném biên thì có thể ném hoặc đá biên đều được.
 
Không tốn kém, không sợ đá vỡ cửa kính nhà hàng xóm, lại rất tốt cho sức khỏe vì khi chơi tất cả các cơ bắp, mồm miệng và tâm trí bạn đều được vận dụng triệt để. Sau một tuần hăng say với môn thể thao này đều đặn 30 phút mỗi ngày mà teen nhà ta thấy trong người khỏe hẳn ra, có khi lại giảm được vài cân nữa thì cũng đừng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhé.
 

Không tốn tiền thuê sân bãi, lại có bờ biển rất tuyệt!
 
Những tình bạn đẹp được siết chặt, những kỉ niệm không thể nào quên, được thử sức với môn thể thao không mới nhưng lại trong một không gian mới lạ và rất lí tưởng, chắc chắn bóng đá bãi biển sẽ là lựa chọn số một của bạn trong kì nghỉ với bạn bè hay gia đình đấy!