Mọi điều cần biết về SEA Games 30, giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 06:00 02/11/2019

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu duy trì vị trí trong top 3 tại giải đấu SEA Games 30 được tổ chức ở Philippines cuối năm nay.

Tổng quan

SEA Games 2019, hay Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử hình thành. Đây là lần thứ 30 giải đấu này được tổ chức và là lần thứ 4 Philippines được chọn làm chủ nhà (3 kỳ trước đó là 1981, 1991 và 2005).

Mọi điều cần biết về SEA Games 30, giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng - Ảnh 1.

Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 30/11 sắp tới và kết thúc vào ngày 10/12. Trong khoảng thời gian này, 11 quốc gia tham dự giải sẽ tranh tài ở 56 môn thể thao khác nhau. Ban đầu, một số đại biểu tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á chỉ đồng ý 32 bộ môn. Tuy nhiên sau khi vấp phải sự phản đối từ Malaysia, Indonesia, Myanmar, Singapore và Thái Lan, SEA Games 2019 đã trở thành kỳ đại hội có nhiều bộ môn tranh tài được chấp thuận nhất lịch sử.

Ban đầu Brunei được chỉ định làm chủ nhà nhưng vì "lý do hậu cần", quốc gia này đã nhường cho Philippines.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra ở Bocaue, thuộc Bulacan, còn bế mạc được xác định ở thành phố New Clark.

Kinh phí khổng lồ

Hiệp hội thể thao Quốc gia Philippines đảm nhận trách nhiệm tổ chức chính cho kì đại hội lần này. Ngân sách cho đại hội được dự tính lên đến 7,5 tỉ peso, tương đương 3405 tỉ VNĐ. Trong đó, 6 tỷ peso được chính phủ cung cấp trong khi phần còn lại được bảo đảm bởi Quỹ Ban tổ chức Đại hội Philippines (PhilSGOC) từ các thỏa thuận tài trợ.

Khẩu hiệu, biểu trưng, linh vật

Khẩu hiệu của SEA Games 2019 là "We Win As One", dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Chúng ta cùng chiến thắng. Đây là khẩu hiệu thể hiện sự đoàn kết giữa các nước, nêu lên mục tiêu quan trọng nhất là kéo tất cả lại gần nhau hơn. Đây cũng là tên tiếng Anh của bài hát chủ đề năm nay.

Mọi điều cần biết về SEA Games 30, giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng - Ảnh 2.

Khẩu hiệu của giải đấu hay bao nhiêu thì linh vật được BTC lựa chọn lại khó hiểu bấy nhiêu. Chủ nhà Philippines lựa chọn Pami làm linh vật, bắt nguồn từ "pamilya" từ tiếng Philippines có nghĩa là "gia đình". Ý nghĩa thể hiện sự nồng ấm nhưng không thể xác định được hình dạng của linh vật này.

Mọi điều cần biết về SEA Games 30, giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng - Ảnh 3.

Pami, linh vật của SEA Games 30.

Các quốc gia tham dự

Tất cả 11 thành viên của Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) sẽ tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019. Danh sách bao gồm: Philippines (chủ nhà), Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Singapore, Timor Leste, Myanmar, Campuchia, Lào và Brunei.

Mọi điều cần biết về SEA Games 30, giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng - Ảnh 4.

Danh sách 11 quốc gia tham dự SEA Games 30.

Địa điểm thi đấu

Có bốn cụm thi đấu được chỉ định cho các sự kiện SEA Games 30 là Clark, Subic, Vùng đô thị Manila và Cụm BLT (Batangas, La Union và Tagaytay).

Mọi điều cần biết về SEA Games 30, giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng - Ảnh 5.

4 cụm thi đấu tại SEA Games 30.

Danh sách bộ môn tranh tài

Như đã thông tin từ trước, ban đầu danh sách bộ môn được chấp thuận tại SEA Games 30 chỉ là 32. Tuy nhiên sau khi có quá nhiều ý kiến phản đối, BTC quyết định nâng danh sách lên 56 bộ môn, qua đó phá kỷ lục 44 bộ môn tại kỳ SEA Games năm 2011 được tổ chức ở Indonesia. Vì danh sách bộ môn tham dự khổng lồ và số lượng 8750 VĐV tranh tài, chủ nhà Philippines đã chuẩn bị 529 bộ huy chương.

Trong các bộ môn được lựa chọn đáng chú ý nhất là lần đầu của Esports, hay Thể thao điện tử.

Mọi điều cần biết về SEA Games 30, giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng - Ảnh 6.

56 bộ môn xuất hiện tại SEA Games 30.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao thế giới, Esports được đem vào thi đấu huy chương. Có tới 6 bộ môn để các tuyển thủ tranh tài, đem huy chương về cho quốc gia, gồm: Dota 2, Starcraft II, Mobile Legend, Liên Quân Mobile, Tekken 7 và Hearthstone. Đoàn TT Việt Nam sẽ tham dự cả 6 bộ môn này.

Mọi điều cần biết về SEA Games 30, giải đấu thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á mà Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng - Ảnh 7.

Lần đầu tiên trong lịch sử Esports được đưa vào một giải đấu thể thao tầm cỡ khu vực để tranh huy chương.