Mới debut 1 ngày nhưng Somi đã trở thành nạn nhân bị tẩy chay vì chuỗi "liên hoàn phốt" của YG?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 13:06 14/06/2019

Nhiều người cho rằng đây chính là bằng chứng thể hiện công chúng Hàn Quốc quay lưng lại với Somi sau chuỗi scandal của YG.

Somi đã chính thức debut cùng single "Birthday" dưới tư cách nghệ sĩ solo của The Black Label - công ty con của YG Entertainment vào ngày 13/6. Thế nhưng chỉ sau gần 1 ngày, ca khúc mới của cô đã tụt dốc không phanh trên Melon - BXH hàng đầu Hàn Quốc trước sự ngỡ ngàng của fan hâm mộ dù trong thời gian đầu bài hát có thứ hạng khá khả quan.

Cụ thể, khi mới ra mắt trên Melon, "Birthday" đứng ở vị trí thứ 8. Ca khúc dần tăng lên hạng 6 vào 8 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 14/6 nhưng rồi tụt dốc không phanh chỉ sau vài tiếng. Đến 13h30 KST, bài hát "rơi tự do" xuống vị trí 17.

Mới debut 1 ngày nhưng Somi đã trở thành nạn nhân bị tẩy chay vì chuỗi liên hoàn phốt của YG? - Ảnh 1.

Ca khúc "Birthday" tụt xuống vị trí thứ 17 trên BXH Melon

Mới debut 1 ngày nhưng Somi đã trở thành nạn nhân bị tẩy chay vì chuỗi liên hoàn phốt của YG? - Ảnh 2.

Thứ hạng ca khúc mới của Somi trên iChart vào 13h30 (KST)

Thông thường các ca khúc thường có xu hướng xuống hạng sau khi ra mắt nhưng sẽ không giảm sâu đến 11 hạng như bài hát của Somi. Điều này còn không hoàn toàn đúng với "gà" YG vì trước Somi, WINNER và Lee Hi đều dần thăng hạng trên BXH, huống hồ cựu thành viên I.O.I chẳng phải gương mặt mới lạ trong làng nhạc, "Birthday" lại được "đo ni đóng giày" bởi Teddy và các "phù thủy tạo hit" của YG.

Do đó, nhiều người cho rằng ca khúc đầu tay của Somi tụt hạng sâu trên Melon không phải là vì không hợp gu người nghe mà do cô vấp phải sự tẩy chay của công chúng sau những scandal không hồi kết của YG.

Mới debut 1 ngày nhưng Somi đã trở thành nạn nhân bị tẩy chay vì chuỗi liên hoàn phốt của YG? - Ảnh 3.

Scandal của YG ảnh hưởng đến thứ hạng bài hát mới của Somi

Sau chuỗi "liên hoàn phốt" kéo dài từ đầu năm 2019, YG đã "mất điểm" trầm trọng trong mắt công chúng Hàn Quốc. Để phản đối YG, một bộ phận người dân đã yêu cầu tẩy chay sản phẩm âm nhạc đến từ các nhà sản xuất, nghệ sĩ của công ty này. Scandal thuốc cấm của B.I (cựu trưởng nhóm iKON) và nghi vấn YG bao che cho "gà" chính là giọt nước tràn ly với nhiều người. Sáng ngày 14/6, lại xuất hiện thêm tình tiết bất lợi cho công ty này nên rất có thể Somi đã trở thành nạn nhân bị công chúng "cạch mặt", thể hiện bằng vị trí trên Melon. 

Cần nói rằng thứ hạng trên BXH Melon vô cùng quan trọng bởi đây là trang nhạc số tập trung lượng người nghe lớn nhất Hàn Quốc, phản ánh xu hướng nghe nhạc của người dân xứ sở Kim Chi.

Mặt khác, thứ hạng bài hát mới của Somi tụt dốc còn có thể vì lùm xùm nữ ca sĩ từ chối biểu diễn trong showcase debut của mình với lí do vũ đạo bị thay đổi liên tục khiến cô chưa sẵn sàng. Nhiều người cho rằng hành động của Somi thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và càng thêm lí do để quay lưng lại với cô.

Mới debut 1 ngày nhưng Somi đã trở thành nạn nhân bị tẩy chay vì chuỗi liên hoàn phốt của YG? - Ảnh 4.

Có vẻ như màn debut của Somi không suôn sẻ như được kì vọng