Michael Phelps chia tay đường đua xanh sau thất bại trước thần đồng bơi lội Singapore

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 08:16 14/08/2016

Sau khi bị Joseph Schooling đánh bại ở nội dung 100m bơi bướm, siêu kình ngư Michael Phelps đã đề cập tới chuyện chấm dứt sự nghiệp bơi lội lẫy lừng.

Michael Phelps chia tay đường đua xanh sau thất bại trước thần đồng bơi lội Singapore - Ảnh 1.

Ở tuổi 31, Michael Phelps vẫn làm dậy sóng đường đua xanh ở đấu trường Olympic Rio 2016. Tính đến hiện tại, siêu kình ngư người Mỹ đã giành tổng cộng 27 huy chương tại các kỳ Olympic, trong đó có 22 HCV (13 HCV cá nhân), xô đổ kỷ lục tồn tại 2.168 năm của VĐV điền kinh thời Hy Lạp cổ đại Leonidas of Rhodes.

Trong nội dung thi đấu 100m bơi bướm, Phelps đã chỉ giành được chiếc HCB sau khi để thua Joseph Schooling, thần đồng bơi lội người Singapore. Sau thất bại này, Phelps đã đề cập đến chuyện sẽ chia tay đường đua xanh ngay sau Olympic Rio 2016.

Michael Phelps chia tay đường đua xanh sau thất bại trước thần đồng bơi lội Singapore - Ảnh 2.

"Tôi sẽ không quay lại", Phelps nói ngắn gọn sau khi được hỏi liệu anh có quay lại một lần nữa ở Olympic 2020 sẽ diễn ra tại Tokyo sau đây 4 năm.

"Tôi chỉ còn 2 vòng bơi nữa trong sự nghiệp của mình, và sau đó mọi thứ sẽ dừng lại. Dẫu sao tôi cũng cảm ơn mọi người vì mong muốn tôi quay trở lại. 24 năm gắn bó với thể thao đã khiến tôi rất hạnh phúc. Có thể tôi sẽ tới Tokyo 4 năm nữa, nhưng chắc chắn không phải để thi đấu," ngôi sao 31 tuổi nói.

Michael Phelps chia tay đường đua xanh sau thất bại trước thần đồng bơi lội Singapore - Ảnh 3.

Vào lúc 9h00 ngày hôm nay (14/8), Phelps sẽ bước vào 2 vòng bơi cuối cùng ở Olympic Rio 2016 trên đường đua 4x100m tiếp sức hỗn hợp. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như tuyên bố của Phelps, đây sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến siêu kình ngư người Mỹ khoe tài trên đường đua xanh.

Tính riêng tại Olympic Rio 2016, Michael Phelps đã giành được 4 chiếc HCV bao gồm: 4x100m đồng đội nam, 4x200m đồng đội nam, 100m bơi bướm và 200m bơi hỗn hợp.