Meghan đích thị là nàng dâu hoàng gia thị phi nhất năm 2018 với những vụ lùm xùm đầy tai tiếng

DIỆP LỤC, Theo HELINO 17:56 23/12/2018

Năm 2018 là một năm vô cùng đáng nhớ với Meghan khi cô từ một nữ diễn viên Hollywood chính thức trở thành nàng dâu hoàng gia Anh.

Ngày 19/5/2018, Meghan Markle, một nữ diễn viên người Mỹ từng trải qua một đời chồng đã chính thức kết hôn với Hoàng tử Harry, trở thành nữ công tước xứ Sussex của Vương quốc Anh.

Sự kiện trọng đại này đã thu hút sự theo dõi của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Và rồi sau đó, nhất cử nhất động của Meghan đều trở thành tâm điểm của sự chú ý. Kể từ đó đến nay, Meghan nổi tiếng là một nàng dâu không an phận, thích phá vỡ các quy tắc hoàng gia.

Hiếm có một nàng dâu hoàng gia nào như Meghan, chỉ sau chưa đầy một năm kết hôn đã gây ra những vụ lùm xùm tai tiếng gây xôn xao dư luận. Sau đây là một loạt những vụ việc gây bão của Meghan trong năm 2018.

Meghan đích thị là nàng dâu hoàng gia thị phi nhất năm 2018 với những vụ lùm xùm đầy tai tiếng - Ảnh 1.

Cuộc đời Meghan bước sang một trang mới khi kết hôn với hoàng tử Harry.

Rạn nứt với cha đẻ

Ông Thomas Markle, 74 tuổi, cha đẻ của Meghan bỗng trở thành một trong những ông bố bị ghét nhất và cũng đáng thương nhất năm 2018. Người đàn ông 74 tuổi này từng bị coi là cái gai trong mắt công chúng khi liên tục tạo ra những vụ lùm xùm xung quanh người con gái út Meghan bỗng dưng được gả vào gia đình hoàng tộc.

Ông Thomas đã nhận không ít lời chỉ trích từ dư luận sau khi thừa nhận dàn dựng vụ chụp hình với paparazzi để bán ảnh kiếm tiền trước hôn lễ của con gái. Vụ lùm xùm này chính thức khởi đầu cho mối quan hệ đóng băng giữa ông với Meghan.

Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi Meghan kết hôn, ông Thomas đã liên tục xuất hiện trên truyền thông với những phát ngôn gây sốc, tiết lộ những bí mật riêng tư giữa mình với con gái và con rể Harry. Để rồi kể từ đó đến nay, ông Thomas không thể liên lạc được với người con gái của mình với bất cứ hình thức nào.

Meghan đích thị là nàng dâu hoàng gia thị phi nhất năm 2018 với những vụ lùm xùm đầy tai tiếng - Ảnh 2.

Ông Thomas bị chính con gái ruột hắt hủi, xa lánh.

Meghan hoàn toàn đóng băng mối quan hệ với cha đẻ, giữ im lặng tuyệt đối về mọi thứ liên quan đến ông Thomas. Người đàn ông 74 tuổi này buộc phải nhờ truyền thông để gửi những lời mong ước hàn gắn với con gái đầy tuyệt vọng của mình. Tuy nhiên, đáng thương thay, cho đến tận bây giờ, ông vẫn bị con gái ruột ghẻ lạnh.

Mâu thuẫn với chị dâu Kate

Vào cuối tháng 11, thông tin vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan sẽ dọn ra ngoài ở riêng vào đầu năm 2019 đã gây xôn xao dư luận. Kể từ đó, tin đồn Meghan mâu thuẫn với chị dâu Kate ngày một lan rộng.

Meghan được cho là đã làm cho chị dâu Kate, mới sinh em bé thứ 3, phải bật khóc nức nở vì liên quan đến bộ váy phù dâu của Công chúa Charlotte trước khi hôn lễ hồi tháng 5 được diễn ra. Từ vụ việc này, mối quan hệ giữa hai nàng dâu ngày một rạn nứt với những bất đồng khó có thể hòa hợp.

Meghan đích thị là nàng dâu hoàng gia thị phi nhất năm 2018 với những vụ lùm xùm đầy tai tiếng - Ảnh 3.

Meghan từng hiến chị dâu Kate bật khóc.

Mâu thuẫn giữa hai nàng dâu hoàng gia cũng được cho là xuất phát từ chính hai tính cách khác nhau của họ. Công nương Kate hướng nội, ưa thích sự giản dị, riêng tư, thích phong cách cổ điển, luôn coi gia đình là ưu tiên số 1. Trong khi đó, Meghan lại là người hướng ngoại, thích phá vỡ các quy tắc, luôn muốn mình là trung tâm của sự chú ý.

Gây áp lực lên các nhân viên

Việc lần lượt hai trợ lý thân cận của Meghan, trong đó có tâm phúc của Nữ hoàng Anh, xin nghỉ việc chỉ sau chưa đầy một năm làm việc đã khiến dư luận bắt đầu đặt ra nghi vấn về việc Meghan đối xử với các nhân viên cấp dưới của mình như thế nào.

Nhiều nguồn tin thân cận hoàng gia cho hay, Meghan là một người kỹ tính, hay đòi hỏi và có guồng quay làm việc vô cùng khắc nghiệt. Meghan thường thức dậy vào sáng sớm và các nhân viên cũng bắt đầu bị nàng dâu hoàng gia khủng bố bằng một loạt các yêu cầu của mình.

Vì đưa ra quá nhiều yêu cầu, Meghan đã khiến trợ lý Melissa quá sức chịu đựng và từng bật khóc vì stress. Cuối cùng, nữ trợ lý này, người từng có công giúp hôn lễ của Meghan với Hoàng tử Harry diễn ra thành công tốt đẹp, buộc phải nghỉ việc.

Meghan đích thị là nàng dâu hoàng gia thị phi nhất năm 2018 với những vụ lùm xùm đầy tai tiếng - Ảnh 4.

Meghan thường xuyên gây áp lực với nhân viên, khiến trợ lý Melissa phải nghỉ việc.

Muốn gì được nấy

Trước khi hôn lễ được cử hành, Hoàng tử Harry từng gây áp lực với các nhân viên của mình bằng câu nói Meghan muốn gì thì sẽ được nấy. Chính vì vậy, đám cưới hoàng gia vừa qua trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhiều người.

Meghan được cho là yêu cầu phải làm sạch không khí tại nhà nguyện nơi tổ chức hôn lễ vì không thích mùi ẩm mốc ở đó. Chưa kể Meghan còn khăng khăng muốn đội một chiếc vương miện lục bảo mà mình yêu thích bất chấp việc nó không rõ nguồn gốc.

Cuối cùng, Nữ hoàng Anh cũng phải vào cuộc và yêu cầu Meghan đội chiếc vương miện mà bà đã lựa chọn. Nữ hoàng cũng nhắn nhủ cháu trai của mình rằng, không phải Meghan muốn gì cũng được.

Meghan đích thị là nàng dâu hoàng gia thị phi nhất năm 2018 với những vụ lùm xùm đầy tai tiếng - Ảnh 5.

Meghan nổi tiếng là người hay đòi hỏi, đưa ra các yêu cầu và muốn phải được đáp ứng.

Lùm xùm việc mang thai

Việc mang thai là một chuyện vui của mọi người nhưng đối với Meghan, chuyện mang bầu của cô đã gây ra không ít thị phi. Đầu tiên là việc Meghan lựa chọn thời điểm công bố mang thai ngay sau khi đám cưới của Công chúa Eugenie được tổ chức. Nhiều người coi đó là hành động khiếm nhã khi cô dâu sau ngày cưới thay vì tỏa sáng thì đã bị chìm nghỉm trong đống tin tức mang bầu của Meghan.

Mặc dù mang thai được hơn 5 tháng nhưng Meghan bị chỉ trích vì thường xuyên mặc những bộ váy bó sát như cố tình khoe bụng bầu và đặc biệt hành động ôm bụng bầu của Meghan khiến công chúng cảm thấy phát ngán.

Meghan đích thị là nàng dâu hoàng gia thị phi nhất năm 2018 với những vụ lùm xùm đầy tai tiếng - Ảnh 6.

Meghan xuất hiện trong một sự kiện với hàng chục khoảnh khắc ôm bụng bầu của mình.

Thích kiểm soát chồng

Kể từ sau khi kết hôn, Hoàng tử Harry được biết đến là người đàn ông nhất mực yêu chiều vợ và thậm chí là sợ vợ. Harry được cho là hạn chế giao lưu với bạn bè và hầu như cắt đứt gần hết liên lạc với những bạn bè thân thiết sau khi lấy Meghan.

Mới đây nhất, Meghan được cho là không thích chồng tham gia buổi săn bắn truyền thống của gia đình hoàng gia trong dịp lễ Giáng Sinh. Harry đã tham gia cuộc đi săn này hơn 20 năm qua, cùng anh trai William.

Tuy nhiên, khi rạn nứt giữa hai anh em được cho là ngày càng sâu sắc, Harry sẵn sàng bỏ chuyến đi săn này để dành toàn bộ thời gian cho Meghan vì "anh ấy yêu vợ rất nhiều".

Có thể nói, Meghan hiện lên là một nàng dâu hoàng gia độc tài, hay đòi hỏi, thích kiểm soát và muốn người khác làm theo ý mình. Mặc dù vậy nhiều người hâm mộ vẫn lên tiếng bảo vệ cho nàng dâu hoàng gia và tin tưởng rằng trong năm mới 2019, Meghan sẽ làm nên chuyện hơn những gì mọi người mong đợi.

Nguồn: Tổng hợp