"Mean Girls" tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên "lắm chiêu" ngày ấy và bây giờ!

Nguyễn Vân, Theo Trí Thức Trẻ 14:13 04/05/2017

Nhân dịp này, hãy cùng tìm hiểu xem những cô nàng lắm chiêu mà chúng ta từng yêu mến năm đó nay đã trưởng thành ra sao.

Ra mắt vào năm 2004, Mean Girls đã vượt qua vô số phim hài, tình cảm thiếu niên khác cùng thể loại để trở thành kỷ niệm khó phai trong ký ức khán giả. Câu chuyện về những cô nàng tinh quái, lắm trò trong trường trung học năm xưa vẫn hàm chứa nhiều bài học ý nghĩa, phù hợp cho tới tận thời nay.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 1.

Những cô nàng quái chiêu năm ấy chúng ta từng mến mộ…

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 2.

Nhưng giờ thì ai rồi cũng khác

Amy Poehler (mẹ Regina)

Sau thành công của Mean Girls, Amy tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn hài trên phim lẫn các chương trình thực tế và đạt khá nhiều thành công. Tên tuổi Amy gắn liền với các series như: Parks and Recreation, Leslie Knope, Wet Hot American Summer. Những phim điện ảnh nổi bật của cô sau năm 2004 gồm có: Blades of Glory, The Came Together, Sister. Đặc biệt, Amy Poehler chính là người lồng tiếng cho cô bé Joy trong phim hoạt hình đoạt giải Oscar của Pixar – Inside Out.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 3.

Trong đời thật, bà mẹ siêu ngầu của cô nàng nóng bỏng Regina chỉ lớn hơn "cô con gái" của mình có… 7 tuổi

Sắp tới, Amy sẽ làm giám khảo cho chương trình thực tế "The Handmade Project" trên đài NBC.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 4.

"Cô bé" Joy của Inside Out

Tina Fey (Cô Norbury)

Năng khiếu hài hước đã giúp Tina Fey trở thành cây bút chính viết kịch bản cho Saturday Night Live trong 7 năm trời. Đồng thời, là người đã làm nên Mean Girls với rất nhiều câu thoại hài hước nhưng không kém phần sâu sắc.

Chỉ tham gia điện ảnh với các vai phụ trong: Baby Mama, Date Night, Megamind, This Is Where I Leave You, Sisters… Nhưng Tina lại rất nổi tiếng trong giới truyền hình. Sau Mean Girls, Tina tiếp tục gắn bó với series hài 30 Rocks trong 7 năm và giành tới 6 giải Emmys. Năm 2015, Tina tham gia viết kịch bản cho series hài Unbreakable Kimmy Schmidt cho Netflix.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 5.

Ngoài ra, quyển tự truyện Bossypants do Tina Fey viết từng đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times trong suốt 5 tuần liền.

Sắp tới, Tina Fey sẽ cùng chồng – nhà soạn nhạc đạt 3 giải Emmy - Jeff Richmond "tái hiện" lại Mean Girls bằng một vở nhạc kịch sân khấu. Vở kịch dự kiến công chiếu từ ngày 31/10 đến 3/12 tại Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Washington DC.

Jonathan Bennett (Aaron Samuels)

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 6.

Chàng trai khiến Lindsay Lohan phải "đỏ mặt" khi diễn chung và làm tất cả khán giả nữ phải "rụng tim" qua màn ảnh. Nếu Jonathan không xuất hiện, có lẽ đoàn làm phim đã phải trao lại vai này cho James Franco.

Sau "bệ phóng" từ Mean Girls, Jonathan Bennet tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng không mấy thành công. Anh từng đóng cùng Amanda Bynes trong phim tình cảm – hài Love Wrecked. Làm khách mời trong vài tập phim truyền hình Veronica Mars, Smallville, The Glades, Hit the Floor và Awkward của MTV. Năm 2014, Jonathan đứng thứ 9 trong cuộc thi Dancing with the Stars và hiện đang là người dẫn chương trình cho Cake Wars của đài Food Network. Ngoài ra, anh còn có bằng huấn luyện viên xe đạp.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 7.

Chàng trai năm ấy các cô cùng mê mẩn, bây giờ bị đồn là… gay

Dù chưa bao giờ thừa nhận, nhưng có nhiều tin đồn về việc Jonathan Bennett là người đồng tính. Năm 2009, Perez Hilton tung ra tin Jonathan từng hẹn hò với Matt Dallas – ngôi sao của Kyle XY năm nào. Năm 2014, nữ diễn viên kiêm giám khảo của Dancing with the Stars – Julianne Hough còn khẳng định: "Anh ấy là gay. Tôi từng cố hẹn hò với anh nhưng không thành công. Vì anh ấy chỉ để ý tới huấn luyện viên của tôi thôi".

Lizzy Caplan (Janis Ian)

Cô nàng Janis với phong cách gothic cùng thái độ ghét cay đắng hội Plastic hẳn chẳng khiến bạn mấy để tâm trong Mean Girls. Thế nhưng sau 13 năm, Lizzy biết cách làm khán giả nhớ mặt mình theo những cách khác.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 8.

Có người chẳng già đi theo năm tháng

Lizzy trở nên nổi tiếng khi tham gia series Master of Sex của đài Showtime vào năm 2013. Vai chính Virginia Johnson giúp cô nhận được 1 đề cử Emmy vào năm 2014. Lizzy còn trở thành một "kỵ sỹ" khi thế chân Isla Fisher trong phim điện ảnh Now You See Me 2. Năm 2016, cô đính hôn với Tom Riley – chàng Da Vincin điển trai trong series Davinci’s Demon (do đài Starz sản xuất).

Lacey Chabert (Gretchen Wieners)

Sau Mean Girls, Lacey cũng không có thêm vai diễn nào đột phá hay ấn tượng. Cô chủ yếu đóng vai phụ hoặc tham gia lồng tiếng cho các phim hoạt hình, video game. Tháng 9 năm 2016, Lacey hạnh phúc chào đón cô con gái đầu lòng cùng với chồng là David Nehdar. Sau khi sinh con, Lacey nhanh chóng trở lại làm việc khi nhận lời đóng chính trong bộ phim hài Moonlight in Vermont do Hallmark sản xuất và phát sóng trên màn ảnh nhỏ.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 9.

Có người đã gia nhập hội "Bỉm sữa"

Amanda Seyfried (Karen Smith)

Hậu Mean Girls, cô nàng dự báo thời tiết bằng ngực từng khiến chúng ta cười "rớt quai hàm" đã trở thành nàng thơ xinh đẹp của rất nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn như: Dear John, Mama Mia, Lette to Juliet. Cô cũng từng xuất hiện trong bộ phim đoạt giải Oscar – Les Miserable hay phim bom tấn Pan. Nhưng rồi cũng chỉ "đóng mác" trong vai những cô gái tóc vàng xinh đẹp quen thuộc.


Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 10.

Cô gái "tóc vàng hoe ngực bự" năm xưa đã thành "mỹ nhân thiên hạ"

Tháng 3/2017, nữ diễn viên 31 tuổi bí mật kết hôn và hạ sinh con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc ngập tràn bên cạnh chồng, Thomas Sadoski. Cả hai gặp và yêu nhau trên phim trường The Last Word vào đầu năm 2016.

Rachel McAdams (Regina George)

"Ong chúa" của nhóm Plastic từng khiến bao người căm ghét hóa ra lại là cái tên nổi tiếng và thành công nhất hội nữ sinh quái chiêu trong thời điểm hiện nay. Năm 2004 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Rachel. Vừa hóa thành nữ hoàng đỏng đảnh Regina trong Mean Girls, Rachel đã ngay lập tức khiến khán giả "yêu lại" với vai Alice trong phim tình cảm kinh điển The Notebook.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 11.

"Nữ hoàng lắm chiêu" lại thành "gái dịu hiền"

Sau 13 năm, Rachel đã sở hữu gia tài phim ảnh khá đáng nể với rất nhiều vai diễn đa dạng như: The Wedding Crashers, Red Eyes, Shelock Holmes, The Vow, Midnight in Paris, Southpaw. Hay tham gia phim truyền hình nổi tiếng của HBO True Detective trong mùa thứ 2.


Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 12.

Và là nữ anh hùng "giải cứu" nhiều thế giới

Cô còn sở hữu bộ combo ba phim tình cảm về du hành thời gian rất được yêu thích là: Midnight in Paris, The Time Traveller’s Wife và About Time.

Năm 2015, cô có được đề cử Oscar đầu tiên cho Vai phụ xuất sắc nhất trong Spotlight. Dù không chiến thắng, nhưng Spotlight cũng đã được xướng danh ở mục Phim hay nhất năm đó. Sắp tới, Rachel sẽ còn mở rộng sức ảnh hưởng của mình hơn khi gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel và trở thành bạn gái của Doctor Strange – Bennedict Cumberbatch.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 13.

Thời trang thảm đỏ lộng lẫy của Rachel

Sau khi chia tay Ryan Gosling, Rachel McAdams cũng trải qua đường "tình trường" vô cùng phong phú. Cô từng hẹn hò với: Josh Lucas, Ben Jackson, Michael Sheen và gần đây nhất là bị đồn đang có quan hệ tình cảm với Taylor Kitsch – bạn diễn trong True Detective 2.

Lindsay Lohan (Cady Heron)

Thời điểm tham gia Mean Girls, Lindsay Lohan đã là một trong những ngôi sao nhí được yêu mến nhất Hollywood với hàng loạt bộ phim tương tự: The Parent Trap, Confession of a Teenage Drama Queen, và nhất là Freaky Friday. Lindsay Lohan là ngôi sao nổi tiếng nhất tham gia Mean Girls và đồng thời, Mean Girls cũng là bệ phóng đưa Lindsay lên cao hơn nữa.

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 14.

Vì sợ fan Lindsay "tẩy chay", nhà sản xuất đã thay đổi kế hoạch, mời Lindsay đóng vai cô bé Cady ngây thơ thay vì Regina lắm chiêu như dự định ban đầu

Tiếc rằng, Lindsay đã không thể thoát khỏi sự cám dỗ mà danh tiếng mang lại. Trong gần 10 năm sau Mean Girls, tất cả những gì gắn liền với cô chỉ toàn những scandal tệ hại: rượu chè, ma túy, lái xe khi say rượu, trộm cắp, vào tù ra tội và "đến thăm" trại cai nghiện như cơm bữa. 

Điêu tàn vì tai tiếng, Lindsay lại chọn cách lấy lại danh tiếng bằng những chiêu trò. Hết chụp ảnh nude cho Playboy, gây ồn ào về mối tình đồng giới trên truyền thông. Hay đỉnh điểm là việc cao hứng tiết lộ danh sách 36 tình nhân gồm toàn mỹ nam như Adam Levine, Justin Timberlake, Zac Efron, James Franco, Joaquin Phoenix… để rồi ê mặt vì bị chê cười là "dễ dãi".

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 15.

Hình ảnh mới nhất của Lindsay Lohan

Nhan sắc biến đổi vì thẩm mỹ, thân hình xồ xề sau nhiều năm tháng ăn chơi và tiếng tăm đã xuống mức âm trong giới giải trí nhưng Lindsay Lohan vẫn mong muốn được quay trở lại với màn ảnh. Thậm chí, vào cuối năm 2016, cô nàng còn tiết lộ tham vọng được thực hiện Mean Girls 2 trên Variety: "Tôi luôn nỗ lực để có thể làm một sequel cho Mean Girls. Tôi biết biên kịch Tina và nhà sản xuất Lorne Michaels cũng như Paramount đang rất bận rộn… nhưng tôi sẽ cố gắng và theo đuổi mục tiêu cho tới khi nó trở thành hiện thực".

Mean Girls tròn 13 tuổi: Dàn diễn viên lắm chiêu ngày ấy và bây giờ! - Ảnh 16.

Nếu như thật sự có phần 2, thì chúng ta có lẽ cũng nên trao lại vương niệm "Nữ hoàng lắm chiêu" cho người thật sự hợp với nó!