Mẹ liều mình đánh nhau với sư tử núi để cứu con trai 5 tuổi

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 13:53 19/06/2016

Một bà mẹ người Mỹ đã liều mình lao vào để giành lấy cậu con trai 5 tuổi khỏi sự tấn công của một con sư tử núi vào ngày 17/6 vừa qua.

Trong khi đang ngồi trong nhà riêng ở hạt Pitkin, bang Colorado, Mỹ, một người mẹ đã bất ngờ nghe thấy tiếng la lớn từ bên ngoài. Chạy nhanh ra ngoài, cô bàng hoàng phát hiện một con sư tử núi đang nằm chồm trên cậu con trai 5 tuổi.

Mẹ liều mình đánh nhau với sư tử núi để cứu con trai 5 tuổi - Ảnh 1.

Một con sư tử núi được chụp tại California. Ảnh: AP.

Dùng hết sức bình sinh, người mẹ liền lao vào và nhanh chóng giành lại con mình khỏi móng vuốt của con vật hung dữ. Rất may, cô chỉ bị thương nhẹ ở tay và chân nên đã được xuất viện không lâu sau đó.

Về phần cậu con trai 5 tuổi, cậu bé đã bị thương ở mặt, đầu và cổ. Sau khi bị tấn công, cậu bé đã được bố đưa tới bệnh viện Aspen Valley chữa trị. Các bác sĩ cho biết hiện tình hình sức khỏe của cậu bé đã ổn định và đã được chuyển tới bệnh viện khác ở Denver.

Các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy 2 con sư tử núi lảng vảng trước khi vụ tấn công xảy ra. Các nhà điều tra sau đó phát hiện một con ở gần khu vực xảy ra vụ tấn công và bắn hạ nó. Hiện, họ đang nỗ lực tìm kiếm con sư tử thứ 2.

Những vụ sư tử tấn công người thường hiếm khi xảy ra. Trong hơn 100 năm qua, mới chỉ có khoảng 10 vụ sư tử tấn công người gây tử vong được ghi nhận tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tại Colorado, các vụ sư tử núi tấn công người ngày càng nhiều.

Kể từ năm 1991, đã có tới 3 vụ sư tử tấn công người dẫn tới tử vong tại Colorado. Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào tháng 7/2015 khi 1 con sư tử con tấn công 1 người đi câu cá. Sau đó, con sư tử này cũng đã được tìm thấy và bắn hạ.

Theo cơ quan bảo tồn động vật hoang dã Colorado, nguyên nhân của tình trạng này là do "ngày càng có nhiều người xâm phạm môi trường sống tự nhiên của loài vật này cũng như số lượng sư tử núi ngày một tăng tại khu vực".

Sau vụ việc này, giới chức địa phương đã đưa ra lời khuyên cho người dân khi phải đối mặt với sư tử núi. "Nếu nhìn thấy một con sư tử núi, hãy dừng lại, đừng chạy. Giữ nguyên ánh mắt về phía nó và làm mọi thứ để có thể trở nên to lớn hơn. Nói chuyện với nó bằng giọng nói trầm ấm và bình tĩnh. Nếu bị tấn công, hãy chiến đấu lại. Sư tử thường bỏ đi nếu con mồi biết chống cự và chiến đấu", Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ cho biết.

(Nguồn: WashingtonPost)