May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt "hở bạo" trên màn ảnh ngày nay!

Thuỳ Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 18:57 18/03/2018

Khi khán giả không còn mặn mà với tạo hình bốc lửa và phục trang thiếu vải của các cô nàng đả nữ mà tập trung hơn vào kỹ năng chiến đấu của họ, Hollywood cũng phải nghiêm túc xem xét lại chính mình.

Trong nhiều năm trời, trang phục của nhân vật nữ chính trong phim hành động luôn là một đề tài đáng tranh cãi. Dù họ có là nhân vật mạnh mẽ hay giỏi giang đến đâu, tất cả cũng chỉ gói gọn trong vài ba bộ áo quần ngắn trên ngắn dưới. May mắn rằng dạo gần đây, Hollywood đã dần học được cách thay đổi điều này rồi.

Khi "đả nữ" đồng nghĩa với "thiếu vải"

Nhắc đến phim bom tấn của Hollywood, ngoài quái vật, robot cháy nổ thì không thể không nhớ về những bóng hồng xinh đẹp vào vai các đả nữ màn ảnh rộng. Họ là những cô gái được đưa vào phim để "giải nhiệt" cho những pha hồi hộp thót tim, họ giương cao vũ khí giải cứu cho thế giới. Thế nhưng dù cho các cô nàng này có giỏi giang đến mức nào đi chăng nữa thì trang phục của họ luôn chỉ xoay quanh hai chữ "ngắn" và "bó".

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 1.

Megan Fox trong "Transformer" thật "xôi thịt" làm sao

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 2.

Những nàng Bond Girls trong lịch sử đều sở hữu vẻ đẹp bốc lửa

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 3.

Rebecca Ferguson của Mission Impossible cũng khoác lên mình bộ trang phục quá khó chịu để có thể chiến đấu

Trước đây, trang phục hở bạo được coi như một trong những vũ khí để thu hút sự chú ý của khán giả. Không cần biết khả năng tác chiến và bảo vệ cơ thể tới đâu, nhưng các cô cứ phải hở hoặc bó sát trước đã. Hình ảnh những cô đào nguy hiểm tay cầm vũ khí với áo trễ ngực, bó sát và quần bó để lộ cặp đùi đã trở thành một định nghĩa mang tính trực quan cho từ "đả nữ". Người ta nghĩ phải như thế thì mới đủ hấp dẫn thành phần chính của người xem phim hành động là thanh thiếu niên trẻ.

Tuy nhiên quan niệm mang đầy tính phân biệt đối xử và coi thân thể phụ nữ là công cụ quảng cáo này đang dần dần được thay thế tại Hollywood, khi thành phần tới xem phim bom tấn trở nên đa dạng hơn và cánh thanh niên cũng đã có cái nhìn đúng đắn hơn về thế nào là một trang phục chiến đấu hợp lý.

Khán giả đã không còn mặn mà với những bộ cánh chiến đấu thiếu vải

Khi lần đầu tiên người xem nhìn thấy tạo hình của Karen Gillian trong Jumanji: Welcome To The Jungle, đoàn sản xuất phim đã bị chỉ trích dữ dội khi cho cô nàng mặc một chiếc áo thun hở bụng và quần ngắn cũn cỡn để chạy trốn trong rừng trong khi trang phục của diễn viên nam thì hợp lý hơn nhiều. Chính bản thân Gillian cũng đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng: "Vâng, tôi đang mặc quần áo size con nít!".

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 4.

Trang phục mát mẻ của Martha khiến cô nàng liên tục phải che bụng

Đến khi Jumanji được trình chiếu, mọi thứ mới dần trở nên rõ ràng hơn. Gillian vào vai Martha, một cô nhóc tuổi teen nhút nhát vô tình bị cuốn vào một thế giới trò chơi điên rồ, cô bé phải tìm cách thoát ra khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt bằng cách vượt qua tất cả các vòng đấu. Martha luôn cảm thấy bộ trang phục mình đang mặc kỳ cục và khó chịu vì cô bé là một người sống nội tâm nhưng phải "đội lốt" đả nữ sexy nóng bỏng. Karen Gillian giải thích: "Tất cả người xem khó chịu với phục trang của Martha, và Martha cũng như thế. Đó chính là mấu chốt của vấn đề."

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 5.

"Làm người xem khó chịu để hiểu cảm giác của Martha" là dụng ý của nhà làm phim?

Phản ứng ban đầu của khán giả đối với phục trang nhân vật Martha đã phần nào cho các nhà làm phim thấy họ đừng hòng lừa lọc được người xem vào ba cái phim đánh nhau rẻ tiền nơi phụ nữ chỉ biết khoe vòng một vòng ba và cầm súng bắn linh tinh. Hãy xem Atomic Blonde để thấy Charlize Theron phải học võ thuật khổ cực thế nào mới có thể thuyết phục người xem rằng cô là một nữ sát thủ lành nghề.

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 6.

Hoặc cũng vẫn là Theron trong vai Furiosa của Mad Max, với ngoại hình gai góc nhưng đã hoàn toàn đốn hạ được trái tim khán giả bằng chân dung nữ chiến binh quả cảm phi thường. Đả nữ trên màn ảnh ngày nay, họ không cần phải khoe hình thể để trở thành anh hùng. Họ trở thành anh hùng bằng chính kỹ năng, sức mạnh và trái tim của mình và điều đó mới thực sự quan trọng.

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 7.

Thế nào là một bộ phục trang "vừa mắt"

Bộ phim vừa mới ra mắt trong tuần này – Tomb Raider phiên bản reboot với sự tham gia của Alicia Vikander trong vai Lara Croft – là một ví dụ tiêu biểu về "phục trang đả nữ được may đo có tâm". Ở phần trước do Angelina Jolie thủ vai chính, Lara Croft luôn gây nhức mắt bởi chiếc quần siêu ngắn siêu bó đến mức phi lý cho những pha bay nhảy điệu nghệ.

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 8.

Tạo hình này tuy trung thành với nhân vật gốc trong game nhưng khi đem ra màn ảnh làm khán giả cảm thấy khá bối rối. Làm sao mà cô ấy không bị muỗi cắn khi đi rừng lội suối với cái quần ngắn thế kia cơ chứ?

Tuy nhiên, Lara của Alicia Vikander là một Lara mới mẻ và thú vị. Cô nàng mặc tanktop xám và quần cargo – một sự lựa chọn khôn ngoan khi bộ phim tràn ngập những cảnh hành động nhào lộn, băng rừng, cắt đầu xe và đấm bốc. Nếu bỏ qua các lỗi logic trong phim, thì có thể nói Lara Croft có được "tỉ lệ sống" cao hơn nhờ bộ trang phục mang tính cơ động và an toàn hơn. Với bộ trang phục này, nhân vật của Alicia Vikander trông vừa đủ gợi cảm nhưng vẫn an toàn, không bị "tử vong" lãng xẹt nếu lỡ có va quẹt vào các loại cỏ độc hoặc trầy xước khắp mình mẩy vì chiếc quần ngắn.

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 9.

Trang phục mới của Lara trông linh hoạt và nhanh nhẹn hơn rất nhiều

Trong phim Wonder Woman dưới bàn tay của nữ đạo diễn Patty Jenkins, vị nữ thần của DC được nai nịt gọn gàng rõ là một chiến binh thực sự. Phần bụng được che chắn kỹ lưỡng, boot cũng được thiết kế cao đến đầu gối để giảm thiểu tối đa các chấn thương. Tương tự Diana thì các chiến binh Amazon cũng được giáp trụ đầy đủ để bảo vệ mình trước các pha giao chiến. Tiếc rằng sang đến Justice League, trang phục của các chiến binh này đã bị các nhà làm phim nam "cắt xén" khá nhiều. Điều này nhận lại nhiều chỉ trích từ khán giả.

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 10.

Bộ giáp khá "an toàn" của Wonder Woman. Tuy đã được che chắn những chỗ quan trọng, bộ trang phục này cũng hứng chịu nhiều đánh giá rằng quá hở hang so với thực tế của những nữ chiến binh Amazon

Hoặc như Valkyrie của Thor: Ragnarok, cô nàng xuất hiện với diện mạo che kín từ đầu đến chân, những phần quan trong như chân, đầu gối hoặc khuỷu tay được bọc giáp chắc chắn. Những bộ trang phục như thế không những không làm các cô bớt đẹp mà còn cho thấy sự "chuyên nghiệp" trong các vai chiến binh.

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 11.

Valkyrie và bộ giáp đúng chuẩn

Valkyrie không phải là trường hợp nữ chiến binh duy nhất của MCU có trang phục kín đáo. Trong Black Panther, đội quân Dora Milaje do Okoye lãnh đạo cũng sở hữu những bộ giáp kín đáo và an toàn. Ngoài ra, bộ phim này còn nhận được đông đảo sự ủng hộ từ khắp thế giới khi mang những màu sắc văn hóa của các dân tộc lên màn ảnh. Một chi tiết thú vị đó là phần vai của bộ giáp được lấy cảm hứng từ giáp của võ sĩ Samurai Nhật Bản.

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 12.

Dàn nữ cận vệ của vua Báo Đen

Hở hang không phải là vấn đề duy nhất đối với các đả nữ. Rất nhiều sự không phù hợp có thể đến từ một... đôi giày, mà nếu điều này xảy ra ngoài đời thì thứ làm đẹp cho bạn hằng ngày có thể giết chết bạn. Tiêu biểu là khi nhân vật nữ chính của Jurassic World chạy từ đầu đến cuối phim trên đôi giày cao gót, khiến khán giả cảm thấy đau chân hộ cô.

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 13.

Mang giày cao gót chạy đua với T-Rex, thật hả cô?

Trong phần phim sắp công chiếu Jurassic World: The Falling Kingdom, chúng ta sẽ được nhìn thấy Bryce Dallas Howard mang những đôi giày đế bằng để chiến đấu với khủng long.

May quá, các đả nữ Hollywood đã bớt hở bạo trên màn ảnh ngày nay! - Ảnh 14.

Giày mới như này thì chạy mới nhanh

Thế đấy, may mà Hollywood biết nghĩ thực tế hơn rồi.

(Nguồn: IW)