Chính phủ Ấn Độ cam kết sẽ đưa được người lên Mặt Trăng vào năm 2040. Đây là mục tiêu không gian lớn tiếp theo của Ấn Độ sau khi hạ cánh thành công tàu du hành Chandrayaan 3 lên bề mặt phía Nam của Mặt Trăng hồi tháng 8 vừa qua.
Theo các nhà khoa học, chất bí ẩn này có thể có tầm quan trọng chưa từng có, không chỉ có tiềm năng lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn có thể mở ra một chương mới trong cạnh tranh và hợp tác quốc tế.
Tối 23/8 theo giờ Việt Nam, tàu vũ trụ Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã thực hiện cú đáp mang tính lịch sử xuống bề mặt của Mặt trăng, chính thức trở thành quốc gia thứ 4 đặt chân lên hành tinh này.
Siêu trăng tháng 7 hay còn gọi là siêu trăng Hươu đã thể hiện màn trình diễn ngoạn mục khi thắp sáng rực rỡ bầu trời khắp thế giới vào ngày 3/7 (giờ Việt Nam).
Khám phá không gian cho phép con người tìm hiểu được những bí ẩn mới và thú vị trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, có một bí ẩn vẫn chưa được giải quyết - căn bệnh Mặt Trăng bí ẩn.