Mạng xã hội lan truyền thông tin sai lệch gây sốc về nguyên nhân trận động đất ở Nhật Bản ngày đầu năm mới

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Số 14:53 03/01/2024

Những thông tin sai lệch hoàn toàn không liên quan đến trận động đất đã được đăng trên mạng xã hội X, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK cho hay nhiều thông tin sai lệch xung quanh trận động đất hôm 1/1 ở tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, hiện đã và đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Một số bài đăng còn lan truyền thông tin vô căn cứ cho rằng trận động đất "do con người tạo ra".

Ngay sau trận động đất, những hình ảnh thực tế về thiệt hại và yêu cầu cứu hộ cũng như thông tin sai lệch và giả mạo đã được đăng trên mạng xã hội X.

Mạng xã hội lan truyền thông tin sai lệch gây sốc về nguyên nhân trận động đất ở Nhật Bản ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Những chiếc ô tô bị mắc kẹt ở các vết nứt do con đường bị hư hại sau trận động đất mạnh tại Noto, Ishikawa, Nhật Bản.

Một phân tích của đài NHK về dữ liệu trực tuyến liên quan đến trận động đất Noto cho thấy, tính đến 5h30' chiều 2/1, có khoảng 250.000 bài đăng về giả thuyết "động đất nhân tạo", bao gồm cả những bài đăng bác bỏ ý kiến này. Một bài đăng như vậy đã có gần 8,5 triệu lượt xem.

Mạng xã hội lan truyền thông tin sai lệch gây sốc về nguyên nhân trận động đất ở Nhật Bản ngày đầu năm mới - Ảnh 2.

Những thông tin sai lệch hoàn toàn không liên quan đến trận động đất đã được đăng trên mạng xã hội X. Trong đó, có video bị cắt ghép từ một cuộc họp báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân trước đây. Một bài đăng gây hiểu lầm như vậy đã thu hút tới hơn 1 triệu lượt xem.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đưa ra suy luận rằng trận động đất hôm 1/1 xảy ra dọc theo một đoạn đứt gãy ngược sau khi nền đá ngầm bị tách ra.

Mạng xã hội lan truyền thông tin sai lệch gây sốc về nguyên nhân trận động đất ở Nhật Bản ngày đầu năm mới - Ảnh 3.

Các ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh tấn công khu vực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại Anamizu, Ishikawa, Nhật Bản.

Cơ quan này cũng tin rằng trận động đất hôm 1/1, có cường độ 7,6 độ richter, được tạo ra bởi một lượng năng lượng cực lớn không thể do con người tạo ra.

Thông tin sai lệch về các nhà máy điện hạt nhân và các video cũ liên quan đến nơi trú ẩn sơ tán cũng được tải lên mạng xã hội X với mục đích xấu.

Các chuyên gia cho biết thông tin sai lệch và giả mạo có xu hướng thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian xảy ra thảm họa. Đó là lúc mọi người cảm thấy lo lắng và tìm kiếm tin tức cập nhật.

"Thông tin từ Internet cần được xem xét thận trọng, vì những bài đăng như vậy có thể ảnh hưởng đến hoạt động cứu hộ và dẫn đến sự nhầm lẫn trong quá trình sơ tán.

Mọi người không nên vội vàng lan truyền thông tin hoặc video gây phản ứng cảm xúc mà nên giữ bình tĩnh và kiểm tra các nguồn, bao gồm cả các trang web của chính phủ và truyền thông", bản tin của NHK nhấn mạnh.

Mạng xã hội lan truyền thông tin sai lệch gây sốc về nguyên nhân trận động đất ở Nhật Bản ngày đầu năm mới - Ảnh 4.

Giáo sư Nishimura Takuya, làm việc tại Đại học Kyoto, nói rằng không thể tưởng tượng được rằng trận động đất ở Ishikawa là do con người gây ra.

Ông cho biết sóng địa chấn và chuyển động của vỏ Trái đất sau trận động đất có tất cả đặc điểm của một trận động đất thông thường.

Ông cho biết trận động đất xảy ra cách mặt đất khoảng 15 km và con người không thể làm gì ở độ sâu đó và xét theo cường độ của nó, con người không thể tạo ra năng lượng cực mạnh của trận động đất như vậy.

Ông cũng cho biết vì động đất thường xảy ra một cách tự nhiên và khó dự đoán nên mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống.

Nguồn: NHK