Mắc ung thư vì 1 kiểu giải tỏa căng thẳng quen thuộc và 2 thói quen ăn uống

Ngọc Ái, Theo Phụ nữ Việt Nam 00:00 28/12/2023

Luôn cho rằng mình rất khỏe mạnh, khi nhận được kết quả chẩn đoán ung thư đại trực tràng, ông Lâm quả quyết bác sĩ đã nhầm lẫn.

Ông Lâm năm nay 51 tuổi, đang là chủ một doanh nghiệp nhỏ tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Ông luôn cho rằng sức khỏe của mình rất tốt, thời trẻ làm công việc tay chân, dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng làm việc nặng chẳng kém gì thanh niên ngoài 30. Ông cũng vốn có chứng “sợ bệnh viện”, lại cực hiếm khi đau ốm nên chẳng mấy khi đi thăm khám.

Cho đến 2 tháng trước, công ty của ông làm ăn tốt, mở rộng chi nhánh và nâng cấp chế độ đãi ngộ cho nhân viên, trong đó có khám sức khỏe định kỳ. Bản thân ông Lâm cũng không muốn thăm khám, nhưng với cương vị là giám đốc, ông vẫn thực hiện kiểm tra tổng quát để làm gương cho các nhân viên. Chỉ có điều, ông không thể ngờ nhờ lần khám này mà vô tình phát hiện căn bệnh ung thư đã “ẩn nấp” trong cơ thể.

Mắc ung thư vì 1 kiểu giải tỏa căng thẳng quen thuộc và 2 thói quen ăn uống - Ảnh 1.

Ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng, chủ yếu được phát hiện vô tình khi khám sức khỏe (Ảnh minh họa)

Cụ thể, bác sĩ phát hiện ông Lâm có 3 polyp ở ruột già, một trong số đó bị nghi ngờ là khối u ác tính. Ông quả quyết cho rằng bác sĩ đã nhầm lẫn, nhưng dưới sự khuyên nhủ của người nhà, cuối cùng ông cũng chịu tới Bệnh viện Quản lý Y tế Beitou (Đài Loan, Trung Quốc) để làm sinh thiết.

Đúng như dự đoán của bác sĩ trước đó, các cuộc kiểm tra chuyên sâu chỉ ra ông Lâm bị ung thư biểu mô đại trực tràng. Bên cạnh đó, thâm nhiễm cũng được phát hiện trong phổi với các tổn thương tiền ung thư, thành phế quản dày lên và nhẹ, thực quản có dấu hiệu tổn thương. Lúc này, ông Lâm mới chấp nhận sự thật và ôm mặt khóc nức nở. Ông nói rằng mình đã rất vất vả để có được thành tựu như hiện tại, đến lúc nhận trái ngọt thì lại phát hiện căn bệnh ung thư, như vậy thật không công bằng.

Hóa ra, ung thư và các bệnh khác đều tới từ 3 thói quen xấu này

Chia sẻ về ca bệnh của ông Lâm, Tiến sĩ Liang Chengchao - Phó Giám đốc Bệnh viện Quản lý Y tế Beitou (Đài Loan, Trung Quốc) cho rằng, thật ra bệnh nhân đã quá may mắn. Bởi có 3 thói quen xấu gây ra bệnh tật đều được bệnh nhân duy trì rất nhiều năm nhưng ung thư đại trực tràng mới chỉ ở giai đoạn đầu, tổn thương tiền ung thư phổi cũng được phát hiện rất sớm, lại vô tình thông qua khám sức khỏe - 1 việc mà nhiều năm bệnh nhân không thực hiện.

Mắc ung thư vì 1 kiểu giải tỏa căng thẳng quen thuộc và 2 thói quen ăn uống - Ảnh 2.

Hút thuốc lá lâu năm được xem là nguyên nhân chính dẫn tới ung thư đại trực tràng ở ông Lâm (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Liang nói rõ hơn, 3 thói xấu mà ông Lâm mắc phải bao gồm: hút thuốc lâu năm, thích ăn đồ dầu mỡ và rất ít khi ăn rau củ. Với hút thuốc, bệnh nhân đã duy trì được hơn 20 năm nhưng tình trạng phổi, thực quản, đại trực tràng và nhiều cơ quan khác ở thời điểm hiện tại đều khả quan hơn nhiều so với tiên lượng thông thường.

Liang Chengchao nói: “Nhiều người thường cho rằng hút thuốc chỉ dễ gây ung thư phổi, ung thư thực quản mà không biết rằng nó là thủ phạm đứng sau bệnh tiểu đường, ung thư gan, đặc biệt là ung thư đại tràng. Các nghiên cứu đã chỉ ra, những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn 40% so với những người không hút”.

Bởi vì việc hít hoặc nuốt khói thuốc lá sẽ đưa các chất gây ung thư có sẵn trong thuốc lá xuống tới đại tràng. Mặc khác, chúng ta đều biết các polyp đại tràng nếu không được xác định rõ và cắt bỏ kịp thời rất dễ làm tăng nguy cơ trở thành ung thư. Đặc biệt, các chất có trong thuốc lá có thể làm tăng kích thước polyp, khiến cho quá trình chuyển biến thành ung thư nhanh hơn rất nhiều. Trong khi đó, bản thân việc ăn uống thiếu lành mạnh, ăn quá nhiều món dầu mỡ và thiếu rau củ trong nhiều năm của ông Lâm đã hình thành các polyp đại tràng.

Về phần ông Lâm, ông chia sẻ rằng bản thân mình đã nhiều lần cố gắng bỏ thuốc lá nhưng không được. Phần vì thói quen hút đã nhiều năm, phần vì đây là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất đối với ông và nó cũng giúp ông thuận tiện hơn khi giao tiếp, nhất là với nam giới. Còn về ăn uống, ông chỉ nghĩ đơn giản là làm việc đã mệt rồi thì cần được ăn theo sở thích. Hơn nữa, ông cũng cho rằng mình vốn khỏe mạnh, dùng nhiều thuốc bổ và thực phẩm chức năng nên sẽ không có vấn đề gì.

May mắn là bệnh ung thư đại trực tràng của ông Lâm được phát hiện sớm, mới ở giai đoạn 0 với ung thư biểu mô tại chỗ nên điều trị cũng đơn giản và hiệu quả hơn. Ngoài cắt bỏ khối u, các polyp còn lại trong đại trực tràng cũng được cắt bỏ trong cùng cuộc phẫu thuật nội soi. Còn vấn đề về phổi và thực quản, chưa quá nghiêm trọng nên có thể điều trị bằng thuốc, kết hợp thay đổi lối sống.

Thông qua trường hợp của ông Lâm, Tiến sĩ Liang nhắc nhở mỗi chúng ta hãy cố gắng xây dựng lối sống lành mạnh hơn để phòng ngừa bệnh tật. Ngoài ăn uống và sinh hoạt, hãy tìm cho mình những cách giải tỏa áp lực lành mạnh hơn và không phụ thuộc vào những thứ độc hại như rượu bia, thuốc lá, chất kích thích.

Mắc ung thư vì 1 kiểu giải tỏa căng thẳng quen thuộc và 2 thói quen ăn uống - Ảnh 3.

Bên cạnh thuốc lá, ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân phổ biến gây ung thư đại trực tràng (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ Liang cũng nói thêm rằng: “Điều đáng lo là ung thư đại trực tràng hầu như không có triệu chứng rõ ràng khi phát triển ở giai đoạn đầu nên rất dễ bị bỏ qua, phát hiện muộn dẫn tới tỷ lệ tử vong cao. Đa số các trường hợp phát hiện sớm đều là vô tình khi khám sức khỏe. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ là vô cùng cần thiết. Đặc biệt là với 8 nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng bao gồm: người hút thuốc, có tiền sử gia đình ung thư, mắc bệnh viêm loét đại tràng hoặc bệnh Crohn, béo phì, tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo, ăn quá nhiều thịt đỏ, chế độ ăn ít chất xơ và uống rượu bia”.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Asia One, Cancer321