Lười khám sức khỏe định kỳ, người trẻ đang thờ ơ với chính cơ thể mình

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 31/10/2019

Người trẻ có thể dành thời gian cho nhiều mối quan tâm, tuy nhiên lại khá thờ ơ với sức khỏe của mình. Như việc lười đi khám sức khỏe định kỳ là một ví dụ…

Hội những người trẻ sợ bệnh viện

Dương Minh (23 tuổi, Hà Nội) vừa nghe đến bệnh viện là đã toát mồ hôi hột. Mới đi làm được 1 năm nhưng cậu bắt đầu phát hiện các triệu chứng đau lưng. Dù được mọi người khuyên nên đi khám xem sao, để lâu nguy hiểm, Minh vẫn nhất quyết từ chối. "Mình đang còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh thì có gì mà lo, đau mỏi cũng tự hết ấy mà. Giờ vào viện lại mất tiền khám, chụp soi, rồi tốn bao nhiêu thời gian, trong khi nhà bao việc…", cậu chia sẻ.

Lười khám sức khỏe định kỳ, người trẻ đang thờ ơ với chính cơ thể mình - Ảnh 1.

Trong khi đó, Thanh Hằng (25 tuổi, TP Hồ Chí Minh) lại dị ứng với cụm từ "khám sức khỏe định kỳ". Theo cô bạn, chỉ những người bước vào tuổi trung niên hoặc lão niên mới cần đi khám. "Giờ mình còn trẻ, tội gì khám ra bệnh cỏn con cũng phải tốn bao tiền điều trị. Chưa kể, mình sợ bệnh viện lắm".

Minh và Hằng chỉ là 2 trong số rất nhiều bạn trẻ đô thị đang thờ ơ với chính sức khỏe của mình. Theo các chuyên gia, thời gian gần đây, nhiều loại bệnh đang tìm đến với người trẻ nhiều hơn như gout, tiểu đường, ung thư… mà trước đó, ai cũng nghĩ đó là loại bệnh mà chỉ người có tuổi mới mắc phải.

Đặc biệt, việc thiếu cân bằng cuộc sống, lười vận động, ngồi văn phòng quá lâu, thói quen sinh hoạt và dinh dưỡng không lành mạnh khiến người trẻ hiện nay mắc rất nhiều bệnh về rối loạn chuyển hóa như béo phì, gout, tiểu đường, xương khớp… Dự kiến, con số này sẽ còn tăng lên. Việc bệnh tật gõ cửa người trẻ trước ngưỡng 30 đã không còn là việc quá hiếm.

Lười khám sức khỏe định kỳ, người trẻ đang thờ ơ với chính cơ thể mình - Ảnh 2.

Có rất nhiều nguyên nhân để người trẻ bào chữa cho tình trạng chủ quan, lười đi khám sức khỏe định kỳ của mình. Do thiếu thời gian, do sợ mùi bệnh viện, do lo lắng mình đang khỏe mạnh tự nhiên lại phát hiện ra bao nhiêu vấn đề, do lo ngại chi phí điều trị đắt đỏ… Nhưng ở chiều ngược lại, chính tâm lý có bệnh mới đi khám đã làm hại rất nhiều bạn trẻ, khi lúc phát hiện ra bệnh đã chuyển trạng thái nặng, khó điều trị và tốn kém chi phí hơn rất nhiều.

Đừng thờ ơ với sức khỏe bản thân, hãy để MoMo hỗ trợ bạn

Câu chuyện chăm sóc sức khỏe chủ động với người trẻ chưa bao giờ lại trở nên quan trọng đến vậy, đặc biệt trong môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy hại hiện nay (ô nhiễm, thực phẩm bẩn…). Bên cạnh việc thiết lập chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng hợp lý, người trẻ cần khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra tình trạng hoạt động của cơ thể mình, đồng thời hiểu hơn các vấn đề sức khỏe của bản thân.

Lười khám sức khỏe định kỳ, người trẻ đang thờ ơ với chính cơ thể mình - Ảnh 3.

Đó cũng chính là lý do mà lần đầu tiên, MoMo mang đến trải nghiệm thanh toán mới mẻ, tiện lợi và nhanh chóng khi đem công nghệ scan QR Code vào bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM CS1 (215 Hồng Bàng, Q.5). Người dân khi tới bệnh viện có thể quên đi nỗi lo không mang đủ tiền mặt thường rất hay gặp hoặc bất an khi cầm trong tay quá nhiều tiền. Khi sở hữu MoMo, chỉ với vài bước scan QR Code, mọi việc thanh toán viện phí nội trú, ngoại trú có thể diễn ra rất dễ dàng và tiện lợi.

Lười khám sức khỏe định kỳ, người trẻ đang thờ ơ với chính cơ thể mình - Ảnh 4.

Như vậy, bên cạnh việc đặt lịch khám sức khỏe định kỳ, bạn hoàn toàn có thể đặt lịch cho người thân cùng đi khám để hưởng thêm nhiều ưu đãi hoàn tiền từ chương trình.

Bên cạnh đó, ngày hội Siêu bão hoàn tiền 1.11 còn được áp dụng cho nhiều nhóm dịch vụ như tiệm cà phê, quán ăn, nhà hàng, siêu thị, các trạm xăng… Chi tiết xem tại đây.

Để hưởng ưu đãi trong cơn bão này, cách thức rất đơn giản: người dùng mở Ví MoMo, chọn Mã thanh toán hoặc Quét mã QR tại một trong các điểm bán của đối tác trong chương trình, nhận hoàn tiền vào heo đất Momo.

Lười khám sức khỏe định kỳ, người trẻ đang thờ ơ với chính cơ thể mình - Ảnh 5.

Thời điểm cuối năm đang đến, đừng thờ ơ với việc chăm sóc sức khỏe bản thân, hãy sử dụng những tiện ích mà MoMo mang lại để bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Nếu bạn vẫn chưa có ví Momo, hãy nhanh tay tải app và nhập mã "HELLOMOMO" để nhận ngay 700.000 đồng quà tặng.