Lukaku & cơ hội vươn tầm trước Everton

Thành Vinh, Theo bongdaplus 16:05 17/09/2017

Với Romelu Lukaku, đối đầu Everton là một trận cầu đặc biệt. Trước đội bóng đã là bệ phóng để anh khẳng định tên tuổi, Lukaku cần chứng tỏ anh đã sẵn sàng để bước lên một tầm cao mới.

Lukaku & cơ hội vươn tầm trước Everton - Ảnh 1.

Sau khi chuyển đến Man United từ Everton với mức phí 75 triệu bảng trong Hè qua, Lukaku đã phần nào chứng tỏ được giá trị với 6 bàn thắng sau 6 trận. Tuy nhiên, Lukaku vẫn bị mang tiếng là "chuyên gia bỏ lỡ cơ hội".

Thực tế thì trong 4 trận đã đấu tại Premier League, chân sút 24 tuổi đã 3 lần bỏ lỡ cơ hội rõ rệt, những cơ hội mà với một chân sút hàng đầu phải chuyển hóa thành bàn thắng. Cùng với việc chân sút người Bỉ đã chơi không mấy ấn tượng trước các đội bóng thuộc Top 6 mùa giải trước khiến người ta phải đặt câu hỏi về đẳng cấp thực sự của anh. Và không còn lựa chọn nào khác, Lukaku sẽ phải chứng minh khả năng trong những trận đấu khó khăn, như với đội bóng cũ Everton đêm nay.

Có một điểm sáng với Lukaku là kể từ đầu mùa tới nay, anh đều vượt qua các thử thách. Trong trận đấu với Real (1-2) tại Siêu Cúp châu Âu, Lukaku đã "nổ súng" cho dù nó không giúp Man United thắng trận. Ở trận đấu đầu tiên của Lukaku tại Premier League trong màu áo Man United, chân sút 24 tuổi thậm chí đã lập cú đúp ra mắt sân Old Trafford. Và ở trận đấu đầu tiên của Man United tại Champions League sau 2 năm vắng bóng, anh cũng đã góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Basel hồi giữa tuần qua.

Lukaku & cơ hội vươn tầm trước Everton - Ảnh 2.

Như vậy, trước những thử thách khác nhau, Lukaku đã đều vượt qua. Giờ đây, Everton là thách thức mới. Sẽ không dễ cho Lukaku khi đối đầu với đội bóng cũ, với những cầu thủ vốn đã hiểu rất rõ về anh. Hơn nữa, để giữ được quyết tâm và sự tập trung cao nhất khi phải đối mặt với đội bóng đã từng là bệ phóng cho chính mình cũng là một thử thách.

Một chút sức ép tâm lý cũng dành cho Lukaku khi trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Jose Mourinho cho rằng anh sẽ không thể xô đổ được kỷ lục 253 bàn thắng mà Wayne Rooney ghi cho Man United ở mọi đấu trường. Lý do Mourinho đưa ra nặng tính chuyên môn. Ông cho rằng "Rooney đã được chơi 10 năm trong quãng thời gian mà các đội bóng đều lựa chọn lối chơi cởi mở, trong khi giờ đây, các đội bóng đã có thiên hướng thực dụng nhiều hơn".

Cho dù vậy, không khó để thấy rằng đây cũng được xem như chiêu khích tướng của Mourinho dành cho Lukaku. Rooney tất nhiên là một huyền thoại tại Old Trafford nhưng hiệu suất ghi bàn của cầu thủ này trong 13 mùa giải thi đấu cho Man United vẫn là không mấy đáng sợ. Cụ thể, để có được 253 bàn thắng thì Rooney cũng đã phải ra sân ở 559 trận đấu trên mọi đấu trường, tương đương với tỷ lệ 0,45 bàn/trận.

Trong khi hiệu suất hiện tại mà Lukaku đang có lên tới 1 bàn/trận. Như vậy, việc xô đổ kỷ lục của Rooney không phải là "bất khả thi" với Lukaku. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Và để có thể bước chân vào ngôi đền huyền thoại, Lukaku còn phải chứng tỏ rất nhiều mà trước mắt là những thách thức với các đối thủ ngày một khó chơi hơn, như Everton đêm nay.