Lời nguyền tình ái của ba nữ chính Vườn sao băng: Từ Hy Viên - Goo Hye Sun đấu tố ly hôn ầm ĩ, Trịnh Sảng gây chấn động cả showbiz

Vy Anh, Theo Phụ nữ mới 14:02 24/03/2024

Ba nữ diễn viên thủ vai "nàng Cỏ" trong phiên bản Vườn sao băng Trung Quốc Đại lục, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đều có đời tư thị phi.

Vườn sao băng là tác phẩm chuyển thể từ bộ truyện tranh ăn khách của Nhật Bản Hana Yori Dango (tựa Việt: Con nhà giàu ). Dù là phiên bản chuyển thể ở bất kỳ quốc gia nào, bộ phim này cũng gây tiếng vang, đưa dàn diễn viên chính trở thành những ngôi sao đình đám showbiz. Tuy nhiên, có một sự trùng hợp đáng chú ý là nữ chính đóng Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc Đại lục, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đều có chuyện tình ái gây chú ý hơn cả sự nghiệp của chính mình. Ba người đẹp Trịnh Sảng, Từ Hy ViênGoo Hye Sun có đời tư thị phi, nhiều rắc rối.

1. Từ Hy Viên

Trong các nữ diễn viên thủ vai "nàng Cỏ" của Vườn sao băng , Từ Hy Viên là minh tinh có đường tình duyên lắt léo nhất, yêu ai cũng dính drama gây ầm ĩ dư luận. Nhận xét về chuyện tình cảm của ngôi sao sinh năm 1976, trang QQ chỉ có đúng 1 câu: " Từ Hy Viên hễ yêu là gây ra gió giông bão táp ".

Hơn 20 năm làm nghệ thuật, Từ Hy Viên có 4 lần khiến showbiz xôn xao vì chuyện đời tư. Hai lần đầu là mối tình với tài tử Lam Chính Long, Châu Du Dân - bạn diễn trong Vườn sao băng và hai lần còn lại là cuộc hôn nhân với Uông Tiểu Phi, Koo Jun Yup. Theo QQ, Từ Hy Viên từng có chuyện tình hơn 3 năm với Lam Chính Long. Sau đó, Từ Hy Viên vì phải lòng Châu Du Dân mà bỏ rơi tài tử họ Lam khiến anh đau khổ mắc bệnh trầm cảm nặng.

Lời nguyền tình ái của ba nữ chính Vườn sao băng: Từ Hy Viên - Goo Hye Sun đấu tố ly hôn ầm ĩ, Trịnh Sảng gây chấn động cả showbiz - Ảnh 2.

Từ Hy Viên từng có cuộc tình gần 4 năm với Lam Chính Long (trái) và 3 năm với Châu Du Dân

Sau khi chia tay Châu Du Dân, Từ Hy Viên gây xôn xao khi quyết định kết hôn với đại gia Uông Tiểu Phi chỉ sau 20 ngày gặp gỡ. Tuy nhiên, cuộc sống làm dâu hào môn của Từ Hy Viên không như mơ. Đến năm 2021, Từ Hy Viên đệ đơn ly hôn chồng đại gia. 3 tháng sau cô tái hôn với mối tình đầu DJ Koo Jun Yup. Tuy nhiên, Từ Hy Viên vẫn không có được cuộc sống bình yên vì vướng tranh chấp hậu ly hôn đến mức phải đưa nhau ra tòa với Uông Tiểu Phi.

Trong phiên xét xử vào ngày 19/3, Uông Tiểu Phi đã cáo buộc Từ Hy Viên ngoại tình với Koo Jun Yup - chồng hiện tại của minh tinh - khi chưa ly hôn anh và đòi xác minh số quà xa xỉ vợ cũ gửi sang Hàn vào năm 2021. Trước cáo buộc của chồng cũ, đến ngày 20/3, Từ Hy Viên lần đầu tiên đăng bài lên trang cá nhân phơi bày góc khuất hôn nhân khiến cô quyết định ly hôn Uông Tiểu Phi. Từ Hy Viên tố cáo Uông Tiểu Phi ngoại tình, hành hung cô trong thời gian mang thai, còn mẹ chồng vì bảo vệ con trai mà luôn che đậy sự thật.

Lời nguyền tình ái của ba nữ chính Vườn sao băng: Từ Hy Viên - Goo Hye Sun đấu tố ly hôn ầm ĩ, Trịnh Sảng gây chấn động cả showbiz - Ảnh 3.

Dù đã tái hôn với Koo Jun Yup, Từ Hy Viên chưa thể thoát khỏi mâu thuẫn với chồng cũ

"Mười năm chung sống, 2 người chết, 1 người trọng thương (ý nói hai lần sẩy thai, bản thân cô hiện bị tổn thương nghiêm trọng). Người lừa dối trong hôn nhân là anh ta chứ không phải tôi. Vì Uông Tiểu Phi ngoại tình với cô người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh nên tôi mới quyết định ly hôn" , Từ Hy Viên chua chát chia sẻ.

Sau khi bị Từ Hy Viên tố cáo, Uông Tiểu Phi được cho là đã mất khống chế cảm xúc. Trưa và tối 22/3, Uông Tiểu Phi đã đến nơi ở của vợ cũ gây náo loạn, la hét đòi lên nhà gặp Từ Hy Viên và 2 con trong tình trạng say rượu. Sau đó, anh đã bị cảnh sát bắt giữ. Khi nhìn thấy cánh báo giới, Uông Tiểu Phi liên tục chỉ trích Từ Hy Viên và tố cáo cô giam giữ các con anh trái phép, sử dụng ma túy. Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết Uông Tiểu Phi không có bất kỳ chứng cứ nào về việc làm sai trái của vợ cũ, đồng thời chưa hoàn thành thủ tục trình báo đã bỏ về giữa chừng.

Theo ETtoday, hiện Từ Hy Viên rất sợ hãi trước hành động bất ổn của chồng cũ. Chưa kể, việc mâu thuẫn với Uông Tiểu Phi kéo dài cũng khiến danh tiếng Từ Hy Viên lao đao.

Lời nguyền tình ái của ba nữ chính Vườn sao băng: Từ Hy Viên - Goo Hye Sun đấu tố ly hôn ầm ĩ, Trịnh Sảng gây chấn động cả showbiz - Ảnh 4.

Uông Tiểu Phi say xỉn, gây rối tại nơi ở của Từ Hy Viên và bị cảnh sát bắt về đồn

2. Goo Hye Sun

Cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun vào năm 2019 cũng khiến báo chí "hao giấy tốn mực". Khi đó, Goo Hye Sun đã đăng đàn tố cáo chồng trẻ vô trách nhiệm khi một mực đòi ly hôn vì cảm thấy vợ kém hấp dẫn, bất chấp việc cô luôn yêu thương anh và ra sức níu kéo sợi dây hôn nhân sắp đứt. Nữ diễn viên sinh năm 1984 còn buộc tội Ahn Jae Hyun ngoại tình và thông đồng với công ty quản lý để chèn ép cô.

Sau đó, Ahn Jae Hyun đã công bố bằng chứng tố Goo Hye Sun nói dối, vu khống anh. Dispatch cũng công bố loạt tin nhắn giữa Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun. Theo đó, nam diễn viên chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như Goo Hye Sun tố cáo. Hai người tranh cãi, đấu tố qua lại nhiều tháng và mất 1 năm để đi tới thỏa thuận ly hôn.

Lời nguyền tình ái của ba nữ chính Vườn sao băng: Từ Hy Viên - Goo Hye Sun đấu tố ly hôn ầm ĩ, Trịnh Sảng gây chấn động cả showbiz - Ảnh 5.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun có cuộc hôn nhân kết thúc trong ồn ào

Vụ chia tay ầm ĩ nói trên khiến Goo Hye Sun chịu nhiều chỉ trích từ dư luận Hàn Quốc. Khán giả cho rằng Goo Hye Sun chèn ép, vu oan chồng ngoại tình. Ngoài ra, dư luận còn nghi vấn nữ diễn viên mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng. Hậu ly hôn Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun công khai việc có bạn trai. Cả hai hẹn hò được hơn 1 năm trước khi tan vỡ vào tháng 5/2022.

3. Trịnh Sảng

Trịnh Sảng nổi tiếng từ năm 2009 khi đảm nhận vai chính trong Cùng ngắm mưa sao băng - Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2021, cô từ minh tinh hạng A đã trở thành tội đồ của ngành giải trí. Nữ diễn viên bị bạn trai cũ Trương Hằng tung bằng chứng tố cáo cô nhờ người mang thai hộ, bỏ rơi con song sinh và trốn thuế. Scandal khiến Trịnh Sảng bị cấm sóng vĩnh viễn tại showbiz Trung Quốc.

Lời nguyền tình ái của ba nữ chính Vườn sao băng: Từ Hy Viên - Goo Hye Sun đấu tố ly hôn ầm ĩ, Trịnh Sảng gây chấn động cả showbiz - Ảnh 6.

Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp khi bị bạn trai cũ tố là bà mẹ tồi, bỏ rơi con song sinh

Sau khi dính bê bối đời tư, Trịnh Sảng sang Mỹ để ra tòa giành quyền nuôi con với Trương Hằng và sinh sống ở đây. Đến đầu năm nay, đời tư của nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm bàn luận khi cô bị tố tiếp tục bỏ rơi và bạo hành 2 con nhỏ.

Một nguồn tin cho biết Trịnh Sảng đã không chăm sóc con song sinh từ tháng 4/2023. Nguyên nhân là cô phải chuyển khỏi Denver, Mỹ để chung sống với người đàn ông ngoại quốc. Trịnh Sảng muốn thông qua chuyện tình cảm với bạn trai mới này để lấy được thẻ xanh định cư lâu dài tại Mỹ. Trịnh Sảng không muốn quay về quê nhà vì sợ bị đòi nợ đến trắng tay.