Lời khai của nghi can sát hại cô gái trong căn nhà tại Sài Gòn rồi đem xác phi tang ở Tây Ninh

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 20:31 04/06/2018

Bước đầu, Hiếu khai nhận có quan hệ tình cảm và xảy ra mâu thuẫn nên đã ra tay sát hại cô gái. Sau đó, Hiếu phi tang xác, bỏ vào va li mang lên huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh phi tang.

Ngày 4/6, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ nghi can là Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Đ.Y.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh). 

Lời khai của nghi can sát hại cô gái trong căn nhà tại Sài Gòn rồi đem xác phi tang ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai các nhân chứng.

Theo khai báo ban đầu, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Hiếu thuê 1 căn nhà ở con hẻm 146 đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM để sinh sống. Hiếu có quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N. cách đây chừng vài năm. 

Thời gian gần đây, giữa chị N. và Hiếu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên hay cãi nhau. Ngày 31/5, Hiếu và chị N. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Hiếu sát hại chị N. rồi tìm cách phi tang thi thể và bỏ vào va li. 

Sáng 4/6, Hiếu mang thi thể chị N. đi phi tang ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh thì bị công an bắt giữ. 

Lời khai của nghi can sát hại cô gái trong căn nhà tại Sài Gòn rồi đem xác phi tang ở Tây Ninh - Ảnh 3.

Người dân theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.

Trưa cùng ngày, Công an TPHCM đã có mặt tiến hành phá cửa căn nhà để khám nghiệm và lấy lời khai những người có liên quan. 

Qua khám nghiệm, Công an thu giữ nhiều tang vật và 1 phần thi thể của nạn nhân đã bị phân huỷ. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương hiếu kì theo dõi. Hiện Công an đang điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày