Lời khai ban đầu của nghi phạm liên quan vụ tài xế Go-Viet tử vong trên đường phố Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Nhịp Sống Việt 22:12 29/11/2019

Qua điều tra công an xác định trong quá trình đi xe máy, S. phun nước bọt ra đường thì ông Đ. vượt lên chửi. Sau đó, cả 2 dừng lại nói chuyện và ẩu đả, người dân can ngăn thì ông Đ. đã tử vong

Tối 29/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Hà Ngọc S. (38 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra vì liên quan đến cái chết ông Phạm Văn Đ. (49 tuổi, làm nghề tài xế xe ôm công nghệ hãng Go-Viet).

Lời khai ban đầu của nghi phạm liên quan vụ tài xế Go-Viet tử vong trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, qua khai báo của S. và lời khai của các nhân chứng, công an xác định được nguyên nhân ban đầu vụ việc. Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, S. chạy xe máy vào đầu hẻm 441, phường 25, quận Bình Thạnh thì phun nước bọt ra đường. Đúng lúc này, ông Đ. chạy xe máy lên chửi S..

Khi đi tới căn nhà ở con hẻm 69 đường Nguyễn Gia Trí thì ông Đ. chặn đầu xe anh S. để nói chuyện. Sau đó, ông Đ. dùng chân đạp xe máy của anh S.. Bực tức, anh S. xông vào đạp lại nhưng không trúng.

Tiếp đó, ông Đ. xông vào dùng nón bảo hiểm đánh anh S.. Anh S. chống trả khiến cả 2 ngã xuống đường. Anh S. khoẻ hơn nên đè ông Đ., tiếp tục ẩu đả. Người dân phát hiện nên chạy ra can ngăn.

Lời khai ban đầu của nghi phạm liên quan vụ tài xế Go-Viet tử vong trên đường phố Sài Gòn - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai các nhân chứng.

Khi tới gần, mọi người thấy ông Đ. ngất xỉu nên sơ cứu thì ông này tỉnh dậy. Vài phút sau, ông lại ngất xỉu lần nữa rồi tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, trích xuất camera điều tra làm rõ. Đồng thời, công an đưa anh S. về trụ sở và có khai báo như trên.

Tối cùng ngày, đại diện hãng xe ôm công nghệ Go-Viet xác nhận ông Đ. là đối tác của Go-Viet. Hiện phía hãng đang phối hợp với công an điều tra làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày