Lời kể kinh hoàng của nạn nhân giáp mặt nhóm nghi can xả súng bắn người ở Đắk Nông

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 12:07 24/10/2016

"Nghe tiếng súng tôi liền chạy lại thì thấy nhiều người nằm la liệt dưới đất, máu me bê bết. Tôi lao ra dìu người bị thương rời khỏi hiện trường thì bị nhóm đối tượng bắn vào lưng, ngất xỉu tại chỗ", một nạn nhân kể lại.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét nhóm đối tượng manh động dùng súng hoa cải tấn công khiến cho 3 nhân viên bảo vệ tử vong, 15 người khác bị thương nặng tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Quảng Trực và Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Công an đã truy bắt được 1 trong 4 nghi can trực tiếp dùng súng bắn người trong vụ tranh chấp đất. 

Thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, trong đêm ngày 23/10, bệnh viện đã tiếp nhận 6 nạn nhân bị bắn được chuyển ra từ Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức để tiến hành cấp cứu. 

Lời kể kinh hoàng của nạn nhân giáp mặt nhóm nghi can xả súng bắn người ở Đắk Nông - Ảnh 1.

Bác sĩ đang tiến hành cấp cứu cho nạn nhân trong vụ nổ súng tranh chấp đất

Anh Nguyễn Thanh Hùng (18 tuổi, ngụ Trà Vinh) là nhân viên bảo vệ của công ty TNHH Long Sơn cũng là 1 trong những người bị nhóm nghi can dùng súng tấn công. Trên giường bệnh, anh Hùng vẫn chưa hết hoảng hồn kể lại sự việc: "Tôi cùng 14 người công nhân của công ty đang dùng 2 chiếc xe ủi để ủi đất. Khi chúng tôi dỡ các chòi dựng trái phép của 1 hộ dân trên phần đất của phía công ty thì bất ngờ xuất hiện hàng chục người dân kéo đến, trong đó một số người dùng súng hoa cải bắn thẳng vào nhóm của chúng tôi. Nghe tiếng súng cùng với thái độ hung hăng của nhóm, công nhân bỏ chạy tán loạn...".

Anh Điểu Ka (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) kể lại: "Nghe tiếng súng tôi liền chạy lại thì thấy nhiều người nằm la liệt dưới đất, máu me bê bết. Tôi lao ra dìu người bị thương rời khỏi hiện trường thì bị nhóm đối tượng bắn vào lưng, ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Tôi cứ nghĩ mình không còn sống nữa...".

Lời kể kinh hoàng của nạn nhân giáp mặt nhóm nghi can xả súng bắn người ở Đắk Nông - Ảnh 2.

Một nam công nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ đạo khẩn cấp công tác cấp cứu. Đồng thời, lãnh đạo cũng thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, chia sẽ mất mát với những gia đình có người thân đã tử vong. Trước mắt, tỉnh Đắk Nông hỗ trợ các nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng/trường hợp và 2 triệu đồng/trường hợp bị thương nhẹ. 

Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định có 4 nghi can gây ra vụ nổ súng bắn người gồm: Hoàng Văn Thắng, Đinh Viết Thọ (có hộ khẩu tại tỉnh Bình Phước) cùng 2 kẻ chưa xác định danh tính. Cơ quan chức năng đã bắt giữ được một trong số bốn đối tượng khi đang bỏ trốn. 

Liên quan đến vụ việc, trong sáng ngày 24/10, Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an - đã có mặt tại UBND xã Đắk Ngo, trực tiếp chỉ đạo truy bắt nhóm người gây án làm 3 người chết, 15 người bị thương.

Giám đốc công an tỉnh Đắk Nông, đại tá Nguyễn Ngọc Chương - báo cáo với thứ trưởng về nguyên nhân xảy ra vụ án cũng như các phương án tác chiến của công an tỉnh. 

Như đã thông tin, lúc 8h ngày 23/10, khi lực lượng cán bộ bảo vệ rừng của Công ty TNHH Long Sơn đang dùng máy ủi để san ủi đất rẫy tại tiểu khu 1536 thì xảy ra tranh chấp với một số người dân địa phương. Sau đó, có thêm nhiều người kéo đến hiện trường, trong đó có một số người mang theo gậy gộc, dao, rựa và súng tự chế. 

Khi sự việc trở nên căng thẳng, một số người mang súng tự chế đã bắn đạn hoa cải vào lực lượng của Công ty TNHH Long Sơn khiến cho 3 công nhân tử vong, 15 người khác bị thương. Sau khi gây án, nhóm người nổ súng đã trốn khỏi hiện trường. 

Danh sách 3 người tử vong:

1. Dương Văn Tiến (24 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) là tài xế xe công nông của công ty TNHH Long Sơn.

2. Điểu Vinh (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

3. Điểu Tào (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước).

Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thanh Hùng (18 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh)

2. Điểu An (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

3. Điểu Ka (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

4. Điểu Duy (18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

5. Điểu Hồng (17 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

6. Điểu Thành (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

7. Điểu Dân (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

8. Điểu Đông (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

9. Điểu Tư (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

10. Lê Phi Thông (18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

11. Lại Minh Hưng (18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

12. Kim Hùng Vương (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai)

13. Lê Anh Nghĩa (18 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

14. Điểu Tăng (17 tuổi, ngụ tỉnh tỉnh Bình Phước)

15. Đặng Ngọc Chính (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày