Lợi dụng tên tuổi EXO, BTS, TWICE để nổi tiếng, girlgroup tân binh "ăn đủ"

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 14:49 29/06/2016

Thêm một nhóm nhạc sử dụng chiêu trò thao túng truyền thông để được biết đến.

Vào ngày 28/6 vừa qua, girlgroup đầu tiên của Jellyfish mang tên Gugudan đã chính thức ra mắt người hâm mộ bằng album "Act. 1 The Little Mermaid". Mới chào sân chưa được vài ngày, Gugudan đã khiến cư dân mạng "ngứa mắt" vì màn quảng bá quá lố của công ty chủ quản ở các bài báo trên mạng.

Cụ thể, nhằm lôi kéo sự chú ý của công chúng, tiêu đề một số bài báo đã so sánh doanh số bán album của Gugudan cùng với EXO, BTS và TWICE như:

"V-APP Gugudan vượt mặt EXO ngay trước khi ra mắt, bán album được hạng 1."

"Gugudan vượt qua BTS, TWICE và EXO? Hạng 1 trên BXH Hanteo."

"Gugudan phát hành "Act. 1 The Little Mermaid"… Hạng nhất ở khoản bán album và vượt qua EXO."

"Sức mạnh của Kim Se Jeong? Gugudan vượt qua EXO và đạt hạng nhất."

Lợi dụng tên tuổi EXO, BTS, TWICE để nổi tiếng, girlgroup tân binh ăn đủ - Ảnh 1.

Tiêu đề các bài báo về việc so sánh doanh số album của Gugudan cùng những nghệ sỹ khác gây bất bình trong cộng đồng mạng

Lợi dụng tên tuổi EXO, BTS, TWICE để nổi tiếng, girlgroup tân binh ăn đủ - Ảnh 2.

"Wonderland" MV – Gugudan

Phần lớn đều cho rằng đây là kiểu so sánh rất vô lý khi EXO, TWICE hay BTS đã phát hành album cách đây một khoảng thời gian khá lâu. Không thể lấy doanh số album bán được ở thời điểm hiện tại so sánh với một album chỉ vừa mới ra mắt như thế. Do vậy, nhiều cư dân mạng đã để lại không ít bình luận tiêu cực cho kiểu quảng bá lố lăng đến từ công ty của Gugudan:

- "Vậy họ bán được hơn 1 triệu bản ngay khi mới ra mắt à?"

- "Cái gì đây, vượt EXO á? Tôi chưa bao giờ nghe tới tên Gu9udan luôn."

- "Đúng là nhảm nhí hahahaha. EXO ra mắt album từ 2, 3 tuần trước. Họ làm như thế này là vì EXO đang ở thứ hạng thấp hơn Gu9udan ở thời điểm hiện tại hahaha. Quảng bá hay thế cơ. Nếu mọi người thử tìm kiếm EXO trên Naver thì cũng sẽ thấy mấy bài báo kiểu như thế này đấy."

- "Mấy boygroup bán còn được nhiều hơn mà không cần phải lôi tên của EXO vào."

- "Tôi đang rất tò mò đây, chả biết họ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa? Tôi cũng là một EXO-L. Mấy bài báo vô lý đó lại là một cách để quảng bá ư? Làm cho 3,7 triệu người phải khó chịu là một hình thức của thao túng truyền thông ư? Những nhóm hay lôi tên EXO vào làm tôi rất bực mình, tôi cũng thậm chí chẳng muốn nghe nhạc của họ dù họ có tài giỏi đến mức nào đi nữa. Chắc chắn là chẳng phải có một mình tôi thấy như vậy đâu. Tự tin kiểu gì mà có thể làm được những chuyện như vậy thế?"

- "Họ lôi cả BTS, TWICE và EXO vào hahaha."

- "Tôi theo EXO được 3 năm rồi, những nhóm thường đem EXO vào để quảng bá thường không có kết cục tốt đẹp đâu hahaha. Nhóm thì thất bại, các thành viên cũng chẳng nổi tiếng."

- "Fan của BTS chẳng có tư cách lên tiếng ở vụ này đâu. Mấy người nên về nói với BTS ngừng kiểu truyền thông này lại trước đi."

Nguồn tham khảo: KP