Loạt sáng tác "lụi tim" của Đào Bá Lộc lấy chất liệu từ 14 cuộc tình đã qua

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 10:34 29/09/2017

Người nghệ sĩ khi có bất kì những cảm xúc nào dù là buồn vui, đau khổ hạnh phúc, nhất là trong tình yêu đều có thể gửi gắm trong âm nhạc. Với Đào Bá Lộc cũng vậy, 14 mối tình trôi qua với rất nhiều cung bậc tình cảm được anh ghi lại trong các ca khúc vô cùng "lụi tim".

Những ngày qua, câu chuyện Đào Bá Lộc lần đầu nhắc lại những kỉ niệm khi còn bên cạnh người yêu là một danh hài kiêm MC nổi tiếng đang gây xôn xao dư luận. Khán giả cũng tìm lại những ca khúc cũ theo mốc thời gian của nam ca sĩ để phỏng đoán xem câu chuyện mà anh kể có từng được gợi đến trong bài hát nào không. Bởi lật lại những sản phẩm âm nhạc của anh suốt 2 năm qua, ca khúc nào cũng thể hiện mối tình buồn bã, lụi tim. Đặc biệt, Đào Bá Lộc còn không quên gửi gắm lời tâm sự "những bài hát này lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của Lộc" khiến người hâm mộ cảm thấy tò mò hơn, khi con số người yêu cũ của anh lên tới 14.

"Kiếp sau"

Cuối năm 2014, Đào Bá Lộc đã giới thiệu đến khán giả của mình bản ballad buồn mang tên "Kiếp sau" lột tả nỗi lòng của một người khi đánh mất tình yêu. Nội dung MV là câu chuyện về khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của một cặp đôi yêu nhau. Tuy sử dụng những tình tiết không quá mới mẻ, nhưng MV "Kiếp sau" lại mang đến cho người xem những cảm xúc khác lạ: tin tưởng những thứ mất đi vẫn có cơ hội để tồn tại.

Khi ra mắt MV "Kiếp sau", Đào Bá Lộc từng chia sẻ câu từ trong ca khúc được cô đọng từ những trải nghiệm của anh trong tình yêu. Ca khúc với phần lời day dứt "mình gặp nhau khi đôi ta không thể đến được với nhau" hay "yêu nhau nhưng không thể bên nhau" lại vô tình trùng hợp với câu chuyện mà Đào Bá Lộc vừa kể trong bài phỏng vấn rằng anh có cảm tình với một người khi họ đã có người yêu và bản thân anh cũng biết việc quen một người có vợ là điều không nên.

Loạt sáng tác lụi tim của Đào Bá Lộc lấy chất liệu từ 14 cuộc tình đã qua - Ảnh 2.

Hình ảnh của Đào Bá Lộc trong MV "Kiếp sau".

"Đơn phương"

Nối dài những ca khúc "buồn truyền kiếp" ra mắt trong tháng 7/2015, "Đơn phương" được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện có thật của Đào Bá Lộc trong tình yêu. Nam ca sĩ từng chia sẻ dù sinh năm 1993 nhưng anh thất tình "như cơm bữa", cứ mỗi lần không thành trong chuyện tình cảm, anh lại đem tâm tư của mình gửi vào các ca khúc.

"Tình yêu là để cảm nhận không phải để kể lể nhớ công ơn, vậy nên khi một người không là của mình nữa thì tôi sẽ mang hết tâm tư của mình vào ca khúc. Cứ mỗi lần thất tình là lại sáng tác nhạc, nhưng chỉ những ca khúc thực sự ưng ý tôi mới cho ra mắt. Tôi thường viết nhạc dành cho người yêu cũ, về những nỗi niềm đã trải qua và vì thế không thể đến được với nhau" - Đào Bá Lộc chia sẻ anh viết nhạc không chỉ để dằn mặt người yêu cũ mà còn không ngừng tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho bản thân mình.

"Dối"

Sau khi "trình làng" MV "Kiếp sau" và "Đơn phương", Đào Bá Lộc đã chia sẻ một single bao gồm ca khúc chủ đề ở trên và 2 ca khúc mới do anh tự sáng tác là "Dối" và "Tháng ngày không trở lại". Đặc biệt, câu từ của ca khúc "Dối" được Đào Bá Lộc thể hiện rất quyết liệt, khác hẳn với phần trình bày trong những sản phẩm ballad ngọt ngào tình cảm trước đó.

Phần pre - chorus "Từng ngày tháng nồng ấm đôi ta giờ chỉ là dối gian thôi" và điệp khúc mạnh mẽ "Baby your liar, your liar, your such a liar... Ngay bây giờ đây em nồng ấm bên ai" như ngầm muốn ám chỉ về những lừa dối trong tình yêu. Điều này vô tình trùng hợp với câu chuyện anh từng trở thành người thứ 3 mà không hề hay biết trong khoảng thời gian bên người cũ.

MV "Dối" - Đào Bá Lộc

"Tôi ghét yêu em"

Liên tiếp trong năm 2015, Đào Bá Lộc cho ra một loạt series những ca khúc "thất tình hạng nặng" mà ca khúc "chốt sổ" không thể bỏ quên là "Tôi ghét yêu em". Cả ca khúc là lời tự sự hồi tưởng của nhân vật trong bài hát khi không thể quên được ánh mắt của người yêu cũ và những kỉ niệm khi bên nhau.

"Trong một lần tham gia gameshow tôi gặp anh ấy, cảm nhận được ánh mắt đặc biệt của anh ấy dành cho mình. Có lẽ giữa hai người có cảm giác, rồi cảm tính dẫn dắt, và tôi tin sẽ có người hiểu cảm giác ấy. Khi mình để ý một ai đó và biết người đó cũng để ý mình, điều đó chắc thuộc về bản năng rồi" - Chia sẻ của Đào Bá Lộc trong bài phỏng vấn khi nói về người cũ gợi nhiều liên tưởng về ca khúc này.

Tôi ghét yêu em là ca khúc ballad với phần lời khá day dứt, thể hiện tâm trạng của nam ca sĩ khi không thể quên được ánh mắt người yêu.

"Xin đừng gác máy"

Tâm sự về ca khúc "Xin đừng gác máy" được ra mắt giữa tháng 9/2016, Đào Bá Lộc cho biết ca khúc là câu chuyện chưa kể về cảm xúc với người yêu cũ qua những cuộc điện thoại cuối: "Lộc nghĩ ai trong chúng ta cũng sẽ có một người mà mình ghét họ nhiều, cũng vì mình đã từng thương họ nhiều. Dù có cố quên thế nào đi nữa, nhưng mình vẫn sẽ nhớ đến họ, nhất là trong lúc yếu mềm nhất. Nói chuyện với họ giống như một ván cờ nao núng, biết là không nên nhưng vẫn không thể chối từ. Đó là tâm sự của nhân vật trong bài hát, cũng là tâm sự của chính Lộc".

Nhớ lại những lời anh chàng này chia sẻ trong bài phỏng vấn, Đào Bá Lộc cho biết sau khi chia tay anh gặp rất nhiều khó khăn, suốt một năm rưỡi không thể mở lòng với ai. Có thời điểm, 3 tháng sau khi chia tay, người bạn trai này vẫn liên lạc khiến Đào Bá Lộc phải nói nếu còn gọi nữa, anh sẽ chặn số thì mới thôi. Tuy nhiên, chính những cú điện thoại như này lại khiến Lộc chùng lòng và quyết định quay lại với người ấy. Phần lời của MV "Xin đừng cúp máy" cũng thể hiện khá rõ điều này: "Tôi biết tim mình vẫn còn nhớ lắm, dẫu nói ghét nhau nhưng lòng thương lắm, tôi chẳng thể như lời tôi nói ra rằng tôi quên người rất mau".

Ca khúc "Xin đừng gác máy" được Đào Bá Lộc cho ra mắt vào thời điểm giữa tháng 9/2016.

Thanh xuân

Vẫn là một ca khúc ballad do Đào Bá Lộc tự tay chắp bút nhưng so với các sản phẩm trước, "Thanh xuân" mang một màu sắc mới, tươi trẻ và trong trẻo hơn rất nhiều. MV này được xem như là một món quà mà Đào Bá Lộc dành tặng cho người bạn đặc biệt đã mất cách một năm. Đây cũng đồng thời là sản phẩm đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Đào Bá Lộc tự tay sản xuất nên một sản phẩm âm nhạc của chính mình.

Đào Bá Lộc từng chia sẻ "Thanh xuân" là ca khúc mà nam ca sĩ "thương" nhất vì nó gắn liền với rất nhiều kỷ niệm đẹp trong quá khứ: "Lộc viết bài này cách đây hơn một năm, khi bản thân đang rất mệt mỏi vì công việc. Lúc đó Lộc nhớ về những kỷ niệm thời học sinh, về mối tình đầu, về những rung động ngày xưa và cứ thế giai điệu cùng ca từ cứ tuôn ra. Lộc nghĩ trong cuộc sống, ai cũng có một khoảng hồi ức về thời thanh xuân rất đẹp mà đôi khi chúng ta hay nghĩ về nó để mỉm cười".

Loạt sáng tác lụi tim của Đào Bá Lộc lấy chất liệu từ 14 cuộc tình đã qua - Ảnh 8.

Thanh xuân là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Đào Bá Lộc lấy cảm hứng từ mối tình đầu trong trẻo để dành tặng người bạn đã mất.