Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế

A Mei, Theo Helino 20:36 27/03/2019

Thông qua cuộc thi này, các bạn học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về việc sử dụng đồ tái chế để ngăn xả rác ra môi trường, bảo vệ cuộc sống sạch đẹp quanh ta.

Trong các buổi văn nghệ của trường, tiết mục biểu diễn thời trang đã không còn là hoạt động quá xa lạ đối với học sinh - sinh viên. Đây vừa là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tài năng catwalk, vừa là dịp để các nhà thiết kế thời trang tiềm năng trổ tài vẽ vời sáng tạo.

Mới đây, các tác phẩm thời trang từ giấy và đồ tái chế của một trường học đã tạo nên cơn sốt trên MXH, bởi nó không chỉ đẹp ở mức độ của một bộ đồ tái chế, mà dân mạng còn ví nó xa hoa hút mắt chẳng kém gì những bộ quốc phục được các Hoa hậu Việt Nam phô diễn tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 1.

Một bộ đồ bằng giấy của học sinh được so sánh với trang phục dự thi Miss Grand International 2017 của Hoa hậu Huyền My (Ảnh: Huy Bùi)

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 2.

Chiếc váy làm từ bao bố và phụ kiện làm từ đồ tái chế nhưng lại vô cùng hoành tráng đẹp mắt (Ảnh: Huy Bùi)

Được biết, những màn trình diễn trang phục hoành tráng này là của các bạn học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực (Gò Vấp - TPHCM). Theo chia sẻ của một học sinh trong trường thì việc thiết kế và biểu diễn thời trang tái chế đã trở thành truyền thống thường niên, cứ mỗi lần diễn ra các sự kiện chính như Hội xuân, Học sinh thanh lịch... là học sinh lại nô nức đua nhau lên ý tưởng và gắng sức tạo nên những bộ đồ "chặt chém" hết mức có thể.

Đã 8 năm kể từ cuộc thi đầu tiên được tổ chức, vậy nên giờ đây tay nghề và kinh nghiệm thiết kế được truyền từ lớp học sinh này qua lớp học sinh khác ngày càng điêu luyện, thuần thục. Hầu hết nguyên liệu được dùng để chế tạo trang phục là từ giấy thường, giấy lụa và các loại bao bố, túi ni lông... Các loại mấn đội đầu thì sử dụng băng dính 2 mặt để tạo hình. Còn phần trang trí hoạ tiết thường được vẽ hoặc phủ màu kim tuyến.

Thông qua cuộc thi này, các bạn học sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về việc sử dụng đồ tái chế để ngăn xả rác ra môi trường, bảo vệ cuộc sống sạch đẹp quanh ta.

Cùng ngắm thêm những tác phẩm kỳ công và bắt mắt của các "nhà thiết kế tài ba" này nhé!

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 3.

(Ảnh: Huy Bùi)

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 4.

Trang phục của các chàng trai cũng không hề kém cạnh (Ảnh: Huy Bùi)

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 5.

(Ảnh: Huy Bùi)

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 6.

(Ảnh: Huy Bùi)

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 7.

(Ảnh: Huy Bùi)

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 8.

(Ảnh: Huy Bùi)

(Ảnh: Huy Bùi)

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 10.

Trông thật là giống một nàng tiên mùa xuân phải không nào? (Ảnh: Huy Bùi)

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 11.

(Ảnh: Huy Bùi)

Loá mắt với những bộ váy đẹp ngang tầm Quốc phục đi thi Hoa hậu được học sinh tạo nên từ đồ tái chế - Ảnh 12.

Những bộ trang phục màu đỏ lúc nào trông cũng thật hút mắt (Ảnh: Huy Bùi)